BNEWS Động thái trên diễn ra bất chấp sức ép từ Tổng thống Mỹ đối với OPEC và các nước sản xuất dầu liên minh, còn gọi là OPEC+, về việc nhanh chóng bình ổn thị trường dầu mỏ thế giới.
Các nguồn tin từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ngày 4/4 cho biết, OPEC và Nga đã lùi một cuộc họp trực tuyến dự kiến diễn ra vào ngày 6/4 đến cuối tuần tới để các nước có thể thêm thời gian thảo luận nhằm tìm được sự đồng thuận, sau khi bất đồng gia tăng giữa Saudi Arabia và Nga về nguyên nhân khiến giá dầu giảm mạnh.
Động thái trên diễn ra bất chấp sức ép từ Tổng thống Mỹ đối với OPEC và các nước sản xuất dầu liên minh, còn gọi là OPEC+, về việc nhanh chóng bình ổn thị trường dầu mỏ thế giới.OPEC+ hiện đang xem xét đề xuất cắt giảm sản lượng dầu chưa từng có ở mức khoảng 10% sản lượng "vàng đen" toàn cầu, tương đương 10 triệu thùng/ngày, trong một nỗ lực toàn cầu mà các nước thành viên liên minh này hy vọng sẽ có sự tham gia của Mỹ. Giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất 18 năm qua vào ngày 30/3, do nhu cầu giảm mạnh trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới áp dụng lệnh phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và việc OPEC+ không đạt được sự nhất trí về việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng trước, đã hết hiệu lực vào ngày 31/3/2020.Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa đưa ra cam kết tham gia nỗ lực bình ổn thị trường dầu thế giới nói trên.
Trong khi đó, phát biểu trong một cuộc họp trực tuyến với các quan chức chính phủ và lãnh đạo các doanh nghiệp sản xuất dầu lớn của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3/4 cho biết lý do đầu tiên khiến giá dầu giảm là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với nhu cầu dầu thế giới.Ngoài ra, ông Putin cho rằng giá dầu giảm còn do các nước sản xuất dầu rút khỏi thỏa thuận cắt giảm sản lượng, đồng thời tăng sản lượng trong nước trong khi sẵn sàng giảm giá bán dầu.
Trước thông tin trên, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Abdulaziz bin Salman cho biết Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak là người đầu tiên tuyên bố với truyền thông rằng tất cả quốc gia tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu nói trên đều được miễn trừ các cam kết bắt đầu từ tháng 4/2020, dẫn đến tình trạng các nước đã quyết định tăng sản lượng dầu trong nước. Trong tuần này, giá dầu đã phục hồi từ mức thấp 20 USD/thùng và giá dầu Brent ổn định ở mức 34,11 USD/thùng trong ngày 3/4 song vẫn thấp hơn nhiều so với mức giá 66 USD/thùng vào cuối năm 2019.Giá dầu trong ngày 2/4 đã có mức tăng trong một ngày lớn nhất từ trước đến nay khi ông Trump cho biết Saudi Arabia và Nga sẵn sàng cắt giảm sản lượng đi 10-15 triệu thùng/ngày.
Trong khi đó, Mỹ không là thành viên của OPEC+ và ý kiến về việc Mỹ cắt giảm sản lượng lâu này là "điều bất khả thi" một phần do luật chống độc quyền của nước này.Một nguồn tin cho hay, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Dan Brouillette đã không đề cập đến khả năng cắt giảm sản lượng của Mỹ trong một cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo ngành dầu mỏ trong ngày 3/4.
Về phần mình, các quan chức của các nhà sản xuất dầu khác không thuộc OPEC+ đã cho thấy sự sẵn sàng hỗ trợ. Tỉnh Alberta của Canada, nơi có trữ lượng dầu lớn thứ ba thế giới, thông báo sẵn sàng tham gia bất kỳ thỏa thuận điều chỉnh sản lượng dầu toàn cầu nào mà các bên có thể đạt được trong thời gian tới. Trước đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 3/4 cho rằng việc cắt giảm sản lượng dầu đi 10 triệu thùng/ngày sẽ không đủ để ứng phó với nhu cầu dầu giảm mạnh và ngay cả khi điều này diễn ra thì lượng dầu lưu trữ trong kho sẽ tăng thêm 15 triệu thùng/ngày trong quý II/2020.Tin liên quan
Giá dầu WTI của Mỹ tăng gần 32% trong tuần qua
Theo Dow Jones Market Data, trong cả tuần giao dịch vừa qua, giá dầu loại này tăng 31,8%, mức tăng theo phần trăm cao kỷ lục.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo cung cấp gần 60% lượng điện tại Đức
Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của Đức đạt mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026, khi gần 60% lượng điện được đưa vào mạng lưới đến từ các nguồn tái tạo.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Canada cảnh báo khó khăn khi áp thuế trả đũa với Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cảnh báo quá trình giảm phụ thuộc vào Mỹ sẽ dẫn tới chi phí nhất định đối với nền kinh tế của nước này, song cho rằng cái giá của việc không hành động sẽ còn lớn hơn.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Nga, Mỹ điện đàm về xung đột Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/9 đã điện đàm, trong đó hai bên trao đổi quan điểm về kết quả chuyến thăm của các đặc phái viên Mỹ đến Moskva và Kiev.
-
Kinh tế Thế giớiKim ngạch thương mại của Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng mạnh
Tổng kim ngạch thương mại hàng hóa của Trung Quốc tăng 17,6% trong giai đoạn kể trên so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 34.780 tỷ nhân dân tệ (khoảng 5.130 tỷ USD).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 8/9/2026
Kinh tế thế giới ngày 8/9 nổi bật với diễn biến thương mại, xu hướng dịch chuyển kinh tế, tăng trưởng tại châu Á, làn sóng AI và biến động giá hàng hóa, năng lượng.
-
Kinh tế Thế giớiCanada chính thức áp thuế trả đũa hàng chục tỷ USD hàng hóa Mỹ
Các mức thuế trả đũa của Canada nhằm vào hàng hóa Mỹ chính thức có hiệu lực từ ngày 8/9, đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiĐức bước vào mùa sưởi ấm với lượng khí đốt dự trữ thấp kỷ lục
Kho khí đốt của Đức hiện chỉ đạt 53% công suất, thấp hơn nhiều so với mức thường trên 95%, làm gia tăng rủi ro an ninh nguồn cung mùa Đông.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Trump gây sức ép, yêu cầu Bombardier chuyển sản xuất sang Mỹ
Tổng thống Donald Trump yêu cầu Bombardier phải sản xuất tại Mỹ nếu muốn tiếp tục bán máy bay, làm gia tăng sức ép thương mại và đầu tư giữa Mỹ và Canada.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới trước nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu tàu biển
Việc các nhà máy lọc dầu chuyển hướng sản xuất các loại nhiên liệu khác để đạt lợi nhuận cao hơn đã khiến nguồn cung dầu nhiên liệu bị ảnh hưởng nặng nề hơn.










