Những điều thú vị về World Cup 2022
Trận khai mạc diễn ra ngày 21-11 và trận chung kết vào ngày 19-12. Tại giải đấu trên đất Qatar, có rất nhiều điều thú vị chưa từng có trước kia tại giải đấu lớn nhất hành tinh này.
Quốc gia nhỏ nhất đứng ra tổ chức một kỳ World Cup
Với diện tích chỉ 11.571 km2, Qatar cũng đi vào lịch sử với tư cách là quốc gia có diện tích nhỏ nhất đăng cai tổ chức một kỳ World Cup. Tất cả 8 sân vận động đều nằm trong bán kính 50 km, tính từ thủ đô Doha.
Không chỉ có vậy, với dân số vào khoảng 2,9 triệu người, Qatar cũng vượt qua Uruguay để trở thành nước chủ nhà World Cup có dân số ít nhất.
World Cup có chi phí cao nhất trong lịch sử
Thế giới Arab là nơi có sức tiêu thụ hàng đầu thế giới. Qatar cũng là quốc gia có mức thu nhập đầu người cao nhất thế giới nhờ nguồn thu khổng lồ từ dầu mỏ.
Chưa kể nước này còn là nơi có trữ lượng khí đốt lớn thứ 3 trên thế giới. Chính vì vậy, không có gì lạ khi Qatar 2022 là kỳ World Cup đắt đỏ nhất trong lịch sử với khoản đầu tư trên 220 triệu USD.
Giá vé World Cup đắt nhất lịch sử
Với chi phí đầu tư cao chưa từng có, giá vé mà người hâm mộ phải trả để được tận mắt thưởng thức World Cup cũng đắt tương ứng. Giá vé loại 1 cho trận khai mạc của World Cup 2022 là 618 USD. Trận chung kết là 1.607 USD.
Theo đó giá vé đắt hơn từ 12% cho đến 46% so với loại vé tương tự tại World Cup 2018 tại Nga.
World Cup ngắn nhất trong lịch sử
64 trận đấu trong khuôn khổ World Cup Qatar 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20/11 đến 18/12, đồng nghĩa với việc giải đấu sẽ được tổ chức trong 29 ngày và đây sẽ là vòng chung kết World Cup ngắn nhất trong lịch sử.
Kỳ World Cup cuối cùng “phiên bản” 32 đội
World Cup 2022 là kỳ World Cup cuối cùng “phiên bản” 32 đội. Theo quyết định của FIFA, từ kỳ World Cup 2026 sẽ nâng số người tham dự lên thành 48, mở ra nhiều cơ hội cho các đội tuyển có nền bóng đá ở trình độ thấp hơn tìm kiếm chiếc vé tham dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh.
World Cup đầu tiên được tổ chức vào mùa Đông
Khác với truyền thống và bất chấp sự phản đối của các đội bóng hàng đầu châu Âu khi ý tưởng này được giới thiệu lần đầu tiên, World Cup 2022 sẽ được tổ chức vào dịp cuối năm, khi bước vào mùa Đông ở Vùng Vịnh, để tránh mùa Hè khắc nghiệt ở khu vực sa mạc bao phủ này. Tuy nhiên, khái niệm “mùa Đông” cũng chỉ được coi là tương đối, bởi thời tiết tại Qatar dịp này cũng không quá lạnh. Nhiệt độ trung bình trong tháng 11 và 12 ở vùng này vào khoảng 20-30 độ C, được cho là lý tưởng cho các hoạt động thể thao thành tích cao.
Những điều thú vị về linh vật chính thức La'eeb
Linh vật của World Cup 2022 mang tên “La’eeb”. Trong tiếng Arab, La'eeb có nghĩa là một cầu thủ sở hữu những kỹ năng hàng đầu. La'eeb khuyến khích niềm tin vào bản thân và mang lại niềm vui bóng đá cho mọi người. Thoạt nhìn, La'eeb nhìn có vẻ ngoài giống một chiếc mũ vải (gutra) phổ biến ở Qatar với vòng đeo trên đầu.
Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) nhấn mạnh linh vật World Cup 2022 còn là một nhân vật đặc biệt vui nhộn và tinh nghịch đến từ thế giới linh vật, một thế giới song song với thế giới loài người. La'eeb cũng có thể là bất kỳ nhân vật nào mà một người hâm mộ bóng đá tưởng tượng ra.
Trái bóng đặc biệt nhất lịch sử
Al Rihla sẽ là trái bóng chính thức của World Cup 2022. Đây cũng là trái bóng đặc biệt nhất lịch sử giải đấu này. Trong tiếng Arab, "Al Rihla" có nghĩa là cuộc hành trình.
Trái bóng có màu trắng ngọc trai và những đường nét trang trí rất sặc sỡ, giống với màu sắc lá cờ của nước chủ nhà Qatar và màu áo trắng truyền thống của người Arab. Một trong những cải tiến chính của quả bóng là Speedshell. Speedshell nhằm mục đích tăng tốc độ bay và quay của quả bóng để đạt được khí động học tuyệt vời và một cú sút hoàn hảo.
Theo tiết lộ của nhà sản xuất, Al Rihla được tạo ra để phục vụ cho các trận đấu có tốc độ cao vì đây sẽ là trái bóng bay nhanh hơn bất kỳ trái bóng nào trong lịch sử World Cup. Điều này giúp những cú sút sẽ đi nhanh và chính xác, thách thức khả năng phản xạ của các thủ môn.
Nét mới độc đáo về ca khúc chính thức của giải đấu
Kể từ năm 1962, các kỳ World Cup đều chọn ra một bài hát chính thức, được phát xuyên suốt thời gian diễn ra giải đấu, nhằm kết nối với khán giả trên toàn thế giới thông qua việc chia sẻ niềm đam mê bóng đá và âm nhạc.
Trong chiến lược âm nhạc mới của FIFA, thay vì một bài hát chính thức được phát xuyên suốt giải đấu, World Cup 2022 sẽ phát một danh sách các bài hát gồm Hayya Hayya" (Better Together), "Arhbo", "Light The Sky", "Ulayeh", "Aeropuerto", "Vamos a Qatar" để người hâm mộ thưởng thức.
Đây là lần đầu tiên World Cup có một tuyển tập nhiều bài hát, được các nghệ sĩ quốc tế thể hiện nhiều phong cách âm nhạc đa dạng, tạo bầu không khí sôi động và cuồng nhiệt cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Những “Nữ hoàng áo đen” của giải đấu
World Cup 2022 sẽ được nhắc tới nhiều sau này với dấu mốc lần đầu tiên có 3 nữ trọng tài chính điều khiển các trận đấu tại vòng chung kết. Đó là trọng tài Stephanie Frappart (Pháp), Salima Mukansanga (Rwanda) và Yoshimi Yamashita (Nhật Bản).
Quyền thay 5 người
Các đội sẽ được phép thay người 5 lần, so với 3 lần so với các kỳ World Cup trước đó. Vào tháng 6 năm nay, Hội đồng Hiệp hội bóng đá quốc tế đã phê duyệt vĩnh viễn việc thay 5 người trong tất cả các trận đấu.
Kỳ World Cup cuối cùng của nhiều ngôi sao sân cỏ
Điều đáng nói, Qatar 2022 có thể sẽ là kỳ World Cup cuối cùng mà nhiều ngôi sao nổi tiếng tham gia. Trong đó bao gồm Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Luka Modic.
Điều này sẽ để lại nhiều cảm xúc và sự tiếc nuối lớn trong lòng người hâm mộ khi những cái tên như CR7, Messi … giã từ sự nghiệp chơi bóng quốc tế.
Một nhà máy điện Mặt Trời cung cấp năng lượng cho 8 sân vận động
Theo Ban tổ chức World Cup 2022, nhà máy điện mặt trời đặt tại Al Kharsaah ở phía Tây Doha với hơn 1,8 triệu tấm pin có thể đáp ứng nhu cầu điện cho các sân vận động phục vụ giải đấu.
Đây là một trong những cam kết về môi trường mà Qatar đã đưa ra khi đứng ra tổ chức giải đấu. Đặc biệt, World Cup 2022 sử dụng công nghệ làm mát sân.
Công nghệ làm mát được sử dụng tại 7/8 sân vận động của World Cup 2022 là một trong những sáng kiến mang tính cách mạng của Qatar và có thể ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống, sau khi giải đấu đã qua đi.
Hệ thống bắt việt vị tự động sẽ ra mắt
Tại kỳ World Cup lần này, hệ thống VAR sẽ có thêm một chức năng đặc biệt lần đầu tiên được sử dụng là “bắt việt vị tự động”. Hệ thống này hoạt động với sự trợ giúp của 12 máy quay đặc chủng có nhiệm vụ theo sát mọi di chuyển của trái bóng và tối đa là 29 điểm dữ liệu của mỗi cầu thủ, trong đó bao gồm cả các bộ phận cơ thể được xem xét khi đánh giá về một tình huống việt vị.
Trong khi đó, trái bóng World Cup cũng sẽ được gài một thiết bị cảm ứng giúp tính toán chính xác thời điểm cầu thủ chạm vào. Dữ liệu này sẽ được chuyển tới máy giám sát với tốc độ 500 lần/giây và giúp tính toán một cách chính xác nhất thời điểm trái bóng rời khỏi chân cầu thủ./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Lịch thi đấu và trực tiếp vòng bảng World Cup 2022
09:45' - 18/11/2022
Còn 1 ngày nữa, World Cup lần thứ 22 sẽ chính thức khởi tranh. Sau đây là lịch thi đấu World Cup 2022 cùng thông tin về kênh phát sóng trực tiếp từng trận đấu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội khai trương Trung tâm Điều hành giao thông thông minh
12:02'
Sáng 4/7, tại Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội và Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức lễ khai trương triển khai thí điểm Trung tâm Điều hành giao thông thông minh (TOC).
-
Kinh tế & Xã hội
Giải ngân vốn đầu tư công của Bến Tre luôn nằm trong tốp đầu
11:25'
Theo UBND tỉnh Bến Tre, địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực đầu tư công, nhằm giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh đạt trên 95% kế hoạch.
-
Kinh tế & Xã hội
Công bố Quyết định Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
11:17'
Sáng 4/7, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Chín đã công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND và Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam.
-
Kinh tế & Xã hội
Mỹ: Khoảng 28.000 người sơ tán tránh "giặc lửa" tại California
10:47'
Ngày 3/7, giới chức bang California cho biết cháy rừng tiếp tục lan rộng ở khu vực phía Bắc bang này, buộc nhà chức trách phải sơ tán thêm khoảng 15.000 người.
-
Kinh tế & Xã hội
Máy bay va cột đèn chiếu sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách đều an toàn
10:30'
Sáng 4/7, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã có thông tin chính thức về sự cố máy bay lăn nhầm bến đậu, va phải cột đèn chiếu sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất (Tp. Hồ Chí Minh), xảy ra chiều 3/7.
-
Kinh tế & Xã hội
Cháy 2.000 m2 nhà xưởng cho thuê tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên
09:36'
Vào lúc 22 giờ 20 phút ngày 3/7, nhà xưởng cho thuê M2 thuộc Công ty Cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên (Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã xảy ra cháy lớn.
-
Kinh tế & Xã hội
Xử phạt hơn 1,2 tỷ đồng doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường
09:30'
Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ có quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,2 tỷ đồng đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kbec Vina do xả thải ra môi trường vượt mức cho phép.
-
Kinh tế & Xã hội
Thị trường lao động Mỹ dần hạ nhiệt
09:29'
Số lượng người thất nghiệp ở Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong 2 năm rưỡi vào cuối tháng 6/2024, phù hợp với thị trường lao động đang dần hạ nhiệt.
-
Kinh tế & Xã hội
Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa
09:26'
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã kết luận đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thi hành kỷ luật Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa Lê Quang Thuận vì nhiều sai phạm.