BNEWS Tết Nguyên đán đã cận kề, nhưng lúc này khí thế thi đua lao động vẫn đang diễn ra sôi nổi trên các công trình xây dựng trọng điểm của tỉnh Tuyên Quang.
Các đơn vị huy động tối đa nhân lực, máy móc, sẵn sàng tinh thần làm việc xuyên lễ, Tết.
Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) đang được triển khai thi công 6/6 gói thầu xây lắp phần đường và cầu trên tuyến, với 90 mũi thi công, huy động gần 700 thiết bị và hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân xây dựng hối hả làm việc. Tại gói thầu số 03, thi công từ Km 43+00 đến Km 55+00, các đơn vị tập trung máy móc triển khai 16 mũi thi công, huy động tối đa nhân công, lực lượng với tinh thần lao động "vượt nắng thắng mưa". Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hiệp Phú cho biết, đơn vị đã huy động gần 100 thiết bị máy móc, gồm máy xúc, máy ủi, lu rung, ô tô và huy động tối đa cán bộ kỹ thuật, công nhân thi công đào bóc hữu cơ; đào đất, đá nền đường, đắp nền đường; thi công hầm chui dân sinh, cống thoát nước... Đến nay, giá trị xây lắp lũy kế đạt 138,37/699,53 tỷ đồng, đạt 20,67% kế hoạch. Còn tại gói thầu thi công cầu trên tuyến, đến thời điểm hiện tại đã bàn giao mặt bằng 18/22 cầu. Các đơn vị đang tiến hành khoan cọc nhồi, đổ cọc bê tông, bệ trụ, bẹ mố, thi công đúc dầm bản, đổ bê tông thân, bản mặt cầu... với giá trị xây lắp lũy kế đạt 176,26/732,594 tỷ đồng, đạt 24,1% giá trị hợp đồng. Ông Trần Thanh Bình, Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, đơn vị thi công cầu cạn Km48 thuộc Dự án Cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang cho hay, đây là cây cầu có phần trụ cao nhất trên toàn tuyến nên đơn vị đã quán triệt vấn đề an toàn lao động cho cán bộ công nhân viên trên toàn công trình. Đơn vị đang thực hiện “3 ca, 4 kíp” với 4 mũi thi công. Trong thời điểm năm hết Tết đến, nhưng các kỹ sư, công nhân vẫn làm việc với tinh thần hăng say nhằm đảm bảo tiến độ và đưa cây cầu hoàn thành vào cuối năm 2025. Tại Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn, đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang dài khoảng 16,7 km, thuộc địa phận các xã Trung Sơn, Hùng Lợi (huyện Yên Sơn). Theo ông Đinh Văn Tính, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn, huyện đã hoàn thành kiểm đếm đo đạc các hộ thuộc diện bồi thường; dự kiến bố trí trên 100 lô đất tái định cư cho các hộ dân để nhanh chóng bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công công trình đúng kế hoạch. Một trong những công trình trọng điểm đang được tỉnh Tuyên Quang đầu tư xây dựng là Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Công trình có tổng diện tích hơn 16 ha tại xã Lưỡng Vượng (thành phố Tuyên Quang) với tổng mức đầu tư 1.796 tỷ đồng. Bệnh viện được xây dựng với quy mô 1.000 giường bệnh, gồm đầy đủ các hạng mục theo tiêu chuẩn của bệnh viện đa khoa hạng I cấp tỉnh.Tại công trường thi công dự án, ông Dương Văn Hưng, Công ty cổ phần xây lắp Nam Hải thông tin, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các các gói thầu đều được tập trung nhân lực “3 ca, 4 kíp", làm việc xuyên Tết với tinh thần an toàn và trách nhiệm cao để đảm bảo tiến độ.
Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, năm 2024, tỉnh đã hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng nhiều dự án, công trình trọng điểm như: Dự án xây dựng tuyến đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn; cầu Bạch Xa (huyện Hàm Yên); cầu Xuân Vân (huyện Yên Sơn); trường THPT Chuyên tại địa điểm mới... Bước sang năm mới 2025, tỉnh Tuyên Quang xác định tiếp tục tập trung đẩy nhanh xây dựng các công trình, dự án trọng điểm như: Đường cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua tỉnh Tuyên Quang; đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; bệnh viện đa khoa tỉnh tại địa điểm mới… là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Các công trình này vẫn còn nhiều vướng mắc và khối lượng công việc rất lớn nên không không có cách nào khác là phải tập trung cao độ, làm ngày, làm đêm để giải quyết khó khăn. Ông Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương cần có kế hoạch cụ thể triển khai khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công các dự án lớn, công trình trọng điểm. Đồng thời, nỗ lực tháo gỡ các khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu khi làm việc tại địa phương. Đối với những công trình đang thi công, các chủ đầu tư chỉ đạo, động viên các nhà thầu thi công, tổ chức thi công hợp lý liên tục “3 ca, 4 kíp”, xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ với tinh thần “vượt nắng thắng mưa, không thua gió bão”. Đặc biệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối trên công trường xây dựng, áp dụng tiến bộ khoa học, cải tiến kỹ thuật để hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các công trình, dự án.Tin liên quan
Bộ Công Thương kiểm tra nguồn cung xăng dầu Tết Nguyên đán Ất Tỵ
Ngày 25/1, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công Thương kiểm tra, làm việc về tình hình cung ứng xăng dầu Tết Ất Tỵ 2025 tại Hà Nội.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiHà Nội: Số ca mắc COVID-19 tăng
Theo thông tin của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, từ ngày 17/7 đến ngày 24/7, toàn thành phố ghi nhận 185 trường hợp mắc COVID-19 tại 76 phường, xã.
-
Kinh tế xã hộiVấn nạn lừa đảo trong mùa cao điểm du lịch
Tình trạng giả mạo fanpage khách sạn để chiếm đoạt tiền đặt cọc, sự cố ứng xử thiếu chuyên nghiệp đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh các điểm đến ở Nghệ An.
-
Kinh tế xã hộiXã Đại Ngãi (Cần Thơ) đối mặt với tình hình sạt lở phức tạp
Ngày 28/7, Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân xã Đại Ngãi cùng các ban, ngành tại địa phương tiến hành kiểm tra và thăm hỏi gia đình bị nạn sau sự cố sạt lở xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế xã hội
Động đất tại Nhật Bản: Nhiều tỉnh, thành nhận cảnh báo khẩn cấp
Sau trận động đất 7,1 độ ở Tây Nam Nhật Bản chiều 28/7, Chính phủ nước này ban hành cảnh báo khẩn cấp tại nhiều tỉnh trên đảo Kyushu, đồng thời phát cảnh báo sóng thần.
-
Kinh tế xã hộiTrang sức - Động lực tăng trưởng mới của ngành xa xỉ phẩm
Trong bối cảnh doanh số thời trang cao cấp suy yếu và xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng, mảng trang sức đang nổi lên như điểm sáng của ngành hàng xa xỉ toàn cầu.
-
Kinh tế xã hộiVĩnh Long khởi động dự án trồng 20.000 cây rừng ngập mặn ven biển
Dự án với nhiều hạng mục là trồng 10 ha rừng phòng hộ ven biển của tỉnh và 10 ha nuôi tôm dưới tán rừng ngập mặn, 20.000 cây, để phục hồi rừng ngập mặn và nâng cao năng lực nuôi trồng thủy sản.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp: Dân khổ sở vì mùi hôi từ trại vịt gần 20.000 con
Theo nhiều người dân địa phương, suốt hơn 3 năm qua, bà con phải khổ sở sống chung với mùi hôi nồng nặc phát ra từ trại vịt trên địa bàn ấp 3T, xã Bình Hàng Trung (tỉnh Đồng Tháp).
-
Kinh tế xã hộiTừ 1/8, Đà Lạt hạn chế xe khách trên 29 chỗ vào khu vực trung tâm
Phương án sẽ chính thức áp dụng từ ngày 1/8/2026 sau khi được UBND tỉnh chỉ đạo và nhận được sự thống nhất của UBND các phường Xuân Hương - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt cùng Phòng CSGT Công an tỉnh.
-
Kinh tế xã hộiMỹ điều chỉnh quy trình xét đơn tị nạn
Chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành quy định mới cho phép rút gọn một số thủ tục xét duyệt đơn xin tị nạn, nhằm giảm tồn đọng hồ sơ và đẩy nhanh xử lý các vụ việc di trú.











