BNEWS Một báo cáo kiểm toán cho hay Canada đã lãng phí hàng tỷ CAD cho vaccine phòng COVID-19 không được sử dụng và hỗ trợ đại dịch cho những người không đủ điều kiện nhận.
Liên quan đến phản ứng của Chính phủ Canadavới đại dịch COVID-19, phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn một báo cáo kiểm toán cho hay quốc gia Bắc Mỹ này đã lãng phí hàng tỷ CAD cho vaccine phòng COVID-19 không được sử dụng và hỗ trợ đại dịch cho những người không đủ điều kiện nhận.
Trong các báo cáo trình bày trước Quốc hội, Tổng kiểm toán Karen Hogan nhấn mạnh, trong đại dịch COVID-19, chính phủ đã nhanh chóng triển khai các chương trình khẩn cấp để cứu trợ và giúp nền kinh tế phục hồi.
Bằng cách dựa vào thông tin do người nộp đơn cung cấp và hạn chế kiểm soát để đẩy nhanh các khoản thanh toán, chính phủ đã nhận ra rằng "có nguy cơ một số khoản thanh toán sẽ đến tay những người nhận không đủ điều kiện", bà Hogan nói.
Tuy nhiên, thời gian không còn nhiều để thu hồi các khoản thanh toán vượt mức với tổng trị giá 4,6 tỷ CAD (3,4 tỷ USD) khi thời hạn pháp lý 36 tháng sắp đến.
Bà Hogan nói thêm: "Chúng tôi ước tính rằng ít nhất 27,4 tỷ CAD thanh toán cho các cá nhân và người sử dụng lao động cần được điều tra thêm". Tính đến giữa năm 2022, chỉ có 2,3 tỷ CAD trong các khoản thanh toán vượt mức được thu hồi thông qua các khoản hoàn trả tự nguyện. Tổng kiểm toán cho biết, trong nỗ lực đảm bảo vaccine để giảm nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng, cũng như để giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong của người dân Canada, chính phủ đã mua quá nhiều liều vaccine. Ottawa đã ký thỏa thuận mua trước với 7 công ty đang phát triển vaccine phòng COVID-19 và từ tháng 12/2020 đến tháng 5/2022 đã thu gom được 169 triệu liều — nhiều hơn mức cần thiết để tiêm chủng cho 38 triệu dân của nước này. Theo kết quả kiểm toán, trong số khoảng 84 triệu liều thuốc dư thừa, 15,3 triệu liều được tặng cho các quốc gia khác, trong khi 13,6 triệu liều bị hỏng. Và phần lớn kho dự trữ còn lại dự kiến sẽ hết hạn vào cuối năm 2022 nếu không được sử dụng cho mũi tăng cường hoặc được quyên tặng. Tổng cộng, Chính phủ Canada đã chi hơn 210,7 tỷ CAD Canada cho các khoản trợ cấp khẩn cấp trong đại dịch. Tổng kiểm toán lưu ý rằng nền kinh tế Canada đã bị ảnh hưởng nặng nề trong những tháng đầu của đại dịch, nhưng đến tháng 11/2021 đã lấy lại sức mạnh như trước đại dịch. Bà cũng cho biết các biện pháp của chính phủ đã giúp ngăn chặn tình trạng nghèo đói gia tăng trong giai đoạn này. Báo cáo kiểm toán cho biết, Chính phủ Canada đặt mục tiêu giúp đỡ người Canada càng nhanh càng tốt và các chương trình khẩn cấp áp dụng trong đại dịch COVID-19 đã đạt được mục tiêu đó. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Canada đã giảm 17% trong khoảng thời gian từ tháng 2- 4/2020, khiến quy mô nền kinh tế bị thu hẹp khoảng 350 tỷ CAD. Cuộc kiểm toán cũng cho biết nếu không có các chương trình hỗ trợ dành cho các cá nhân và doanh nghiệp, tỷ lệ nghèo đói sẽ tăng gần gấp đôi trong thời kỳ đại dịch, từ 6,4% lên 11,6%./.- Từ khóa:
- canada
- covid 19
- dịch covid tại canada
Tin liên quan
Ngân hàng trung ương Canada nâng lãi suất lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2008
Ngân hàng trung ương Canada (BoC) đã tăng lãi suất chủ chốt thêm 0,5 điểm phần trăm, khiến thị trường bất ngờ khi tiếp tục triển khai một đợt tăng lãi suất quy mô lớn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChuyến hàng diesel đầu tiên của Nga hướng tới Mỹ sau thỏa thuận mới
Ngày 23/10, chuyến hàng dầu diesel đầu tiên của Nga xuất khẩu sang Mỹ theo thỏa thuận mới đạt được giữa phía Nga và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trên đường tới New York.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ bãi bỏ mức thuế 50% đối với một số sản phẩm nhập khẩu từ Canada
Theo thông báo của Nhà Trắng, các mặt hàng được miễn thuế bao gồm ván ép, một số sản phẩm giấy, máy móc và thiết bị làm lạnh, cùng các loại thùng, hộp và vật liệu đóng gói.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/10/2026
Nợ công gây sức ép lên các nước phát triển, giá vàng giảm dưới 4.000 USD/ounce, trong khi tăng trưởng kinh tế Eurozone chậm lại và Thái Lan thu hẹp thâm hụt ngân sách.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát lõi của Nhật Bản vượt 2% lần đầu tiên sau 9 tháng
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi (không tính giá thực phẩm tươi sống) của nước này trong tháng 9/2026 đã tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia nâng đóng góp của kinh tế sáng tạo lên hơn 8% GDP vào năm 2029
Indonesia đặt mục tiêu nâng tỷ trọng kinh tế sáng tạo lên hơn 8% GDP vào năm 2029, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nhân lực và khai thác giá trị từ tài sản trí tuệ.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan thu hẹp thâm hụt ngân sách nhờ nguồn thu VAT tăng
Thâm hụt ngân sách của Thái Lan trong năm tài chính 2025-2026 (kết thúc tháng 9/2026) ghi nhận ở mức 3,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 4,4% được đưa ra trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiPháp hỗ trợ các trạm xăng nhỏ giảm giá nhiên liệu
Chính phủ Pháp hỗ trợ lãi vay tối đa 5.000 euro cho các trạm xăng độc lập ở nông thôn, nhằm giúp các cơ sở này giảm giá dầu diesel đồng loạt từ đầu tháng 11.
-
Kinh tế Thế giớiEU đạt thỏa thuận cải tổ thị trường nhằm giải phóng nguồn vốn đầu tư
Liên minh châu Âu (EU) vừa đạt được thỏa thuận sơ bộ về cải tổ các quy định quản lý thị trường chứng khoán hóa.
-
Kinh tế Thế giớiCảng biển Singapore: Giữ vị thế trong cuộc đua hàng hải toàn cầu
Sở hữu lợi thế về vị trí địa lý và hệ sinh thái dịch vụ hàng hải phát triển, Singapore (Xin-ga-po) đã trở thành một trung tâm trung chuyển container hàng đầu thế giới.











