Phân luồng, giảm áp lực giao thông tại đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

17:38' - 30/04/2021
BNEWS Từ 12h30 ngày 30/4, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức mở tuyến, phân luồng nhằm giảm ách tắc giao thông trên Quốc lộ 20.

Chiều 30/4, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, để tránh xảy ra kẹt xe, giảm ách tắc giao thông trên Quốc lộ 20, đặc biệt là đoạn qua đèo Bảo Lộc, bắt đầu từ 12 giờ 30 ngày 30/4, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh phối hợp với Công an huyện Đạ Huoai mở tuyến, phân luồng tại khu vực ngã ba Mađaguôi (huyện Đạ Huoai), hướng dẫn một số phương tiện giao thông di chuyển theo hướng vào Tỉnh lộ 721 đi qua huyện Đạ Tẻh theo đèo Con Ó để lên Đà Lạt.
Đến 15 giờ ngày 30/4, “áp lực” giao thông trên đèo Bảo Lộc đã giảm đáng kể, các phương tiện di chuyển khá trật tự, giảm thiểu tình trạng tranh giành, lấn làn trên tuyến đèo Bảo Lộc. Tuy nhiên, do lượng khách đổ lên Đà Lạt dịp nghỉ lễ tăng mạnh nên việc di chuyển của các phương tiện còn chậm.
Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN vào trưa 30/4, lượng khách tới Đà Lạt bắt đầu tăng nhưng các tuyến đường trung tâm và nhiều khu, điểm du lịch khá thông thoáng.

Ngày đầu tiên của nghỉ lễ dài 4 ngày, thời tiết tại Đà Lạt rất đẹp, khí hậu mát mẻ, nhiều du khách đã lựa chọn đi bộ ven hồ Xuân Hương hoặc đi xe đạp đôi. Các tuyến đường chính tại trung tâm Đà Lạt và nhiều khu, điểm du lịch khá thông thoáng. Dự kiến, trong chiều 30/4 và ngày 1/5, lượng du khách khắp nơi đổ về Đà Lạt sẽ tăng mạnh.
Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Nguyễn Viết Vân, có khoảng 125.000 khách đăng ký đến Đà Lạt – Lâm Đồng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Tại các điểm du lịch, hầu hết du khách đã chủ động đeo khẩu trang song vẫn còn một số ít chủ quan không đeo khẩu trang nơi công cộng. UBND thành phố tiếp tục ra quân nhắc nhở và xử phạt người không đeo khẩu trang tại các điểm du lịch cộng cộng.

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại, nhiều đoàn khách đã hủy lịch đặt phòng nghỉ nên nhiều khách sạn, nhà nghỉ tại đường Nguyễn Chí Thanh, Phan Đình Phùng, Bùi Thị Xuân… treo bảng “còn phòng”; giá phòng lưu trú có tăng nhẹ so với ngày thường.


Một chủ khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân (Phường 2) cho biết: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên nhiều khách đã hủy phòng. Nhiều phòng và nhà cho thuê nguyên căn vẫn còn trống.
Tại các khu, điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt như  Thung lũng Tình yêu, Đồi mộng mơ, Vườn hoa thành phố, thác Datanla…, lượng xe khách 45 chỗ khá ít, chủ yếu là xe ô tô con, ô tô khách loại 16 chỗ nên không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Số lượng du khách đổ về các khu, điểm du lịch tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được được nghiêm túc thực hiện như kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang... Việc đo thân nhiệt đối với du khách tại các điểm, khu du lịch là biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 bắt buộc.
Trước đó, ngày 29/4, UBND thành phố Đà Lạt đã quyết định tạm ngưng hoạt động phố đi bộ Hòa Bình, đồng thời cấm xe tải từ 2,5 tấn trở lên lưu thông trên 14 tuyến đường ra vào thành phố vào dịp nghỉ lễ.
Tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 1.400 cơ sở lưu trú du lịch, với tổng số gần 21.000 phòng, chủ yếu tập trung tại thành phố Đà Lạt; 35 khu, điểm tham quan du lịch được đầu tư và khai thác kinh doanh, hơn 60 điểm tham quan miễn phí phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của du khách. Tới thời điểm này, Lâm Đồng chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục