Nước trên các sông tại Quảng Trị đang xuống, vùng thấp trũng còn ngập

16:50' - 18/10/2021
BNEWS Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị cho biết, lũ trên các sông chính gồm: Thạch Hãn, Ô Lâu, Sông Hiếu, Bến Hải đang xuống sau khi đạt đỉnh lũ vào đêm 17/10.

Ngày 18/10, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị cho biết, lũ trên các sông chính gồm: Thạch Hãn, Ô Lâu, Sông Hiếu, Bến Hải đang xuống sau khi đạt đỉnh lũ vào đêm 17/10 từ trên báo động 1 đến dưới báo động 3.

Tuy nước lũ trên các sông đang xuống nhưng ở vùng thấp trũng, ven sông vẫn còn ngập lụt khiến giao thông bị chia cắt.

Điển hình là đường liên xã Triệu Độ, Triệu Thuận, huyện Triệu Phong nối với thành phố Đông Hà bị ngập sâu khoảng 0,5m, nước chảy xiết khiến nhiều phương tiện không thể lưu thông.

Ngoài ra trên địa bàn huyện Hải Lăng, các tuyến đường đi qua xã Hải Định, đường liên xã Tân - Sơn – Hòa cùng nhiều đường giao thông trong khu dân cư ở khu vực ven sông, thấp trũng trên địa bàn xã Hải Lâm, Hải Định, Hải Phong bị ngập, có nơi ngập đến 0,7m.

Tại huyện Vĩnh Linh, đường ở các thôn Quảng Xá, Lâm Cao, Tiên Lai, xã Vĩnh Lâm; Thượng Hòa, xã Vĩnh Long; Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn bị ngập nước, chia cắt.

Do ngập lụt, giao thông bị chia cắt nên 50 trường học ở 2 huyện Triệu Phong và Hải Lăng đã phải cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, ở hai huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa, nước tại các cầu tràn, ngầm tràn đã rút nên người dân cơ bản đi lại được. Riêng ở cầu tràn xã Ba Lòng, huyện Đakrông nước còn ngập khiến đường vào trung tâm xã này bị chia cắt.

Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm một người mất tích (anh Hồ Văn Diên, sinh năm 2000, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua tràn thôn Ly Tôn, xã Tà Long, huyện Đakrông) tối 16/10.

Tỉnh đã di dời 267 hộ dân với 1.416 nhân khẩu ở khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn. Toàn tỉnh đã có 845 nhà dân bị ngập, trong đó huyện Đakrông có 37 nhà; thành phố Đông Hà 808 nhà. Bờ sông Hiếu đoạn qua thôn Mộc Đức, xã Cam Hiếu bị sạt lở dài 100m.

Bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Đại Thượng Hạ, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong bị sạt lở dài 1.000m. Bờ sông Bến Hải thuộc huyện Gio Linh bị sạt lở dài khoảng 30m.

Một số nhà dân ở huyện Hướng Hóa và phòng học, trạm y tế ở huyện Triệu Phong bị tốc mái hư hỏng; trên 12ha ao nuôi trồng thủy sản bị ngập, 7ha rau màu bị thiệt hại.

Sau sự cố mất điện do mưa lũ, Điện lực Quảng Trị cũng đã cấp điện trở lại cho người dân ở các huyện Hải Lăng, Triệu Phong và Đakrông.

Từ ngày 16 đến sáng 18/10, trên địa bàn Quảng Trị đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 250-350mm, có nơi cao hơn như tại Vĩnh Ô (Vĩnh Linh) 419mm, Hướng Sơn (Hướng Hóa) 396mm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục