Nhiều khả năng thị trường chứng khoán tiếp tục quá trình định giá lại
Nhà đầu tư đã trải qua tuần giao dịch (từ 26 - 30/9) trong tâm trạng lo lắng, thiếu lạc quan khi VN-Index có tuần giảm mạnh nhất từ tháng 5/2022 đến nay. Giới phân tích cho rằng với bối cảnh hiện tại, nhiều khả năng các thị trường tài chính sẽ tiếp tục quá trình định giá lại.
*Nhiều áp lực
Chốt phiên cuối cùng tháng 9, VN-Index tăng 0,54% lên 1.132 điểm. Tuy nhiên so với đầu tháng thì chỉ số này giảm tới 12%. Tính từ đầu năm, VN-Index giảm hơn tới 24%. Giá trị vốn hóa sàn HOSE giảm hơn 1,3 triệu tỷ đồng (khoảng 58 tỷ USD) về sát mốc 4,5 triệu tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán giảm sâu trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ. Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III ước tính tăng khá cao ở mức 13,67% so với cùng kỳ năm trước, do quý III/2021 là thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước đó vào năm 2021, GDP quý III tăng trưởng âm 6,17%.
Theo Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS), VN-Index trải qua 1 tuần giảm điểm mạnh xuyên thủng hỗ trợ vùng đáy tháng 7 và kết tuần tại 1132.11 điểm. Các chỉ báo vẫn đang diễn biến tiêu cực và chưa có dấu hiệu tạo đáy. Không loại trừ việc phiên tăng điểm cuối tuần chỉ là phục hồi kỹ thuật và quán tính giảm có thể vẫn còn tiếp diễn.
“Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi thị trường cho tín hiệu cân bằng, không vội vàng bắt đáy, mua đuổi cổ phiếu để quản trị rủi ro trong ngắn hạn”, VCBS nhận định.
VCBS cho biết, sáng 30/9, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tỷ giá bán USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước từ 23.700 đồng/USD lên 23.925 đồng/USD. Như vậy, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã tăng tỷ giá này thêm 905 đồng, tương đương tăng 3,9%.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, sau khi nâng lãi suất điều hành, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp tục sử dụng công cụ tỷ giá cho thấy sức ép lớn vẫn đang duy trì với các chỉ báo ổn định kinh tế vĩ mô. Với bối cảnh xung đột chính trị thế giới tiếp tục leo thang, rủi ro hệ thống gia tăng, nhiều khả năng các thị trường tài chính sẽ tiếp tục quá trình định giá lại, VCBS nhận định.
Kết thúc tuần giao dịch vừa qua (từ 26 – 30/9), VN-Index giảm 71,27 điểm xuống 1.132,11 điểm; HNX-Index giảm 14,19 điểm xuống 250,25 điểm. Giá trị giao dịch trên HOSE tăng 12,8% so với tuần trước đó lên 68.277 tỷ đồng, tương ứng với khối lượng tăng 18,1% lên 2.841 triệu cổ phiếu.
Giá trị giao dịch trên HNX giảm 1,2% so với tuần trước đó xuống 6.502 tỷ đồng, tương ứng với khối lượng tăng 4,6% lên 332 triệu cổ phiếu.
Tuần qua có tới 4/5 phiên VN-Index giảm liên tục. Diễn biến đáng chú ý là việc mốc tâm lý 1.200 bị xuyên thủng, tạo tâm lý bi quan khiến nhà đầu tư liên tục giảm giá bán. Thậm chí, có thời điểm, VN-Index đã để thủng mốc 1.100 và chạm mức 1.099,44 điểm.
Tuần qua, toàn bộ các nhóm ngành đều sụt giảm về vốn hóa. Nhóm cổ phiếu dầu khí có diễn biến tiêu cực nhất trong tuần qua với mức giảm 11,1% giá trị vốn hóa.
Nguyên nhân chủ yếu có thể đến từ việc giá dầu thế giới tiếp tục sụt giảm và nguy cơ suy thoái kinh tế khiến cho cầu dầu cũng đi xuống.
Có thể kể đến các mã tiêu biểu như: PVB giảm 18,1%, PVC giảm 13,5%, BSR giảm 11,8%, PVD giảm 10,8%, OIL giảm 9,8%, PVS giảm 8,8%...
Tiếp theo là nhóm ngành nguyên vật liệu với 8,5% giá trị vốn hóa, do cổ phiếu hóa chất như giảm mạnh như: DGC giảm 17%, DCM giảm 7%, DPM giảm 5,4%... và cổ phiếu thép: HPG giảm 6,6%, HSG giảm 8,6%, NKG giảm 13,5%...
Cổ phiếu ngành công nghiệp cũng giảm mạnh với 7,3% giá trị vốn hóa; tài chính giảm 7,1%, dịch vụ tiêu dùng giảm 6,6%, hàng tiêu dùng giảm 5,9%, tiện ích cộng đồng giảm 4%, ngân hàng giảm 3,9%, công nghệ thông tin giảm 3,1%, dược phẩm và y tế giảm 2,6%.
Trong tuần cuối tháng 9, khối ngoại đã bán ròng gần 1.000 tỷ đồng; trong đó, lực bán tập trung ở nhóm cổ phiếu bất động sản như NLG bị bán ròng 311 tỷ đồng, KDH (238 tỷ đồng) và NVL (205 tỷ đồng). Bên phía mua ròng, khối này mua mạnh nhất DGC (76 tỷ đồng).
Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), trong tháng 9/2022 thị trường chịu rất nhiều áp lực từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất mạnh, Ngân hàng Nhà nước cũng tăng các mức lãi suất điều hành lên thêm 1%, các quỹ ETF (quỹ đầu tư mô phỏng theo biến động của chỉ số chứng khoán hoặc trái phiếu) chịu áp lực rút vốn ròng khi lợi tức trái phiếu ở các nước tăng... Điều này khiến cho nhiều nhiều mã cơ bản tốt đã liên tiếp chịu áp lực bán mạnh về các vùng hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.
Trên góc nhìn dài hạn, thị trường vẫn đang có mức định giá thấp so với trung bình 5 năm gần nhất. Nhưng trong ngắn và trung hạn, thị trường vẫn chưa thoát khỏi xu hướng giảm giá. Do đó nhà đầu tư có tỷ trọng hợp lý, quản trị rủi ro ngắn hạn tốt có thể xây dựng danh mục cổ phiếu tốt tại các ngành có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai để theo dõi và có các kế hoạch giải ngân khi thị trường chung ổn định trở lại, SHS khuyến nghị.
Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam nhận định, trong ngắn hạn, VN-Index xuất hiện đáy mới thấp hơn đáy tháng 7/2022 do tâm lý bi quan. Điều đó có nghĩa là xu hướng giảm đã được xác nhận. Do đó, nhà đầu tư cần giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục về ngưỡng an toàn và chờ tín hiệu tiếp theo.
Có góc nhìn tích cực hơn, Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) cho biết, thị trường đã khép lại quý III/2022 bằng phiên chốt NAV (giá trị tài sản thuần, đại diện cho giá trị thị trường mỗi cổ phần cho một quỹ tương hỗ) “tưng bừng” nhờ dòng vốn ngoại đảo chiều mua mạnh.
Kể từ mức đỉnh tháng 8, chỉ số VN-Index đã giảm 195,5 điểm (15,1%), tương đương nhịp giảm của chứng khoán Mỹ. Rất nhiều nhóm cổ phiếu đã giảm về mức hỗ trợ kể từ đầu năm và đang nhận được lực cầu bắt đáy.
Với phiên phục hồi hơn 30 điểm (phiên 30/9) kể từ mức đáy trong phiên với nhiều cổ phiếu đóng cửa ở mức tăng cao nhất trong phiên, đây sẽ là tín hiệu hỗ trợ cho thị trường trong tuần tới. Bên cạnh đó, việc chứng khoán thế giới đã ổn định trở lại khi đà tăng của đồng USD đã gặp vùng cản mạnh và có dấu hiệu đạt đỉnh.
*Chứng khoán thế giới đi xuống vì lo ngại suy thoái kinh tế
Thị trường chứng khoán Việt Nam giảm sâu trong bối cảnh, các thị trường chứng khoán thế giới cũng đi xuống.
Những lo ngại về suy thoái kinh tế tiếp tục mang đến biến động cho thị trường tài chính toàn cầu, qua đó tác động tiêu cực đến Phố Wall.
Phiên giao dịch cuối tuần ngày 30/9, thị trường cổ phiếu tiếp tục lao dốc, khiến chỉ số Dow Jones mất 500 điểm và S&P 500 chạm mức thấp mới kể từ đầu năm nay.
Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,71% xuống 28.725,51 điểm. Đây là lần đầu tiên chỉ số này đóng cửa dưới mốc 29.000 điểm kể từ tháng 11/2020. Bên cạnh đố, S&P 500 hạ 1,51% xuống 3.585,62 điểm.
Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lùi 1,51% và đóng cửa ở mức 10.575,62 điểm. Như vậy, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều ghi nhận mức giảm sâu trong tuần qua, với chỉ số Dow Jones giảm 2,9%, còn S&P và Nasdaq lần lượt hạ 2,9% và 2,7%.
Phiên 30/9 cũng là phiên giao dịch khép lại tháng Chín và quý III/2022. Tính chung trong tháng Chín vừa qua, Dow Jones mất 8,8%, S&P 500 giảm 9,3%, đánh dấu tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020, còn Nasdaq giảm 10,5%.
Quý III/2022 đánh dấu chuỗi ba quý đi xuống liên tiếp đầu tiên của chỉ số S&P 500 và Nasdaq kể từ năm 2009, với các mức giảm lần lượt là 5,3% và 4,1%.
Trong khi chỉ số Dow Jones mất 6,7% trong quý vừa qua, ghi dấu ba quý giảm điểm liên tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2015.
Một báo cáo về lạm phát được Fed công bố trong ngày 30/9 cho thấy giá cả tiếp tục gia tăng với tốc độ chóng mặt.
Cùng ngày, Phó Chủ tịch Fed Lael Brainard nhấn mạnh nhu cầu cần thiết phải “hạ nhiệt” lạm phát khi cho rằng ngân hàng này sẽ không sớm rút lại các chính sách thắt chặt tiền tệ.Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên cuối tuần 30/9, khi lạm phát tiếp tục tăng cao buộc các ngân hàng trung ương lớn phải “mạnh tay” điều chỉnh lãi suất để kiểm soát giá cả.
Phiên này, chứng khoán Nhật Bản đóng cửa giảm điểm – nối bước đà sụt giảm trên Phố Wall, nơi nỗi lo về lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cao hơn, lạm phát gia tăng cùng khả năng xảy ra suy thoái vẫn ám ảnh thị trường. Chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo giảm 1,83% xuống 25.937,21 điểm - mức thấp nhất kể từ ngày 1/7.
Chứng khoán Hàn Quốc cũng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai năm trong bối cảnh lo ngại suy thoái lan rộng. Theo đó, chỉ số Kospi tại thị trường Seoul giảm 0,71% và đóng cửa ở mức 2.155,49 điểm.
Tại Trung Quốc, chứng khoán Hong Kong kết thúc tuần giao dịch trong sắc xanh nhờ hoạt động mua vào khi giá thấp, mặc dù lo ngại lạm phát và lãi suất tiếp tục đè nặng lên tâm lý thị trường. Chỉ số Hang Seng phiên này tăng 0,33% lên 17.222,83 điểm.
Ngược lại, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 0,55% xuống 3.024,39 điểm sau khi báo cáo mới nhất cho thấy các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của Trung Quốc lại gặp khó khăn vào tháng Chín. Điều này chủ yếu do các vụ phong tỏa phòng dịch COVID-19 ở nhiều khu vực của đất nước, qua đó tác động không nhỏ tới nền kinh tế số hai thế giới.
Ngoài ra, nhà đầu tư hầu như ít phản ứng trước tin tức rằng Chính phủ Trung Quốc sẽ cho phép một số thành phố giảm lãi suất thế chấp đối với các khoản mua nhà lần đầu khi nước này cố gắng hỗ trợ thị trường bất động sản.
Trên các thị trường khác, Sydney, Wellington và Manila cũng trong vùng giảm điểm. Tuy nhiên, Mumbai, Jakarta và Bangkok ghi nhận mức tăng./.
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á dịch chuyển ngược chiều phiên 30/9
16:30' - 30/09/2022
Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên cuối tuần 30/9, khi lạm phát tiếp tục tăng cao buộc các ngân hàng trung ương lớn phải “mạnh tay” điều chỉnh lãi suất để kiểm soát giá cả.
-
Chứng khoán
Chứng khoán ngày 30/9: Dòng tiền bắt đáy cuối phiên, VN-Index đảo chiều tăng điểm
16:18' - 30/09/2022
Dòng tiền bắt đáy tham gia mạnh mẽ, từ đó tạo lực đỡ quan trọng và lan tỏa sắc xanh, qua đó giúp thị trường ngược dòng ngoạn mục tăng hơn 6 điểm về cuối phiên.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á phiên 29/9 biến động trái chiều
07:49' - 30/09/2022
Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong lúc các nhà đầu tư ngày càng quan ngại về tình hình sức khỏe của nền kinh tế Anh khi Thủ tướng Liz Truss đưa ra kế hoạch ngân sách.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán sôi động, VN-Index áp sát mốc 1.570 điểm
12:25'
Phiên sáng 6/8, VN-Index tăng hơn 20 điểm, áp sát mốc 1.570 điểm với thanh khoản duy trì cao. Nhóm cổ phiếu trụ, ngân hàng và dầu khí đồng loạt khởi sắc, giúp thị trường giữ đà tăng.
-
Chứng khoán
Sau đà tăng của VN-Index, cơ hội nào cho nhà đầu tư trong tháng 8?
10:58'
Trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý II đã phần nào phản ánh vào giá cổ phiếu, nhà đầu tư được khuyến nghị thận trọng trong lựa chọn cổ phiếu, ưu tiên mã có nền tảng cơ bản tốt, đang tích lũy vững.
-
Chứng khoán
Nỗi lo thuế quan lại gây sức ép lên chứng khoán châu Á sáng 6/8
10:39'
Chứng khoán châu Á hầu hết mở cửa phiên sáng 6/8 trong sắc đỏ, sau khi số liệu kinh tế gần đây cho thấy chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đang gây tổn hại cho nền kinh tế.
-
Chứng khoán
Chứng khoán hôm nay 6/8: 8 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
09:07'
Hôm nay 6/8, có 8 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã chứng khoán là tâm điểm chú ý trên thị trường gồm: PET, SAM, NFC, VSC...
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 6/8
08:37'
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm HHV, FPT, MBB, CII.
-
Chứng khoán
Lo ngại về thuế quan, Phố Wall giảm điểm
07:57'
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 5/8, khi nhà đầu tư "cân đo" tác động của các mức thuế quan mới.
-
Chứng khoán
Thanh khoản chứng khoán lập kỷ lục gần 86.000 tỷ đồng
16:35' - 05/08/2025
Thị trường chứng khoán ngày 5/8 ghi nhận diễn biến sôi động với thanh khoản toàn thị trường đạt gần 86.000 tỷ đồng – mức cao nhất từ trước tới nay.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á khởi sắc theo đà đặt cược Fed hạ lãi suất
16:18' - 05/08/2025
Chứng khoán châu Á tăng điểm vào chiều 5/8 khi thị trường tin tưởng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất bất chấp lo ngại về chính sách thuế quan và kinh tế của Mỹ.
-
Chứng khoán
VN-Index tăng gần 37 điểm, dòng tiền đổ mạnh vào cổ phiếu ngân hàng
12:44' - 05/08/2025
Chốt phiên giao dịch sáng 5/8, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự khởi sắc với sắc xanh lan tỏa trên diện rộng, dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu ngân hàng.