Petrobras sẽ đầu tư lắp đặt giàn khoan mới tại lưu vực Campos

07:12' - 07/05/2022
BNEWS Tập đoàn dầu khí Brazil (Petrobras) thông báo sẽ đầu tư khoảng 16 tỷ USD trong vòng 5 năm tới để lắp đặt ba giàn khoan mới và kết nối hơn 100 giàn khoan dầu trong lưu vực Campos.

Tập đoàn dầu khí Brazil (Petrobras) thông báo sẽ đầu tư khoảng 16 tỷ USD trong vòng 5 năm tới để lắp đặt ba giàn khoan mới và kết nối hơn 100 giàn khoan dầu trong lưu vực Campos, một trong những bể trầm tích ven biển quan trọng của Brazil nằm trài dài cả trên đất liền và ngoài khơi biển Đại Tây dương gần Rio de Janeiro.

 

Theo thông cáo của Petrobras, mục tiêu của kế hoạch này là đạt được sản lượng khai thác 900.000 thùng tại lưu vực Campos vào năm 2026 khi 3 hệ thống mới được đưa vào hoạt động.

Giám đốc điều hành chiến lược của Petrobras, Eduardo Bordieri, cho biết sản lượng tại lưu vực Campos trong năm 2021 chiếm khoảng 25% tổng sản lượng khai thác của Petrobras.

Các giàn khoan mới được lắp đặt dự kiến sẽ bao gồm hệ thống sản xuất nổi, lưu trữ và vận chuyển, trong đó các dàn khoan mang tên Anita Gabribaldi và Anna Neri sẽ được lắp đặt tại khu vực Marlim và có thể sản xuất khoảng 150.000 thùng/ngày. Trong khi đó, giàn khoan thứ ba là Maria Quitéria ở Parque das Baleias có khả năng khai thác 100.000 thùng/ngày.

Theo kế hoạch chiến lược 2022-2026, Petrobras đặt mục tiêu bổ sung vào kho dự trữ khoảng 20 tỷ thùng vào năm 2030, trong đó có 5 tỷ thùng sẽ được các công ty hoạt động tại lưu vực Campos khai thác./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục