BNEWS Các quốc gia thành viên thuộc Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và đồng minh, còn gọi là OPEC+ đang lên kế hoạch nâng hạn ngạch sản lượng trong tháng 5/2026.
Đây được xem là một động thái mang tính biểu tượng trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông làm hạn chế hoạt động sản xuất và vận chuyển của một số thành viên lớn nhất trong liên minh này.
Theo hai đại biểu yêu cầu giấu tên, các thành viên chủ chốt trong OPEC+, dẫn đầu bởi Saudi Arabia (A-rập Xê-út) và Nga, đã đạt được thỏa thuận về mặt nguyên tắc nhằm tăng sản lượng thêm khoảng 206.000 thùng mỗi ngày. Quyết định này dự kiến sẽ được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến ngày 5/4.
Trong bối cảnh dòng chảy dầu thô từ Vịnh Ba Tư thắt chặt do cuộc chiến tại Iran, các nhà sản xuất hàng đầu như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Iraq và Kuwait buộc phải cắt giảm nguồn cung.
Do đó, bước đi này của liên minh hiện mang tính lý thuyết, nhằm khẳng định ý định khôi phục sản lượng ngay khi xung đột hạ nhiệt. Trong tháng 3/2026, sản lượng dầu của OPEC đã giảm 7,3 triệu thùng/ngày so với tháng trước đó, phản ánh tác động của việc cắt giảm xuất khẩu do eo biển Hormuz bị đóng cửa.
Thị trường dầu mỏ hiện đã trải qua năm tuần biến động mạnh do cuộc đối đầu giữa liên minh Mỹ - Israel và Iran. Giá dầu từng vọt lên mức gần 120 USD/thùng vào tháng trước, trong khi chi phí nhiên liệu bay và dầu diesel tăng cao đang đe dọa tạo ra một làn sóng lạm phát mới. Trong phiên giao dịch 3/4, giá dầu Brent giao kỳ hạn đóng phiên ở mức gần 109 USD/thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ leo thang chiến sự.
Trước khi xung đột Trung Đông bùng phát, OPEC+ đã thực hiện lộ trình khôi phục dần nguồn cung từng bị thắt chặt từ năm 2023. Liên minh này đã giữ sản lượng ổn định trong ba tháng đầu năm nay. Tại cuộc họp gần nhất vào ngày 1/3 — một ngày sau các đợt tấn công ban đầu vào Iran — các bên cũng đã đồng ý một đợt tăng nhẹ sản lượng ở mức 206.000 thùng mỗi ngày.
Không chỉ các nhà sản xuất vùng Vịnh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ xung đột Trung Đông, phía Nga cũng cũng đang đối mặt với tình trạng gián đoạn hạ tầng dầu khí và hoạt động xuất khẩu do xung đột với Ukraine.
Sáng 2/4 theo giờ Moskva, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al Saud đã tiến hành thảo luận sâu về nhiều vấn đề liên quan đến cuộc xung đột Trung Đông hiện nay.
Tuyên bố cho biết, hai nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình quân sự và chính trị đang ngày càng xấu đi trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh cần phải chấm dứt các cuộc tấn công hiện nay.
Hai bên cũng khẳng định tầm quan trọng của hợp tác trong khuôn khổ OPEC+ nhằm ổn định thị trường dầu mỏ toàn cầu và thảo luận về hợp tác đa phương giữa hai nước.
Tin liên quan
Ấn Độ tái khởi động nhập khẩu dầu thô từ Iran sau 7 năm
Bộ Dầu khí Ấn Độ ngày 4/4 cho biết các nhà máy lọc dầu trong nước đã bắt đầu mua lại dầu thô từ Iran.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu thô lùi bước trước tín hiệu tích cực hơn về nguồn cung
Giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm trong phiên 23/9 khi Saudi Arabia khôi phục hoạt động tại tuyến đường ống trọng yếu, thắp lên hy vọng cải thiện bức tranh nguồn cung năng lượng tại Vùng Vịnh.
-
Hàng hoáGoldman Sachs: Nhập khẩu dầu của Trung Quốc dự kiến tăng chậm trong quý IV/2026
Theo ngân hàng Goldman Sachs, nhập khẩu dầu của Trung Quốc trong quý IV/2026 sẽ tăng chậm nếu giá dầu duy trì ở mức cao, qua đó hạn chế đà tăng của giá dầu thế giới.
-
Hàng hoáNhập khẩu vàng của Trung Quốc vượt mốc 1.000 tấn do nhu cầu đầu tư mạnh
Theo dữ liệu hải quan mới nhất, lượng vàng nhập khẩu của Trung Quốc tính từ đầu năm đến hết tháng 8 vừa qua đã vượt mốc 1.000 tấn, khi giá vàng thế giới giảm và đồng nhân dân tệ mạnh lên.
-
Hàng hoáKết nối cung cầu hai chiều, mở rộng thị trường cho hàng Việt
Kết nối cung - cầu theo hai chiều giúp hàng Việt mở rộng thị trường miền núi; đồng thời đưa sản phẩm vùng cao vào hệ thống phân phối, tiếp cận người tiêu dùng cả nước và vươn ra thị trường quốc tế.
-
Hàng hoáVĩnh Long phát triển 500 ha chanh không hạt phục vụ xuất khẩu
Theo nội dung ký kết, các bên phối hợp phát triển vùng trồng chanh không hạt theo chuỗi liên kết, hỗ trợ kỹ thuật, vốn và tiêu thụ sản phẩm; phấn đấu đến năm 2030 phát triển vùng trồng đạt 500 ha.
-
Hàng hoáĐưa sản phẩm OCOP vươn xa trên nền tảng số
Với hơn 200 sản phẩm OCOP, Hà Tĩnh có nguồn sản phẩm đặc trưng phong phú để phát triển thị trường.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm khi nguồn cung từ Saudi Arabia tăng trở lại
Giá dầu thế giới sụt giảm trong phiên 22/9, do nguồn cung dầu thô từ Saudi Arabia tăng trở lại sau khi đường ống Đông - Tây được khôi phục hoạt động.
-
Hàng hoáKhi nông sản Tây Ninh không còn chỉ bán bằng sản lượng
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tạo thêm động lực phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, đồng thời khơi dậy sức sáng tạo của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tăng lần đầu tiên trong 5 phiên
Chiều 22/9, giá dầu châu Á tăng lần đầu tiên trong 5 phiên, khi giới đầu tư chờ đợi khả năng nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran bên lề Khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc trong tuần này.











