Phát hiện 5,45m3 gỗ bất hợp pháp tại nhà nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ

22:21' - 29/09/2021
BNEWS Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa (Phú Yên) đã phối hợp với Công an tỉnh phát hiện và tạm giữ 5,45m3 gỗ bất hợp pháp cất giấu tại nhà riêng một nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa.

Ngày 29/9, ông Tạ Ngọc Khánh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết đơn vị phối hợp với Công an tỉnh phát hiện và tạm giữ 5,45m3 gỗ bất hợp pháp cất giấu tại nhà riêng một nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa.
Trước đó, từ nguồn tin báo của người dân về việc ông Nguyễn Canh Tuất (sinh 1971, trú ở thôn Tân Hội, xã Sơn Hội), là nhân viên Trạm Quản lý bảo vệ rừng núi Hòn Ông thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa cất giấu nhiều gỗ bất hợp pháp trong nhà.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện và tạm giữ 155 khúc gỗ hương, bằng lăng, mít nài… trong đó 65 khúc gỗ được cất bên trong nhà, 90 khúc gỗ giấu tại các bụi cây ở vườn nhà.
Toàn bộ số gỗ nêu trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổ công tác lập biên bản tạm giữ 155 khúc gỗ và tiếp tục điều tra vụ việc.
Trao đổi với phóng viên, đại diện Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa cho biết, ông Nguyễn Canh Tuất trước đây là Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Sơn Hội. Đầu tháng 9/2021, ông Tuất được điều chuyển làm nhân viên Trạm Quản lý bảo vệ rừng núi Hòn Ông, xã phước Tân.
Thời gian qua, Thông tấn xã Việt Nam liên tục phản ánh tình trạng phá hoại nhiều diện tích rừng tự nhiên có chức năng phòng hộ tại tiểu khu 162, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa.

Vào cuộc điều tra, bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Anh (sinh năm 1980) và Phạm Văn Thành (sinh năm 1987) cùng trú ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa về tội “Hủy hoại rừng”. Ngoài ra, khám xét nơi ở của Thành và Anh, Cơ quan điều tra đã thu giữ 188 khúc gỗ bất hợp pháp./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục