BNEWS Một nhóm chuyên gia WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC) đã tới Italy để hỗ trợ giới chức Italy hiểu rõ về dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh tại quốc gia Nam Âu này.
Trong tuyên bố trên truyền thông, WHO nêu rõ trong giai đoạn hiện nay, việc hạn chế các ca nhiễm chéo sẽ phải được ưu tiên.
Theo WHO, kể từ ngày 21/2, Italy đã báo cáo số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng mạnh và kết quả cuộc điều tra ban đầu của giới chức nước này đã cho thấy một số nhóm tại nhiều vùng khác nhau ở miền Bắc Italy, đã cho thấy sự lây nhiễm cục bộ.
Tuy nhiên, WHO cho rằng dựa vào những số liệu hiện nay, đa số các ca nhiễm, hoặc 4 trong số 5 người nhiễm chỉ có các triệu chứng nhẹ hoặc không có biểu hiện nhiễm dịch.
Theo thông tin WHO có được, giới chức y tế Italy hiện đang thực thi nhiều biện pháp ngăn chặn dịch như đóng cửa trường học, nhà hàng, hủy các sự kiện thể thao và tránh tụ tập nơi đông người.
Tiến sĩ Hán Kluge, Giám đốc khu vực châu Âu của WHO cho biết: "COVID-19 là một chủng virus mới mà chúng ta cần coi là nghiêm trọng.
Nhiệm vụ tại Italy là một trong những cách mà WHO/châu Âu đang hỗ trợ các nước trong khắp khu vực. Chúng tôi đang nỗ lực với các nước thành viên nhằm đảm bảo rằng họ sẵn sàng đối phó với COVID-19, chuẩn bị cho các ca nhiễm cục bộ có thể xảy ra".
Trong khi đó, giới chức Italy kêu gọ bình tĩnh trong bối cảnh các ca nhiễm mới được ghi nhận đã giảm sau khi tăng đột biến trong tuần trước.
Phát biểu tại cuộc họp báo tối 24/2, Giám đốc cơ quan bảo vệ dân sự Angelo Borelli cho biết số ca nhiễm ghi nhận tại nước này hiện là 229 ca.
Nhiều ngân hàng đầu tư, trong đó có Citigroup Inc, Credit Suisse và Nomura Holdings Inc cũng đã hạn chế các chuyến đi đến Italy do lo ngại rằng sự bùng phát dịch COVID-19 ở miền Bắc nước này có thể nhanh chóng lan ra khắp châu Âu.Một nguồn tin giấu tên cho hay Citigroup đã yêu cầu các nhân viên dự định đến trung tâm tài chính Milan và các thành phố phía Bắc khác của Italy hoãn các chuyến công tác hoặc phải được quản lý cấp cao chấp thuận nếu họ đang phụ trách các thương vụ quan trọng.
Ngân hàng Credit Suisse cũng đã thông báo các nhân viên sắp đi đến và từ phía Bắc Italy, trong đó có các sân bay ở Milan và Bologna sẽ phải xin giấy phép bổ sung.
Credit Suisse cũng khuyến khích các nhân viên ở Italy làm việc ở nhà và sắp xếp các cuộc gọi với khách hàng thay vì gặp mặt trực tiếp.
Nomura lại có những biện pháp mạnh mẽ hơn, khi đưa tất cả các nước có người tử vong do dịch COVID-19 vào "danh sách đen", trong đó có Italy và Pháp, đồng thời cấm nhân viên đến các nước này.
Ngân hàng của Nhật Bản này cũng yêu cầu các nhân viên làm việc ở Milan và Paris không sắp xếp các chuyến đi để gặp khách hàng ở nước ngoài.
Hai ngân hàng có trụ sở ở Milan là Mediobanca và UniCredit cũng đã cấm tất cả các chuyến đi không cần thiết, cả trong và ngoài Italy.
UniCredit còn yêu cầu các nhân viên sống gần các vùng bị ảnh hưởng nhất ở miền Bắc Italy làm việc ở nhà.
Trước lo ngại về tình hình di chuyển khó khăn của người dân Italy, trong cuộc họp ngày 24/2 giữa Thủ tướng Giuseppe Conte, các Bộ trưởng và Cơ quan Bảo vệ dân sư, Chính phủ Italy đã đề xuất một cuộc họp với các Bộ trưởng Y tế của các nước lân cận để chia sẻ hành động chung trong ứng phó dịch bệnh./.
Tin liên quan
Dịch COVID-19: Một số quốc gia khuyến cáo người dân không nên tới Italy
Trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tiếp tục gia tăng bất thường tại Italy, một số quốc gia đã khuyến cáo người dân không nên đi du lịch và đình chỉ các hoạt động giáo dục tới Italy.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMoody's: Kinh tế Đông Nam Á vững vàng nhờ sự bùng nổ AI
Kinh tế Đông Nam Á đã chứng tỏ khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trong năm nay, khi sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy xuất khẩu thiết bị điện tử và đầu tư vào trung tâm dữ liệu.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
-
Kinh tế Thế giớiChâu Á đối mặt với nguy cơ lạm phát và rủi ro tài khóa mới khi giá dầu vượt 100 USD/thùng
Giá dầu Brent đã tăng vọt lên trên 107 USD/thùng vào ngày 11/9, do gia tăng các vụ tấn công tại eo biển Hormuz, cùng với những động thái cho thấy nguy cơ xung đột kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiDấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại Canada - Mỹ
Ngày 10/9, Thủ tướng Mark Carney cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump "trong những ngày gần đây", Ottawa sẵn sàng đạt được thỏa thuận thương mại "công bằng" với Washington.
-
Kinh tế Thế giớiCanada phát tín hiệu không tiếp tục trả đũa Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng các biện pháp thương mại mới của Mỹ gây khó khăn cho một số doanh nghiệp nhưng tác động khiêm tốn đến nền kinh tế Canada.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 572 triệu USD triển khai R&D tự chủ tại 7 vùng
Hàn Quốc bắt đầu triển khai mô hình nghiên cứu và phát triển (R&D) tự chủ theo 7 vùng, với tổng vốn đầu tư 789 tỷ won (khoảng 572 triệu USD) trong năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiAi Cập cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam
Ai Cập đã quyết định cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam, trong bối cảnh lượng du khách Việt Nam đến Ai Cập gia tăng ổn định và đáng khích lệ.
-
Kinh tế Thế giớiChính sách miễn thị thực thúc đẩy lượng khách nước ngoài đến Trung Quốc
Theo dữ liệu được công bố ngày 10/9, lượng khách nhập cảnh theo diện miễn thị thực chiếm hơn 3/4 tổng số lượt khách nước ngoài đến Trung Quốc trong 8 tháng đầu tính từ năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiNông nghiệp Việt Nam – Australia: Từ chuyển giao đến cùng đổi mới
Hợp tác giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp có thể trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ nông nghiệp Việt Nam – Australia.











