Nông dân Mỹ phản đối kế hoạch nhập khẩu thịt bò Argentina

11:20' - 21/10/2025
BNEWS Nông dân Mỹ đã lên tiếng phản đối đề xuất của Tổng thống Donald Trump về việc nhập khẩu thêm thịt bò từ Argentina.

Nông dân Mỹ đã lên tiếng phản đối đề xuất của Tổng thống Donald Trump về việc nhập khẩu thêm thịt bò từ Argentina, trong bối cảnh họ vừa để mất các hợp đồng bán đậu tương cho khách hàng lớn nhất là Trung Quốc vào tay chính quốc gia Nam Mỹ này.

Trước đó, cuối tuần qua, ông Trump cho biết ông đang cân nhắc việc nhập khẩu để giảm giá thịt bò của Mỹ, vốn đã tăng lên mức cao kỷ lục. Chính quyền của ông cũng đã gia hạn một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 20 tỷ USD cho Argentina. Tháng trước, chính quyền của Tổng thống Trump cũng đã khiến giới nông dân thất vọng khi đàm phán hỗ trợ tài chính cho Argentina vào thời điểm nước này đang bán đậu tương cho Trung Quốc, trong khi Trung Quốc chưa mua bất kỳ lô hàng đậu tương nào từ vụ thu hoạch mùa thu của Mỹ do xung đột thương mại giữa hai nước.

 
Các nhà sản xuất gia súc coi đề xuất nhập khẩu thêm thịt bò từ Argentina là một mối đe dọa đối với sinh kế của họ và các thị trường tự do, vào thời điểm những người chăn nuôi đang được hưởng lợi từ giá gia súc cao và nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ. Ông Colin Woodall, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Chăn nuôi Quốc gia, cho rằng kế hoạch này sẽ tạo ra sự hỗn loạn vào thời điểm quan trọng trong năm đối với các nhà chăn nuôi gia súc Mỹ, trong khi không có tác dụng gì trong việc làm giảm giá tại các cửa hàng thực phẩm.

Các nhà kinh tế học cho biết việc tăng nhập khẩu từ Argentina, quốc gia chiếm khoảng 2% tổng lượng thịt bò nhập khẩu của Mỹ vào năm ngoái, khó có thể làm giảm giá thịt bò tại Mỹ. Tập đoàn Tư vấn Steiner cho rằng Mỹ không thể mua đủ thịt bò từ Argentina để tạo ra thay đổi đáng kể trên thị trường.

Không những vậy, các nhà kinh tế học cũng cho rằng việc nhập khẩu có thể làm nản lòng các nhà sản xuất Mỹ trong việc mở rộng đàn gia súc để tăng cường sản xuất thịt bò trong nước. Ông Derrell Peel, nhà kinh tế nông nghiệp tại Đại học Bang Oklahoma, cho biết không có giải pháp nhanh chóng nào để thúc đẩy sản lượng của Mỹ vì phải mất khoảng hai năm để nuôi một con gia súc trưởng thành hoàn toàn.

Ngoài ra, Chủ tịch Liên đoàn Cục Nông trại Mỹ, ông Zippy Duvall, nhận định việc thị trường tràn ngập thịt bò nhập khẩu có thể ảnh hưởng đến khả năng tự chủ về lương thực của quốc gia trong dài hạn.

Tổng đàn gia súc của Mỹ vào tháng 1/2025 đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 75 năm, sau khi các chủ trang trại cắt giảm mạnh đàn gia súc do đợt hạn hán kéo dài nhiều năm đã thiêu rụi các đồng cỏ chăn thả và làm tăng chi phí thức ăn chăn nuôi. Nguồn cung càng thắt chặt hơn khi kể từ tháng 5, Mỹ đã gần như đình chỉ nhập khẩu gia súc từ Mexico do lo ngại về khả lây lan dịch bệnh. Thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa từ Brazil cũng làm chậm quá trình nhập khẩu thịt bò từ nước này.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục