OECD: Tăng trưởng toàn cầu sẽ chỉ còn 3% do căng thẳng thương mại

17:21' - 05/08/2025
BNEWS Theo đánh giá của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nền kinh tế thế giới đang chậm lại do căng thẳng thương mại và điều kiện tài chính thắt chặt gây tổn hại đến niềm tin kinh doanh.
Tăng trưởng toàn cầu dự kiến sẽ chậm lại còn khoảng 3% trong hai năm tới, trong đó Mỹ, Canada, Mexico và Trung Quốc sẽ phải đối mặt với sự suy giảm lớn nhất.

OECD dự báo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ sẽ giảm khoảng một nửa trong hai năm tới so với mức của năm 2024. Trong khi đó, khu vực đồng euro sẽ hoạt động tốt hơn một chút, với những cải thiện khiêm tốn sau kết quả yếu kém năm ngoái. Nền kinh tế Trung Quốc cũng sẽ hạ nhiệt, mặc dù vẫn vượt trội hơn hầu hết các nền kinh tế lớn khác.

 
Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann trong báo cáo cho biết sự chuyển dịch từ tăng trưởng ổn định sang bất ổn đang gây tổn hại đến thương mại và đầu tư. Tổng thư ký OECD nhấn mạnh sự bất ổn chính sách hiện nay đang làm suy yếu thương mại và đầu tư, làm giảm niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Lãnh đạo OECD cũng thời kêu gọi các chính phủ hợp tác thay vì dựng lên những rào cản thương mại mới.

OECD cảnh báo việc áp dụng thêm thuế quan và tranh chấp thương mại có thể khiến tình trạng suy thoái trở nên tồi tệ hơn bằng cách làm gián đoạn chuỗi cung ứng và đẩy giá cả lên cao. Mặc dù lạm phát có thể sẽ giảm ở hầu hết các nơi nhưng chi phí thương mại cao hơn có thể khiến giá cả tăng cao hơn dự kiến ở những nền kinh tế lớn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục