Nhiều kỷ lục được phá vỡ tại Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 3

19:26' - 22/09/2024
BNEWS Tại mùa thứ 3, giải chạy đã quy tụ hơn 10.000 vận động viên tham gia ở 4 cự ly: marathon (42,195km), bán marathon (21,097km), 10km và 5km.

 

Ngày 22/9 tại Hà Nội, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 3 đã diễn ra thành công với sự tham gia của hơn 10.000 vận động viên đến từ 42 quốc gia. Là giải chạy Marathon biểu trưng của Thủ đô Hà Nội, đây không chỉ là cơ hội để các vận động viên tranh tài mà còn là một hành trình của tinh thần thể thao kiên định, mạnh mẽ.

Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm Giải phóng thủ đô Hà Nội, mùa giải thứ 3 đã tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội đồng thời góp phần kết nối cộng đồng và lan tỏa tinh thần thể thao, ý nghĩa nhân văn, gắn kết.

Để tạo ra một sân chơi thực sự gắn kết và truyền cảm hứng cho cộng đồng, Ban tổ chức Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank khẳng định sự chuyên nghiệp trong tổ chức, vận hành qua từng năm. Tại mùa thứ 3,  giải chạy đã quy tụ hơn 10.000 vận động viên tham gia ở 4 cự ly: marathon (42,195km), bán marathon (21,097km), 10km và 5km. Đặc biệt, mùa giải 2024 đã khẳng định vị trí là một giải marathon chuyên nghiệp khi thu hút hơn 4.000 vận động viên tham gia cự ly marathon và bán marathon, chiếm gần 50% tổng số vận động viên tham dự giải.

Theo đó, có hơn 200 vận động viên quốc tế đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng tham dự. Đồng thời, trong khuôn khổ mùa 3, trong thời gian mở cửa từ ngày 20 -22/9, Làng Marathon 2024 đã chào đón hơn 20.000 lượt vận động viên, du khách tham quan gần 20 gian hàng triển lãm.

Mùa giải năm nay đã chứng kiến nhiều kỷ lục và thành tích cá nhân được phá vỡ. Tại những khoảnh khắc đầu tiên của vạch đích Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 3, vận động viên Nguyễn Thị Oanh với thành tích chính thức 02:44:19, đạt Giải nhất nữ cho cự ly marathon (42,195 km). Với phong độ ổn định, vận động viên Lê Thị Tuyết (Việt Nam) về nhì với thời gian 2:49:54. Phạm Thị Hồng Lệ (Việt Nam) giành hạng ba, hoàn thành chặng đua với thời gian 3:00:17.

Với cự ly marathon nam, vận động viên Edwin Kiptoo (Kenya) về đích đầu tiên. Sát ngay phía sau là vận động viên Rono Japhet (Kenya) về nhì và Chirchir Stephen Kipkosgei (Kenya) đã giành hạng ba. Kết quả chung cuộc, với tổng số 94 giải thưởng cá nhân và Ban tổ chức đã trao 25 giải thưởng cá nhân cho các vận động viên xuất sắc.

 

Ngay sau khi nhận giải, Nguyễn Thị Oanh (Việt Nam), nhà vô địch cự ly marathon Nữ bày tỏ: “Tôi rất tự hào và xúc động khi phá kỷ lục marathon quốc gia tại Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 3. Giải Marathon Quốc tế Hà Nội năm nay đã tạo đà bứt phá cho tất cả vận động viên vươn xa hơn đến những cự ly mới, cột mốc mới, thành tích mới.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội, chia sẻ, giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank là giải chạy biểu trưng của thành phố Hà Nội, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 70 năm giải phóng Thủ đô. Giải chạy năm nay không chỉ là cơ hội để tôn vinh tinh thần thể thao mà còn là dịp để khẳng định sự đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về sự kiên cường và tinh thần tương trợ. Thông qua giải marathon này, các vận động viên còn góp phần lan tỏa rộng rãi những nét đẹp của Thủ đô đến với bạn bè quốc tế và tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

 

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Marketing của Techcombank bày tỏ: “Tôi vô cùng cảm kích và tự hào với tinh thần thể thao mạnh mẽ của tất cả các vận động viên. Cảm ơn tất các bạn đã kiên định sải bước để cùng nhau xây dựng một cộng đồng sống khỏe, lan tỏa sự gắn kết và vượt trội hơn”.

Ông Rob Zamacona, Tổng Giám đốc Sunrise Events Việt Nam (SEV) cho biết: “Chúng tôi vô cùng tự hào về thành công của Giải Marathon Quốc Tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 3. Trở lại thủ đô trong dịp đặc biệt này là một vinh dự lớn, và chúng tôi cảm ơn sự chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ nhiệt tình từ chính quyền Hà Nội, đã giúp chúng tôi hoàn thành giải. Hợp tác cùng Techcombank trong hành trình phát triển phong trào chạy bộ tại Việt Nam, chúng tôi tin rằng sự kiện này sẽ tiếp tục phát triển, sánh vai cùng các giải marathon hàng đầu thế giới và trở thành một biểu tượng thể thao quốc tế của Hà Nội.”

 

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục