Nhu cầu vàng toàn cầu giảm 7% trong quý III/2021

14:13' - 05/11/2021
BNEWS Nhu cầu vàng toàn cầu quý III/2021 giảm 7% so với cùng kỳ, xuống còn 831 tấn, đồng thời giảm 13% so với quý trước.

Theo Phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), cùng với kinh tế toàn cầu phục hồi, tâm lý tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn của thị trường suy yếu, các quỹ ETF về vàng không được ưa thích trong năm nay, nhu cầu vàng toàn cầu quý III/2021 giảm 7% so với cùng kỳ, xuống còn 831 tấn, đồng thời giảm 13% so với quý trước.

Theo báo cáo quý mới nhất được Hội đồng Vàng thế giới (WGC) công bố gần đây, các ETF vàng đã bán ròng 27 tấn trong quý III/2021, mặc dù tỷ trọng tương đối nhỏ, nhưng trái ngược với sự bùng nổ của làn sóng mua trong cùng kỳ năm trước.

Louise Street, chuyên gia phân tích thị trường cao cấp của WGC, nhấn mạnh so với một năm trước, khi nhà đầu tư ồ ạt hướng đến thị trường vàng để phòng ngừa rủi ro dịch bệnh, các quỹ ETF vàng bị ảnh hưởng đặc biệt, từ quý I đến quý III/2020 tăng hơn 1.000 tấn.  

Mặt khác, nhu cầu đối với vàng trang sức và vàng vật chất (bao gồm cả tiền vàng và vàng miếng) lần lượt tăng 33% (443 tấn) và 18% (262 tấn) trong quý I-III/2021.

Các ngân hàng trung ương mua ròng 69 tấn trong quý III/2021 và khoảng 400 tấn trong thời gian từ tháng 1-9/2021. Nhu cầu vàng trên lĩnh vực công nghệ cũng đã hồi phục trở về thời điểm xảy ra dịch bệnh, tăng 9% so với cùng kỳ lên 84 tấn và tăng 4% so với quý trước.

Theo số liệu của Sở giao dịch Singapore (SGX), kim ngạch giao dịch bình quân hàng ngày trong thời gian từ tháng 1-10/2021 của SPDR Gold Shares ETF niêm yết trên SGX là 2,58 triệu SGD (hơn 1,9 triệu USD), giảm 4% so với cùng kỳ khi giao dịch bằng USD.

SPDR Gold Shares ETF là ETF vàng duy nhất ở Singapore, đồng thời cũng là ETF giao dịch sôi động nhất trên SGX trong năm 2020, tổng giá trị giao dịch đạt 1,63 tỷ SGD (1,206 tỷ USD).

Nhà chiến lược thị trường SGX Geoff Howie nhấn mạnh năm 2020 các quỹ ETF vàng mua ròng 22 tỷ SGD (16,28 tỷ USD), trong khi từ tháng 1-10/2021 lại bán ròng 14,2 tỷ SGD (10,508 tỷ USD).

Tuy nhiên, ông Geoff Howie cho rằng vàng là tài sản toàn cầu có nhiều thuộc tính, vai trò chính của các ETF vàng là đa dạng hóa danh mục đầu tư, đưa vào các tài sản có tính liên quan tương đối thấp sẽ giúp giảm bớt rủi ro của danh mục đầu tư tổng thể.

Andrew Naylor, Giám đốc điều hành khu vực châu Á-Thái Bình Dương ( trừ Trung Quốc) của WGC, cho biết cùng với việc nhiều khu vực nới lỏng các biện pháp phòng dịch, nhu cầu tổng thể của ASEAN đã bắt đầu tăng lên.

Mặc dù vàng vẫn được coi là tài sản trú ẩn an toàn, nhưng nhu cầu vàng trang sức chưa phục hồi về mức trước khi bùng phát dịch bệnh, dự kiến quý IV/2021 sẽ tiếp tục duy trì xu hướng hiện nay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục