Phần lớn chứng khoán châu Á tăng điểm phiên 2/11

17:32' - 02/11/2020
BNEWS Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên 2/11 sau đợt bán tháo tuần vừa qua, trong lúc thị trường quan tâm đến cuộc bầu cử Mỹ và làn sóng đại dịch COVID-19 bùng phát lại ở Mỹ và châu Âu
Phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên chiều 2/11 sau đợt bán tháo trên toàn cầu trong tuần vừa qua, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chú ý tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào thời điểm số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng cao tại Mỹ và châu Âu.
Sau giai đoạn tăng điểm kể từ khi “chạm đáy” trong tháng 3/2020, thị trường chứng khoán đã đình trệ trong tháng 10/2020 khi số ca mắc COVID-19 gia tăng, buộc các chính phủ tại châu Âu phải tái áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt và điều này đã đẩy sự phục hồi kinh tế vào tình trạng thiếu chắc chắn cũng như tác động xấu đến giá dầu.
Tại Nhật Bản, thị trường chứng khoán Tokyo tăng cao trong phiên này do các nhà đầu tư mua vào sau khi thị trường giảm xuống mức thấp nhất hai tháng qua trong tuần qua. Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 tăng 318,35 điểm (1,39%) lên 23.295,48 điểm.
Tại thị trường Seoul, chỉ số KOSPI cũng tăng 33,01 điểm (1,46%), lên 2.300,16 điểm. Trong khi tại thị trường Sydney của Australia, chỉ số S&P/ASX 200 tiến 23,70 điểm (0,4%), lên 5.951,30 điểm, trong bối cảnh thị trường ngóng đợi quyết định về tỷ lệ lãi suất của ngân hàng trung ương cũng như cẩn trọng về cẩn trọng về kết quả cuộc bầu cử ở Mỹ trong tuần này.
Các thị trường Singapore, Bangkok (Thái Lan), Jakarta (Indonesia), Mubai (Ấn Độ) và Wellington (New Zealand) cũng đồng tăng điểm loạt.
Không nằm ngoài xu hướng, tại thị trường Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đều tăng điểm. Chốt phiên này, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải gần như không đổi ở mức 3.225,11 điểm, còn chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong tăng 1,5% lên 24.460,01 điểm.
Theo các nhà phân tích, giới đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra ngày 3/11. Kết quả khảo sát do hãng Susquehanna Polling thực hiện cho thấy đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump của đảng Cộng hòa và ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân chủ đang duy trì khoảng cách sát nút tại nhiều bang chiến địa.
Bên cạnh đó, chiến lược gia cấp cao của Ngân hàng Quốc gia Australia, Rodrigo Catril, cho rằng sự gia tăng các ca mắc COVID-19 và triển vọng về các đợt phong tỏa mới nhằm ngăn chặn dịch bệnh lan rộng cũng là những nhân tố tác động đến tâm lý của các nhà đầu tư. Số ca mắc COVID-19 ở châu Âu đã tăng gấp đôi chỉ trong 5 tuần qua, đưa tổng số ca mắc ở "Lục địa già" tính đến ngày 1/11 vượt ngưỡng 10 triệu ca. Pháp, Đức và Vương quốc Anh đã áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc trong ít nhất trong một tháng với các biện pháp nghiêm ngặt gần tương tự với hồi tháng 3/2020 và tháng 4/2020.
Tại thị trường Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/11, chỉ số VN - Index tăng 8,21 điểm (0,89%) lên 933,68 điểm. Trong khi đó, chỉ số HNX - Index tăng 1,53 điểm (1,13%) lên 136,87 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục