Phá đường dây cá độ bóng đá lên tới 14 tỷ đồng tại Thừa Thiên - Huế

10:08' - 30/11/2022
BNEWS Theo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ cuối tháng 9/2022 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng trên đã tổ chức đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Ngày 30/11, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam sáu đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá lên tới 14 tỷ đồng. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các đối tượng gồm: Đỗ Lê Việt Hào (sinh năm 1983), Hoàng Minh Phúc (sinh năm 1993), Lê Hoàng Nhật Quang (sinh năm 1991), Nguyễn Quang Lợi (sinh năm 1990), Nguyễn Thế Quý (sinh năm 1989) và Trần Bá Khanh (sinh năm 1991).

Kết quả điều tra cho thấy, đối tượng Hoàng Minh Phúc mở quán cà phê bóng đá tại số 73 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế và nhận trang cá độ bóng đá từ đối tượng Đỗ Lê Việt Hào.

Sau đó, Hoàng Minh Phúc thuê các đối tượng Quang, Lợi, Quý và Khanh với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng để trực tiếp sử dụng trang mạng cá độ bóng đá và ghi cá độ bóng đá cho người đánh bạc tại quán. Đối tượng Hoàng Minh Phúc điều hành chung, ứng tiền trước để thanh toán cho khách.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ cuối tháng 9/2022 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng trên đã tổ chức đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 29/11, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự đã triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong dịp World Cup 2022 qua mạng internet với số tiền lên đến 30 tỷ đồng./.

>>>Người dân không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục