BNEWS Nợ xấu của các ngân hàng Ấn Độ có thể tăng gấp đôi sau khi cuộc khủng hoảng do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã đẩy nền kinh tế rơi vào tình trạng đình trệ đột ngột.
Theo các quan chức chính phủ và lãnh đạo ngân hàng, Ấn Độ dự kiến nợ xấu của các ngân hàng Ấn Độ có thể tăng gấp đôi sau khi cuộc khủng hoảng do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã đẩy nền kinh tế rơi vào tình trạng đình trệ đột ngột.
Các ngân hàng Ấn Độ hiện đang đối mặt với 9.350 tỷ rupee (tương đương 123 tỷ USD) nợ xấu, tương đương khoảng 9,1% tổng giá trị tài sản của họ, tính đến cuối tháng 9/2019.Theo các quan chức trên, Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra một đánh giá về việc các tài sản xấu của ngân hàng (NPA) có thể tăng gấp đôi lên mức 18-20% tính đến cuối tài khóa hiện nay, khi 20-25% số nợ xấu đang đứng trước nguy cơ không thể hoàn trả.
Sự gia tăng nợ xấu có thể tác động tiêu cực tới tăng trưởng tín dụng và làm chậm sự hồi phục của kinh tế Ấn Độ trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.
Bộ Tài chính Ấn Độ, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ và Hiệp hội Ngân hàng Ấn Độ đều không đưa ra bình luận về thông tin trên.
Kinh tế Ấn Độ đã rơi vào tình trạng đình trệ khi nước này áp dụng lệnh phong tỏa trong 40 ngày nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.Sau đó Ấn Độ đã gia hạn lệnh phong tỏa thêm hai tuần song chính phủ nước này đã bắt đầu nới lỏng một số hạn chế ở những địa phương không bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Lãnh đạo các ngân hàng của Ấn Độ quan ngại nền kinh tế nước này không thể mở cửa trở lại trước tháng 6/2020 hay tháng 7/2020 và các khoản tín dụng, nhất là tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa – chiếm gần 20% tổng tín dụng của ngành ngân hàng – có thể bị ảnh hưởng nhiều nhất. Tình trạng trên là do 10 thành phố lớn nhất của Ấn Độ hiện vẫn trong tình trạng báo động cao với các hạn chế đối với hoạt động của doanh nghiệp và đi lại của người dân rất nghiêm ngặt.Một báo cáo của Axis Bank cho thấy các khu vực cảnh báo cao này đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Ấn Độ và chiếm tới 83% tổng các khoản tín dụng của các ngân hàng Ấn Độ tính đến tháng 12/2019./.
Tin liên quan
Ngân hàng quý I/2020: Lợi nhuận sụt giảm, nợ xấu tăng vọt
Tuy mới có một vài ngân hàng công bố số liệu kinh doanh quý I/2020, nhưng những số liệu này phần nào đã phản ánh tác động tiêu cực của dịch COVID-19 làm lợi nhuận ngân hàng sụt giảm, nợ xấu tăng vọt.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngNgân hàng trung ương Nhật Bản nâng lãi suất lên 1,25%
Tại cuộc họp diễn ra ngày 18/9, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đã quyết định tăng lãi suất lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm.
-
Ngân hàngĐồng Tháp chuyển từ cho vay sang tài trợ chuỗi giá trị
Ngày 17/9, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2026.
-
Ngân hàngNAPAS, VietinBank bắt tay Central Retail mở rộng thanh toán VietQRGlobal tại Thái Lan
Các bên sẽ phối hợp triển khai giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới tại toàn bộ hệ thống siêu thị và điểm bán lẻ thuộc Central Retail tại Thái Lan.
-
Ngân hàngDòng vốn chảy vào doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng nhanh hơn mặt bằng chung
Dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã vượt 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 12,4% so với cuối năm 2025, cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 18/9: Giá USD tiếp đà tăng
Sáng 18/9, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) trong nước tiếp đà tăng.
-
Ngân hàngDành vốn rẻ tiếp sức nhu cầu mua nhà ở thực
Một số ngân hàng điều chỉnh lãi suất ưu đãi, kéo dài thời gian cố định lãi và kỳ hạn vay, giúp người mua nhà có thêm lựa chọn cân đối dòng tiền dài hạn.
-
Ngân hàngNhật Bản cam kết nỗ lực duy trì sự ổn định của đồng yen
BoJ được dự đoán sẽ nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm là 1,25% vào ngày 18/9.
-
Ngân hàngHàn Quốc chịu thêm sức ép từ việc Fed tăng lãi suất
Fed tăng lãi suất lên 3,75-4%, làm nới chênh lệch lãi suất Mỹ-Hàn Quốc và gây thêm sức ép lên tỷ giá, lợi suất trái phiếu và chi phí vay tại Hàn Quốc.
-
Ngân hàngSoftBank phát hành trái phiếu quy mô lớn
Ngày 17/9, SoftBank Group của Nhật Bản đã phát hành 1.000 tỷ yen (6,45 tỷ USD) trái phiếu dành cho nhà đầu tư cá nhân, đánh dấu đợt phát hành lớn nhất từ trước tới nay của một doanh nghiệp Nhật Bản.










