Phần lớn chứng khoán châu Á giảm điểm phiên chiều 20/4

17:04' - 20/04/2021
BNEWS Đồng USD yếu so với đồng yen và các đồng tiền chủ chốt khác cũng tác động xấu đến thương mại của Nhật Bản.


Phần lớn thị trường chứng khoán châu Á đi xuống trong phiên chiều 20/4, trong bối cảnh thị trường Tokyo dẫn đầu đợt bán tháo sau khi Phố Wall rời khỏi mức kỷ lục trong phiên giao dịch trước đó cùng với tâm lý lo ngại của giới đầu tư về tình trạng tăng nhanh số ca lây nhiễm COVID-19 tại Nhật Bản.
Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) chốt phiên giảm 2% xuống 29.100,38 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,1% xuống 3.472,94 điểm. Tuy nhiên, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,1% lên 29.135,73 điểm. Còn chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) nhích 0,68% lên 3.220,7 điểm.
Ngoài ra, thị trường chứng khoán Sydney giảm 0,7% sau cuộc họp của Ngân hàng trung ương Australia, trong khi thị trường Mumbai tăng 0,1% trong phiên này.
Chỉ số Nikkei 225 giảm vào cuối phiên giao dịch sau khi giới đầu tư kêu gọi ban bố tình trạng khẩn cấp mới ở khu vực Osaka và có thể là Tokyo do số ca lây nhiễm COVID-19 tăng nhanh. Theo truyền thông Nhật Bản, các biện pháp mới có thể liên quan đến các hạn chế cứng rắn hơn, bao gồm các yêu cầu các cửa hàng và nhà hàng đóng cửa.
Đồng USD yếu so với đồng yen và các đồng tiền chủ chốt khác cũng tác động xấu đến thương mại của Nhật Bản.
Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 20/4, VN-Index tăng 7,7 điểm (tương đương 0,61%) lên 1.268,28 điểm, HNX-Index tăng 0,73 điểm (0,25%), lên 296,48 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục