BNEWS Được sự tập huấn, hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, nông dân vùng ngập lũ quan tâm đầu tư khoa học công nghệ vào trồng rau màu, tuyển chọn giống tốt, sạch bệnh, trồng rau theo ngưỡng an toàn.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, để phát huy tiềm năng đất đai, lao động theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu và “chung sống với lũ”, các huyện, thị vùng kiểm soát lũ đầu nguồn sông Tiền (Tiền Giang) như: Cai Lậy, Cái Bè, Tân Phước, thị xã Cai Lậy khuyến khích nông dân chuyển đổi sang trồng rau màu ở những địa bàn khó khăn thông qua các mô hình phù hợp và hiệu quả: chuyên canh màu, luân canh 1 vụ màu trong mùa lũ kết hợp 2 vụ lúa/năm… giúp nâng cao thu nhập cho nông dân vừa tạo nguồn nông sản hàng hóa có giá trị tham gia thị trường.
Theo đó, toàn vùng đã mở rộng diện tích trồng rau màu các loại theo định hướng “chung sống với lũ” lên gần 4.000 ha. Trong năm 2024, nông dân địa phương đã thu hoạch đạt sản lượng mỗi năm hàng trăm ngàn tấn rau màu các loại cung ứng thị trường trong ngoài tỉnh.Thực tế cho thấy, với vòng quay từ 8 – 10 vòng/năm, trung bình mỗi năm, nông dân trồng rau màu tại các địa bàn ngập lũ phía Tây tỉnh đạt lợi nhuận từ 120 - 150 triệu đồng/ha, cao gấp 2 - 3 lần trồng lúa năng suất cao. Nhờ trồng rau màu, nhiều hộ nông dân đã vượt khó, thoát nghèo và tạo dựng cơ nghiệp vững bền. Bởi hiệu quả kinh tế khi chuyển đổi sản xuất vùng ngập lũ, rau màu đang dần trở thành một trong những cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế, thiết thực mở ra hướng phát triển bền vững tại những địa bàn canh tác khó khăn, thường xuyên đối mặt thiên tai, lũ lụt hàng năm phía Tây tỉnh Tiền Giang. Huyện Tân Phước nằm trong vùng Đồng Tháp Mười (Tiền Giang) là địa phương tiên phong chuyển đổi sản xuất, phát triển cây màu ở những địa bàn khó khăn nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và giảm nhẹ thiên tai. Những xã đi tiên phong trong phát triển cây màu thực phẩm trên vùng đất nhiễm phèn Đồng Tháp Mười khi xưa là Tân Hòa Thành, Tân Hòa Tây, Thạnh Mỹ, Phú Mỹ… Đặc biệt, Tân Phước duy trì vùng trồng dưa hấu khoảng 300 ha cho sản lượng mỗi năm gần 6.800 tấn và vùng trồng khoai mỡ chuyên canh trên 500 ha, lớn nhất tỉnh Tiền Giang hiện nay. Điển hình như chị Mai Thanh Châu, sinh năm 1980, nông dân xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước nằm trong vùng Đồng Tháp Mười đã chuyển 4 ha đất trồng lúa sang áp dụng mô hình trồng sen kết hợp nuôi thủy sản nước ngọt trên ruộng lúa. Chị Châu cho biết, sen có ưu điểm cho thu hoạch ngó gần như quanh năm, thích hợp thổ nhưỡng vùng Đồng Tháp Mười. Với giá ngó sen bình quân 30.000 đồng/kg, mỗi năm chị bán thu 300 triệu đồng. Còn tính chung các nguồn lợi từ ngó sen, thủy sản trong mô hình thu hoạch được, mỗi năm chị thu khoảng 750 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi ròng trên 550 triệu đồng. Chị Mai Thanh Châu được Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen nhiều năm liền về thành tích nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi tiêu biểu của tỉnh Tiền Giang. Theo gương chị, riêng xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước đã mở rộng diện tích trồng sen lấy ngó hoặc lấy gương sen trên ruộng lúa lên hàng trăm ha, trở thành một trong những nơi cung ứng ngó sen và sản phẩm từ cây sen Đồng Tháp Mười cho thị trường lớn nhất tỉnh Tiền Giang hiện nay. Còn nông dân Nguyễn Thành Hiển vào lập nghiệp tại xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước chọn mô hình đa dạng hóa cây trồng trên nền đất lúa, chủ lực là lúa, dứa, khoai mỡ. Hiện, ông sở hữu 3 ha dứa, 5 ha khoai mỡ, 1 ha lúa năng suất cao. Trung bình mỗi năm, sau khi trừ chi phí, còn lợi nhuận ròng trên 1,1 tỷ đồng. Chị Mai Thanh Châu, ông Nguyễn Thành Hiển là những tỷ phú tiêu biểu vùng Đồng Tháp Mười vươn lên lập thân, lập nghiệp nhờ sự cần cù, chịu khó và nhạy bén trước thời cơ chuyển đổi cây màu “chung sống với lũ” trên địa bàn khó khăn. Đồng thời, trong nỗ lực chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ thâm canh cho nông dân, Tân Phước đang triển khai mô hình “Sản xuất khoai mỡ theo hướng an toàn” tại vùng chuyên canh khoai mỡ xã Phú Mỹ, diện tích mô hình khoảng 1,5 ha cũng như khuyến khích bà con đưa những tiến bộ mới vào trồng rau màu “chung sống với lũ” như trồng rau an toàn, trồng khoai mỡ leo giàn, lắp đặt hệ thống tưới phun tiết kiệm nước… Các huyện Cai Lậy, Cái Bè, thị xã Cai Lậy chú trọng cây màu thực phẩm với những sản phẩm chủ lực như: các loại rau ăn quả, rau ăn lá, rau gia vị… Các xã vành đai rau xanh quanh thị xã Cai Lậy như: Nhị Mỹ, Tân Hội, phường 4 còn chọn đưa huệ trắng vào luân canh dưới chân ruộng theo mô hình lúa + huệ cũng mở ra hướng mới mang lại hiệu quả trong việc đa dạng cây trồng trên nền đất lúa. Được sự tập huấn, hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, nông dân các huyện, thị vùng ngập lũ quan tâm đầu tư khoa học công nghệ vào trồng rau màu, tuyển chọn giống tốt, sạch bệnh, trồng rau theo ngưỡng an toàn… Ước tính, tại các huyện, thị vùng ngập lũ phía Tây có trên 75% diện tích rau màu lắp đặt hệ thống tưới tự động tiết kiệm nước, hàng trăm nhà màng với diện tích bình quân từ 500 m2 đến 1.000 m3/ nhà màng trồng rau an toàn chuyên trồng dưa lưới, rau ăn quả, rau thủy canh với chế độ nước và dinh dưỡng hồi lưu...Tin liên quan
Dấu ấn mới trong xuất khẩu rau quả Việt Nam
Thành quả mở cửa thị trường cùng nỗ lực sản xuất, chế biến đã giúp kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam không ngừng tăng từ 3,3 tỷ USD năm 2022 và đạt 7,2 tỷ USD năm nay.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiÔng Lý Công Hậu được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu
Sáng 31/7, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc Kỳ họp thứ 5 nhằm xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ chuyển thế trận chống sạt lở và xâm nhập mặn
Cần Thơ xác định phải chuyển mạnh từ xử lý bị động sang chủ động phòng ngừa, tăng cường dự báo, cảnh báo sớm và quản lý rủi ro; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát sụt lún, sạt lở.
-
Kinh tế xã hộiRừng và di tích Tây Ninh tạo cú hích cho du lịch xanh
Mục tiêu xuyên suốt mà Tây Ninh hướng đến là khai thác hiệu quả lợi thế hệ sinh thái tự nhiên, vị trí địa lý và hệ thống di tích lịch sử để hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, hiện đại.
-
Kinh tế xã hộiNông dân An Giang lướt app, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử
Các cấp Hội đẩy mạnh chuyển đổi số, cài đặt và sử dụng hiệu quả nền tảng số Nông dân Việt Nam; hỗ trợ nông dân tham gia thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc, tiêu thụ nông sản trên môi trường số.
-
Kinh tế xã hộiTiếng cầu cứu từ ngôi nhà bị rào kín lối đi giữa lòng Cần Thơ
Do hàng rào cao gần 2m, bà Minh cùng con dâu, cháu ngoại không thể ra ngoài để sinh hoạt bình thường. Hàng ngày, anh Trần Quốc Khanh, con trai bà Minh phải trèo rào ra ngoài để đi làm.
-
Kinh tế xã hộiLạng Sơn sẵn sàng phương án "4 tại chỗ" bảo vệ hồ đập mùa mưa lũ
Lạng Sơn tăng cường kiểm tra, vận hành an toàn hơn 400 công trình thủy lợi, ứng trực 24/24 giờ và triển khai phương châm "4 tại chỗ" nhằm giảm thiểu rủi ro mưa lũ, bảo vệ người dân vùng hạ du.
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ đề xuất chi 1.513 tỷ đồng giải cứu 198 điểm nóng sạt lở
Ngày 30/7/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị đã đề nghị bố trí hơn 1.513 tỷ đồng để triển khai 198 công trình, vị trí xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn.
-
Kinh tế xã hộiMỹ - Iran nối lại tấn công, Trung Đông đối mặt nguy cơ leo thang
Mỹ và Iran nối lại các đòn không kích, tấn công tên lửa sau thời gian tạm lắng, làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông và đe dọa an ninh các tuyến vận tải năng lượng.
-
Kinh tế xã hộiĐộng đất tại Nhật Bản: Số người thiệt mạng tiếp tục tăng
Tính đến sáng 31/7, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản, hôm 29/7 đã tăng lên 34 người, trong khi ít nhất 6 người bị thương nặng.











