Nhiều dự án điện mặt trời và điện gió bị chậm tiến độ

14:36' - 10/02/2026
BNEWS Phân tích của GEM cho thấy nhiều dự án điện gió, điện mặt trời chậm tiến độ trong năm 2025, làm dấy lên lo ngại về khả năng đạt mục tiêu tăng gấp ba công suất năng lượng tái tạo vào năm 2030.

Theo kết quả phân tích do Tổ chức Giám sát Năng lượng Toàn cầu (GEM) công bố ngày 10/2, tiến độ thực hiện nhiều dự án điện mặt trời và điện gió đã chậm lại trong năm ngoái, làm dấy lên những nghi ngờ về việc liệu các quốc gia có đạt được mục tiêu tăng gấp 3 lần công suất năng lượng tái tạo vào cuối thập kỷ này hay không.

Theo GEM, năm 2023 đã có hàng chục quốc gia nhất trí tăng gấp 3 lần công suất năng lượng tái tạo vào năm 2030 nhằm hạn chế tốc độ nóng lên của Trái Đất.

Tuy nhiên, việc khởi công xây dựng các dự án điện gió và điện mặt trời trong năm 2025 chỉ tăng 11% so với năm 2024 và bằng một nửa so với mức tăng của năm trước đó, do các dự án phát triển năng lượng gió gặp nhiều trở ngại.

Nhà phân tích nghiên cứu của GEM Diren Kocakusak cho biết các nhà phát triển năng lượng gió gặp trở ngai về chính trị và nhiều cuộc đấu thầu đã bị thất bại ở các nước giàu có.

 

Nghiên cứu của GEM cho thấy chỉ gần 40% các dự án được triển khai theo kế hoạch.

Tuy nhiên, ông Kocakusak cho rằng "vẫn còn đủ thời gian" để các quốc gia tăng cường năng lực sản xuất năng lượng tái tạo và đưa vào thực hiện các dự án năng lượng mặt trời vào trước năm 2030, tiếp đó là các dự án điện gió do cần nhiều thời gian hơn.

Cũng theo nhà phân tích này, đã có nhiều dự án điện gió và điện mặt trời được công bố với tổng công suất lên tới 3,5 terawatt nhưng chưa có thời gian khởi công chính thức. Nếu được thực hiện, các dự án này sẽ giúp hiện thực hóa các mục tiêu nêu ra cho năm 2030.

Ông Kocakusak cho rằng mục tiêu tăng gấp 3 lần công suất năng lượng tái tạo vào năm 2030 có đạt được hay không sẽ phụ thuộc vào mức độ cam kết và tiến độ thực hiện các cam kết của các quốc gia cũng như của các nhà phát triển năng lượng tái tạo./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục