Chứng khoán châu Á lên điểm phiên 16/4 nhờ kinh tế Trung Quốc phục hồi mạnh

17:36' - 16/04/2021
BNEWS Chỉ số Nikkei 225 chốt phiên 16/4 tăng 0,1%, lên 29.683,37 điểm, chỉ số Hang Seng tăng 0,6%, lên 28.969,71 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tăng 0,8%, lên 3.426,62 điểm.
Các thị trường chứng khoán châu Á lên điểm trong phiên 16/4, khi kinh tế Trung Quốc phục hồi mạnh với mức tăng trưởng đạt kỷ lục, trong khi các nhà giao dịch nhận được động lực sau khi thị trường chứng khoán Phố Wall tăng mạnh nhờ số liệu tích cực về chi tiêu tiêu dùng và việc làm.

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) chốt phiên tăng 0,1%, lên 29.683,37 điểm. Chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,6%, lên 28.969,71 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,8%, lên 3.426,62 điểm. Chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) tăng 0,13%, lên 3.198,62 điểm.

Theo số liệu chính thức, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng 18,3% trong quý I/2021, nhờ doanh số bán lẻ tăng mạnh hơn dự kiến. Mức tăng trưởng này là cao nhất trong ba thập niên, khi so với mức thấp của cùng kỳ năm ngoái, dù vẫn thấp hơn so với các mức dự báo theo khảo sát của AFP.

Hoạt động giao dịch yếu trong phiên cuối tuần, dù các chỉ số trên Phố Wall phiên trước tăng điểm mạnh, với chỉ số Dow Jones chốt phiên trên 34.000 điểm lần đầu tiên và chỉ số S&P 500 lập kỷ lục mới.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh khi các số liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại nước này ở mức thấp nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, trong khi doanh số bán lẻ tăng 9,8% trong tháng Ba, khi người Mỹ bắt đầu chi số tiền 1.400 USD hỗ trợ nhận được từ gói kích thích.

Các nhà giao dịch cũng nhận được sự khích lệ từ việc lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm, từ đó xoa dịu những lo ngại rằng các hoạt động kinh tế phục hồi mạnh sẽ khiến lạm phát tăng vọt và buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất từ mức thấp kỷ lục.

Nhà phân tích Edward Moya tại OANDA cho rằng kinh tế Mỹ có thể sẽ tiếp tục đón nhận thêm các số liệu tích cực trong những tháng tới khi gói kích thích trị giá 1.900 tỷ USD, kế hoạch đầu tư 2.250 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng và nhu cầu chi tiêu bị dồn nèn trong thời gian qua tăng tốc.

Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 16/4, VN-Index giảm 8,54 điểm (tương đương 0,68%) xuống 1.238,71 điểm, HNX-Index giảm 3,01 điểm (1,02%), xuống 293,11 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục