Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản bị tín dụng đen quấy rối qua mạng
Tại buổi đối thoại giữa UBND tỉnh Bình Dương và các doanh nghiệp Nhật Bản tổ chức ngày 22/11, một vấn đề nổi cộm đã được đưa ra: tình trạng tín dụng đen và các tổ chức tài chính quấy rối doanh nghiệp qua mạng nhằm đòi nợ công nhân. Thực trạng này không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường làm việc mà còn làm gián đoạn hoạt động sản xuất, gây tổn thất lớn cho các doanh nghiệp Nhật Bản.
Theo phản ánh từ đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản, các tổ chức tín dụng đen lợi dụng thông tin cá nhân của người lao động, như vị trí làm việc và chức danh, để liên hệ trực tiếp qua nhiều kênh. Cụ thể, các cuộc gọi liên tục được thực hiện tới số điện thoại cố định của doanh nghiệp nhằm yêu cầu xác nhận thông tin người vay, đồng thời gây cản trở giao tiếp với khách hàng. Hộp thư email của bộ phận nhân sự cũng bị "tấn công" bởi hàng loạt tin nhắn, làm trôi các email công việc quan trọng.
Đáng chú ý, các đối tượng này thậm chí gọi điện bằng tiếng Nhật tới các Tổng Giám đốc người Nhật, yêu cầu sa thải công nhân có nợ tín dụng đen. Một số nhân sự công ty còn bị đe dọa, gây áp lực qua tin nhắn hoặc cuộc gọi cá nhân.
Đại diện Phó phòng an ninh mạng Công an tỉnh Bình Dương cho biết, phần lớn các trường hợp này liên quan đến việc vay tiền qua các ứng dụng di động (App) và mạng xã hội. Các ứng dụng này thường yêu cầu người vay cho phép truy cập toàn bộ dữ liệu trên điện thoại, từ đó thu thập danh bạ, tin nhắn và hình ảnh để phục vụ việc đòi nợ.
Nguyên nhân gốc rễ của vấn đề là do một bộ phận công nhân gặp khó khăn tài chính, không thể tiếp cận các khoản vay hợp pháp và buộc phải tìm đến tín dụng đen. Sự tồn tại của SIM rác và tài khoản mạng xã hội nặc danh càng khiến tình trạng quấy rối trở nên phức tạp.
Thời gian qua, Công an tỉnh Bình Dương đã xử lý 37 yêu cầu liên quan đến quấy rối qua mạng, nhưng đa phần không xác định được đối tượng do tính ẩn danh cao. Đồng thời, 10 đối tượng cho vay nặng lãi truyền thống và qua mạng đã bị bắt giữ.
Ngoài ra, Công an tỉnh cũng phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh xử lý 43 đối tượng liên quan đến tín dụng đen trực tuyến. Trước tình trạng này, Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân không nên vay tiền qua các ứng dụng mạng do chi phí cao và nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân. Các doanh nghiệp hoặc cá nhân bị quấy rối có thể tố cáo qua số trực ban Công an tỉnh hoặc Phòng An ninh mạng. Đồng thời, báo cáo số điện thoại quấy rối qua tổng đài 156 để Bộ Thông tin và Truyền thông kịp thời xử lý.
Công an tỉnh Bình Dương cũng cam kết tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để siết chặt quản lý viễn thông, xử lý SIM rác và các hành vi quấy rối qua mạng. Doanh nghiệp và người dân được kêu gọi cung cấp dữ liệu để hỗ trợ điều tra, xử lý triệt để các tổ chức tín dụng đen.
Bên cạnh tín dụng đen, các doanh nghiệp Nhật Bản cũng nêu lên nhiều khó khăn về chính sách, hạ tầng và lao động tại Bình Dương. Đại diện các doanh nghiệp chế xuất đề xuất UBND tỉnh hướng dẫn cụ thể về việc tái sử dụng vật liệu đóng gói để đảm bảo tuân thủ pháp luật, đồng thời giảm chi phí sản xuất.
Một vấn đề quan trọng khác là tình trạng thiếu lao động trầm trọng tại địa phương. Dù đã kết nối với các trung tâm việc làm, nhiều doanh nghiệp cho biết lao động trẻ hiện nay có xu hướng làm việc tại nước ngoài, gây áp lực lớn cho hoạt động sản xuất.
Ngoài ra, quy trình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài được cho là còn chậm trễ, ảnh hưởng đến kế hoạch tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực quốc tế. Các doanh nghiệp kỳ vọng UBND tỉnh cải thiện quy trình và đưa ra biện pháp hỗ trợ hiệu quả hơn. Về hạ tầng giao thông, các doanh nghiệp đề xuất phát triển đường cao tốc kết nối cảng biển và sân bay với Bình Dương, đồng thời khuyến khích sử dụng giao thông công cộng như xe buýt điện để giải quyết tình trạng gia tăng phương tiện cá nhân.
Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành đã lần lượt trả lời các ý kiến vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến những vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm.
Tỉnh đã đạt tỷ lệ lấp đầy trên 93% tại 29 khu công nghiệp hiện có và dự kiến mở thêm 10 khu công nghiệp mới giai đoạn 2023–2030. Bình Dương đặt mục tiêu chuyển đổi sang mô hình công nghiệp – đô thị – dịch vụ – thông minh, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Lộc Hà, khẳng định chính quyền địa phương cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để phát triển bền vững…
Trong thời gian tới, tỉnh Bình Dương ưu tiên thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, năng lượng xanh, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; Lĩnh vực công nghệ cao, tiên tiến, thân thiện với môi trường, ít thâm dụng lao động, tạo ra giá trị gia tăng cao; dịch vụ tài chính, logistics và các dịch vụ hiện đại khác; các ngành công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp công nghệ cao và đặc biệt là thu hút đầu tư vào Khu Công nghiệp Khoa học Công nghệ với tầm nhìn trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.
Trong số 65 quốc gia đầu tư tại Bình Dương, Nhật Bản đứng thứ 2 với số lượng dự án là 357 dự án và tổng vốn đầu tư là 5 tỷ 978 triệu đô la Mỹ, chiếm tỷ lệ 8% về số dự án và 14% về số vốn.
Tin liên quan
-
Lịch cắt điện
Lịch cắt điện Bình Dương ngày mai 23/11 cập nhật mới nhất
13:00' - 22/11/2024
Cập nhật lịch cắt điện Bình Dương ngày mai 23/11 cập nhật mới nhất từ website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).
-
Kinh tế Việt Nam
Bình Dương bổ nhiệm nhiều nhân sự mới
11:43' - 22/11/2024
Sáng 22/11, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh chủ trì Hội nghị trao quyết định cho các cán bộ.
-
Kinh tế Việt Nam
Bình Dương có 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh mới
19:09' - 20/11/2024
Ngày 20/11, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hội
Video highlight FIFA World Cup 2026™: Bàn thắng trận Ả Rập Xê Út vs Uruguay
09:00'
Ả Rập Xê Út và Uruguay đã cầm chân nhau với tỷ số 1-1 ở lượt trận mở màn bảng H World Cup 2026.
-
Kinh tế xã hội
Cà Mau: Tổ đội đoàn kết giúp ngư dân yên tâm bám biển mùa mưa bão
08:59'
Tại Cà Mau, trước diễn biến thời tiết mùa mưa bão thì mô hình tổ đội đoàn kết ở xã Đá Bạc đã giúp ngư dân yên tâm bám biển, ứng phó kịp thời với thời tiết đảm bảo an toàn khai thác thủy sản trên biển.
-
Kinh tế xã hội
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Triển lãm Eurosatory 2026
08:17'
Việt Nam tham dự Triển lãm Vũ khí lục quân Eurosatory 2026 tại Pháp nhằm mở rộng hợp tác quốc phòng, tiếp cận công nghệ quân sự tiên tiến và quảng bá năng lực công nghiệp quốc phòng Việt Nam.
-
Kinh tế xã hội
Hãng hàng không Israel đưa Internet Starlink miễn phí lên máy bay
08:16'
Hãng hàng không quốc gia Israel El Al vừa ký thỏa thuận với Starlink nhằm triển khai hệ thống Internet vệ tinh tốc độ cao trên đội bay của hãng từ năm 2027.
-
Kinh tế xã hội
Video highlight FIFA World Cup 2026™: Diễn biến trận hòa Tây Ban Nha vs Cape Verde
07:50'
World Cup 2026 đã có trận hòa không bàn thắng đầu tiên, đội tuyển Tây Ban Nha bị đội tuyển Cape Verde cầm hòa 0-0 trong trận đấu của bảng H.
-
Kinh tế xã hội
Video highlight FIFA World Cup 2026™: Bàn thắng trận Bỉ vs Ai Cập
07:50'
Đội tuyển Bỉ và đội tuyển Ai Cập đã hòa nhau 1-1 trong lượt trận đầu tiên tại bảng G World Cup 2026. Bỉ được đánh giá cao hơn nhưng bị dẫn trước và chỉ kéo về 1 điểm từ pha phản lưới của đối phương.
-
Kinh tế xã hội
World Cup 2026: FIFA bảo đảm quyền lợi cho trọng tài Omar Artan
07:48'
Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ chi trả đầy đủ các khoản thù lao cho trọng tài Omar Artan dù ông không thể tham gia làm tại World Cup 2026 sau sự cố liên quan đến thủ tục nhập cảnh vào Mỹ.
-
Kinh tế xã hội
Hơn 100 người khống chế vụ cháy rừng keo tại thành phố Huế
07:45'
Đám cháy thực bì dưới tán rừng keo tại phường Phong Điền, thành phố Huế đã thiêu rụi khoảng 1,5ha trước khi được hơn 100 người cùng lực lượng chức năng khống chế sau hơn 2 giờ nỗ lực dập lửa.
-
Kinh tế xã hội
8 người thiệt mạng trong vụ rơi B-52 ở Mỹ
07:45'
Một máy bay ném bom B-52 đã rơi và bốc cháy vào ngày 15/6, khiến toàn bộ 8 người trên khoang thiệt mạng ngay sau khi cất cánh tại một căn cứ của Không quân Mỹ ở sa mạc Mojave, miền Nam California.

Đại diện doanh nghiệp Nhật Bản đưa ra ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Huyền Trang-TTXVN
Toàn cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Huyền Trang-TTXVN