Những giải pháp hiệu quả giúp kinh tế Mỹ vượt khó
Hơn 1 triệu người dân Mỹ sẽ tiết kiệm được khoảng 1.000 USD mỗi năm bắt đầu từ năm 2025, khi chính sách giới hạn chi phí mua thuốc theo toa tự trả hàng năm đối với người cao tuổi là 2.000 USD có hiệu lực.
Đây là kết quả nghiên cứu mà nhóm vận động hành lang mang tên AARP chuyên bảo vệ lợi ích cho người cao tuổi của Mỹ đưa ra ngày 28/8.
Chính sách giới hạn nói trên là một phần của Đạo luật Giảm lạm phát mà Tổng thống Joe Biden ký ban hành năm 2022. Chính sách này áp dụng đối với những người từ 65 tuổi trở lên hoặc người khuyết tật tham gia chương trình chăm sóc y tế giá rẻ Medicare.Khoảng 56 triệu người Mỹ đăng ký tham gia Phần D của Medicare để nhận trợ cấp cho thuốc theo toa mà các chương trình khác của Medicare không chi trả.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, chính sách giới hạn chi phí ở mức 2.000 USD nói trên sẽ giúp giảm giá thuốc theo toa cho hơn 3,2 triệu người vào năm 2025, tức khoảng 8,4% người tham gia Phần D nói trên. Đến năm 2029, chính sách này sẽ giúp hỗ trợ cho 4,1 triệu người, tương đương 9,6% người thụ hưởng. Theo tính toán, gần 40% số người được hưởng mức trợ cấp theo chính sách giới hạn chi phí nói trên, tức khoảng 1,4 triệu người, từ năm 2025 - 2029, sẽ tiết kiệm được hơn 1.000 USD/năm. Con số này bao gồm 420.000 người, tức khoảng 12%, sẽ tiết kiệm được hơn 3.000 USD/năm. Chuyên gia Leigh Purvis về giá thuốc theo toa từ nhóm AARP khẳng định, khi chính sách giới hạn nói trên có hiệu lực, nhiều người sẽ được hưởng lợi, ngay cả khi phí bảo hiểm Phần D dự kiến tăng vào năm tới. Trong đó, những người sử dụng thuốc có thương hiệu với giá thành cao sẽ được hưởng lợi nhiều hơn cả. Theo hai cuộc khảo sát mới, các chủ doanh nghiệp nhỏ nhìn chung đang cảm thấy tích cực về hoạt động kinh doanh và đạt được các mục tiêu mà họ đặt ra cho năm nay, bất chấp lạm phát và chi phí lao động cao. Cuộc khảo sát của công ty dịch vụ tài chính đa quốc gia American Express với hơn 1.100 người phụ trách quyết định tài chính cho doanh nghiệp nhỏ cho thấy 83% chủ doanh nghiệp cho biết, trong vài năm qua họ phải suy nghĩ sáng tạo hơn bao giờ hết. 87% cũng cho biết mỗi năm họ cảm thấy tự tin hơn vào kỹ năng của mình với tư cách là chủ doanh nghiệp. Bà Gina Taylor Cotter, Phó Tổng giám đốc và quản lý sản phẩm dành cho doanh nghiệp nhỏ của American Express cho hay vào giữa năm 2024, công ty đã yêu cầu các doanh nghiệp nhỏ nhìn lại các mục tiêu mà họ đặt ra cho năm nay. Theo kết quả khảo sát, các doanh nghiệp nhỏ hài lòng với tiến độ và thành công của mình trong nửa đầu năm. Trong khi đó, Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Quốc gia (NFIB) cho biết, Chỉ số Lạc quan Doanh nghiệp Nhỏ của họ đã tăng 2,2 điểm vào tháng 7/2024 lên 93,7, mức cao nhất kể từ tháng 2/2022. Tuy nhiên, đây là tháng thứ 31 liên tiếp chỉ số này thấp hơn mức trung bình 50 năm là 98.Lạm phát vẫn là vấn đề hàng đầu đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ, với 25% báo cáo đây là vấn đề quan trọng nhất trong hoạt động điều hành doanh nghiệp của họ.
Nhà kinh tế trưởng Bill Dunkelberg của NFIB cho biết, bất chấp tâm lý lạc quan gia tăng, con đường phía trước vẫn còn khó khăn đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ. Áp lực chi phí, đặc biệt là chi phí lao động, tiếp tục gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ khi tác động đến lợi nhuận của họ. Đồng USD liên tục có xu hướng giảm trong tháng 8/2024. Năm 2022, đồng tiền này đạt mức cao nhất kể từ đầu những năm 2000, sau khi trải qua một thập kỷ tăng ổn định. Ông Matthew C. Klein, đồng tác giả cuốn “Chiến tranh thương mại hay mâu thuẫn giai cấp” và là người sáng lập The Overshoot, một dịch vụ nghiên cứu về nền kinh tế toàn cầu, cho rằng đồng USD "đắt" hơn so với trước đây, nhờ đó hàng hóa nhập khẩu của Mỹ sẽ rẻ hơn và điều này là tốt cho người tiêu dùng. Theo Bộ Lao động Mỹ, mặc dù giá tiêu dùng của nước này đã tăng trở lại vào tháng 7/2024, song vẫn phù hợp với xu hướng lạm phát đang dần chậm lại và không làm thay đổi kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã tăng 0,2% trong tháng 7, sau khi giảm 0,1% vào tháng 6. So với cùng kỳ năm ngoái, tính đến tháng 7/2024, CPI đã tăng 2,9%, sau khi tăng 3,0% vào tháng 6. Không tính các thành phần thực phẩm và năng lượng dễ biến động, CPI lõi đã tăng 0,2% trong tháng 7, sau khi tăng 0,1% vào tháng 6. So với cùng kỳ năm ngoái, tính đến tháng 7, CPI lõi đã tăng 3,2%, mức tăng thấp nhất nhất kể từ tháng 4/2021, sau mức tăng 3,3% của tháng 6. Theo nhà kinh tế trưởng Jeffrey Roach tại công ty môi giới tài chính LPL Financial, các nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách đều nhận thấy báo cáo trên của Bộ Lao động là tín hiệu tốt cho thị trường và nền kinh tế, giúp Fed có thể cắt giảm lãi suất nhưng vẫn duy trì chính sách tiền tệ hạn chế nói chung. Còn theo Viện Quản lý cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất của Mỹ trong tháng 7/2024 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng do số lượng đơn đặt hàng mới giảm, cho thấy ngành sản xuất đang phải đối mặt với nhiều khó khăn sau khi phục hồi mạnh mẽ trong quý II. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất, chiếm 10,3% nền kinh tế Mỹ, đã giảm xuống mức 46,8 trong tháng 7, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2023, từ mức 48,5 của tháng 6. Trước đó, các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters đã dự báo chỉ số PMI sản xuất sẽ tăng lên mức 48,8. Trong khi đó, lĩnh dịch vụ của Mỹ đã phục hồi trong tháng 7/2024 nhờ vào số lượng đơn đặt hàng mới phục hồi và mức tăng việc làm đầu tiên trong sáu tháng, giúp xoa dịu những lo ngại về khả năng nền kinh tế rơi vào suy thoái sau khi tỷ lệ thất nghiệp tăng cao trong tháng trước. Chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ đã tăng lên mức 51,4 trong tháng 7/2024, từ mức 48,8 của tháng 6, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2020. Chỉ số PMI trên 50 cho thấy sự tăng trưởng của ngành dịch vụ, vốn chiếm hơn 66% nền kinh tế Mỹ. Tăng trưởng việc làm hàng năm của Mỹ tính đến tháng 3/2024 không như kỳ vọng ban đầu. Ước tính về tổng số việc làm được tạo thêm trong giai đoạn từ tháng 4/2023-3/2024 đã được Bộ Lao động Mỹ điều chỉnh giảm 818.000 việc làm so với báo cáo ban đầu.Việc điều chỉnh này đã khiến mức tăng trưởng việc làm trung bình hàng tháng trong giai đoạn này giảm xuống còn 174.000 việc làm/tháng, so với mức 242.000 việc làm được báo cáo trước đó.
Tăng trưởng việc làm trong lĩnh vực tư nhân cũng được điều chỉnh giảm 819.000 việc làm so với ước tính trước đó, trong khi tăng trưởng việc làm trong các cơ quan chính phủ về cơ bản không thay đổi.Trên cơ sở điều chỉnh theo mùa, báo cáo sửa đổi của Bộ Lao động Mỹ cho thấy lĩnh vực tư nhân và các cơ quan chính phủ nước này đã tuyển dụng khoảng 157,3 triệu lao động trong giai đoạn từ tháng 4/2023-3/2024, giảm so với mức 158,1 triệu việc làm được báo cáo trước đó.
- Từ khóa :
- mỹ
- kinh tế mỹ
- phục hồi kinh tế
- phát triển kinh tế
Tin liên quan
-
Phân tích - Dự báo
Kinh tế châu Á và những thách thức về nhân khẩu học
05:30' - 30/08/2024
Theo trang mạng của Viện Lowy (Australia), các chủ thể kinh tế, văn hóa và mục tiêu của chính sách đối ngoại sẽ phát triển cùng với sự thay đổi nhân khẩu học của khu vực.
-
Kinh tế Thế giới
Hướng đi mới cho phát triển kinh tế tuần hoàn ở ASEAN
16:13' - 28/08/2024
Trong vài năm trở lại đây, nền kinh tế tuần hoàn đã thu hút sự chú ý của Indonesia và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Đức hạ nhiệt trong quý II/2024
19:59' - 27/08/2024
Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn báo cáo của Văn phòng Thống kê Liên bang (Destatis) công bố ngày 27/8 cho thấy trong quý II/2024, kinh tế Đức đã suy giảm 0,1% so với quý trước đó.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Khủng hoảng nợ tiếp tục “đeo bám” kinh tế Canada
07:40'
Tổng nợ trên thu nhập của Canada hiện ở ngưỡng 177% GDP, gấp đôi nợ công và cao hơn gần 40 điểm phần trăm so với chuẩn nợ quốc gia.
-
Kinh tế Thế giới
"Đầu tàu" kinh tế ASEAN tăng cường mua các mỏ than chất lượng cao
06:30'
Các công ty than Indonesia đang tăng cường nỗ lực mua lại các mỏ than chất lượng cao ở Australia và Bắc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Các sân bay Hàn Quốc sẵn sàng đón lượng khách kỷ lục dịp Trung thu
21:00' - 13/09/2024
Từ ngày 13/9 đến ngày 18/9, sân bay Incheon dự kiến đón trung bình 201.000 lượt hành khách mỗi ngày, tổng cộng là 1,204 triệu khách trong 6 ngày.
-
Kinh tế Thế giới
Đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc ra nước ngoài giảm 7 quý liên tiếp
18:25' - 13/09/2024
Bộ Tài chính Hàn Quốc ngày 13/9 công bố tổng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của nước này trong quý II/2024 đạt 15,66 tỷ USD, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước.
-
Kinh tế Thế giới
EU và EFTA ký thoả thuận hợp tác tài chính mới
13:16' - 13/09/2024
Ngày 12/9, Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA) đã chính thức ký kết Hiệp định Cơ chế tài chính Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) 2021-2028.
-
Kinh tế Thế giới
Cựu Tổng thống D.Trump được bác bỏ thêm 2 cáo buộc hình sự
12:52' - 13/09/2024
Ngày 12/9, thẩm phán tại bang Georgia (Mỹ) đã bác bỏ thêm 2 cáo buộc hình sự nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vụ kiện liên quan đến can thiệp cuộc bầu cử năm 2020.
-
Kinh tế Thế giới
Bầu cử Mỹ 2024: Ông D.Trump cam kết miễn thuế thu nhập làm thêm giờ nếu đắc cử
11:42' - 13/09/2024
Ngày 2/9, ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố sẽ xóa bỏ toàn bộ các khoản thuế thu nhập đánh vào lương làm thêm giờ nếu tái đắc cử vào ngày 5/11 tới.
-
Kinh tế Thế giới
Nền kinh tế số một Mỹ Latinh nâng dự báo tăng trưởng kinh tế
11:34' - 13/09/2024
Ngày 12/9, Bộ trưởng Tài chính Brazil, Fernando Haddad, dự báo tăng trưởng kinh tế của Brazil năm nay sẽ đạt mức hơn 3%, tăng so mức mức 2,5% Chính phủ nước này đưa ra trước đó.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc vượt Mỹ hàng tỷ USD về chi tiêu cho các dự án hạ tầng toàn cầu
11:16' - 13/09/2024
Theo một báo cáo của Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO), Trung Quốc chi tiêu nhiều gấp chín lần so với Mỹ cho các dự án hạ tầng trên toàn cầu trong tám năm qua.