Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2018

21:33' - 24/03/2018
BNEWS Các tỉnh thành trong cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng sự kiện GIờ trái đất năm 2018.
Diễu hành hưởng ứng giờ trái đất tại Quảng Ngãi. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN .
Ngày 24/3, Tỉnh Đoàn Sóc Trăng phối hợp với Công ty Điện lực tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ phát động Giờ Trái đất năm 2018 với chủ đề “Hôm nay tôi sống xanh hơn”. Hơn 900 đoàn viên thanh niên, cán bộ, công nhân viên tham dự buổi lễ.
Lễ phát động nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ và người dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa của chương trình Giờ Trái đất, từ đó mỗi cá nhân thay đổi hành động trong việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn điện.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thành Thân, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng đề nghị, các cấp, các ngành cần tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia sự kiện “Giờ Trái đất”, hưởng ứng bằng hành động tắt đèn tại những nơi không cần thiết từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 24/3/2018 đồng thời vận động người dân sử dụng điện an toàn - tiết kiệm - hiệu quả với khẩu hiệu “Sử dụng điện đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu”; qua đó góp phần tiết kiệm năng lượng tại địa phương.
Sau lễ phát động, đông đảo đoàn viên, thanh niên đã diễu hành xe đạp hưởng ứng chương trình “Giờ Trái đất” năm 2018 trên các tuyến đường trung tâm của thành phố Sóc Trăng; đồng thời phối hợp với cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực tỉnh Sóc Trăng phát tờ rơi, tuyên truyền, vận động chủ cửa hàng, quán ăn, cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất; vận động người dân thay thế bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn tiết kiệm điện như compact, đèn Led.
Ngày 24/3, tại Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Tỉnh đoàn Thái Nguyên phối hợp với Công ty Điện lực Thái Nguyên tổ chức chương trình phát động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2018 với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong trường.
Với thông điệp “Hôm nay tôi sống xanh hơn”, chương trình kêu gọi mỗi tổ chức, cá nhân thực hiện việc tắt các thiết bị chiếu sáng trong vòng 1 giờ đồng hồ diễn ra sự kiện Giờ Trái đất (từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 24/3). Cùng với đó là nhiều hoạt động hưởng ứng nhằm bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Theo thống kê của Công ty Điện lực Thái Nguyên, hàng năm, sự kiện Giờ Trái đất tại tỉnh Thái Nguyên đã giúp tiết kiệm từ 17.000 đến 19.000 kWh điện. Hưởng ứng chiến dịch năm nay, Tỉnh đoàn, Công ty Điện lực Thái Nguyên và Trường Đại học Y Dược đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như: Treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến phố và trụ sở cơ quan, đơn vị; diễu hành, phát tờ rơi, tuyên truyền trên các kênh thông tin về mục đích, ý nghĩa của Giờ Trái đất; vận động các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ký cam kết sử dụng tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường; gắn việc thực hiện các công trình, phần việc của thanh niên với công tác tuyên truyền, chuyển tải thông điệp của chiến dịch; giáo dục các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong đời sống thực tế…
Ngay sau khi phát động, đông đảo đoàn viên, thanh niên đã tổ chức đạp xe diễu hành tuyên truyền trên một số trục đường chính của thành phố Thái Nguyên.
Tại Quảng trường 23/3, gần 1.000 đoàn viên thanh niên đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc đoàn khối các cơ quan tỉnh, đoàn khối doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, điện lực của tỉnh Bình Phước đã tham gia lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất năm 2018.
Trong năm 2017, nhờ thực hiện công tác tuyên truyền, vận động sử dụng tiết kiệm điện hiệu quả, tại Bình Phước ngành điện đã tiết kiệm được hơn 25,4 triệu kWh (đạt tỷ lệ 1,89% và đạt 119,39% so với kế hoạch). Trong đó, tiết kiệm trong cơ quan hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng hơn 3,4 triệu kWh; tiết kiệm trong kinh doanh dịch vụ và sinh hoạt, tiêu dùng, dân cư gần 7,7 triệu kWh; trong sản xuất công nghiệp hơn 14,3 triệu kWh. Riêng trong chiến dịch hưởng ứng giờ trái đất trên địa bàn toàn tỉnh năm 2017, tiết kiệm được hơn 190 ngàn kWh.
Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Phước tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân và đông đảo nhân dân hành động thiết thực, bảo vệ, khai thác và sử dụng nguồn năng lượng một cách hợp lý; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn và các giải pháp công nghệ, góp phần cải thiện môi trường.
Sau lễ phát động, các đại biểu đã diễu hành trên các trục đường chính của thị xã Đồng Xoài để hưởng ứng, tuyên truyền tiết kiệm năng lượng điện đến mọi tầng lớp nhân dân./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục