Pháp hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2024

11:21' - 19/02/2024
BNEWS Ngày 18/2, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire thông báo Chính phủ nước này đã hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 từ 1,4% xuống 1% do nhiều nguyên nhân.

Ngày 18/2, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire thông báo Chính phủ nước này đã hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 từ 1,4% xuống 1% do ảnh hưởng của các cuộc xung đột tại Ukraine và Gaza, gián đoạn hoạt động vận tải qua Biển Đỏ cùng việc các đối tác thương mại chính là Đức và Trung Quốc tăng trưởng chậm lại.

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình TF1 của Pháp, ông Le Maire cũng cho biết Chính phủ Pháp sẽ cắt giảm 10 tỷ euro (10,8 tỷ USD) chi tiêu ngân sách của tất cả các bộ ngành và cơ quan. Cụ thể, 5 tỷ euro từ ngân sách hoạt động của tất cả các bộ, 5 tỷ euro từ ngân sách cho các chính sách công, đáng chú ý là 1 tỷ euro viện trợ phát triển và 1 tỷ euro trợ cấp cải tạo nhà ở dân cư. Ông khẳng định Chính phủ Pháp không tăng thuế và không cắt giảm an sinh xã hội.

 

Ông Le Maire cũng cho biết chính phủ sẽ đảm bảo Pháp duy trì mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách nhà nước năm 2024 xuống 4,4% GDP. Chính phủ Pháp cũng để ngỏ khả năng điều chính ngân sách bổ sung vào mùa Hè, tùy thuộc vào tình hình kinh tế và tình hình chính trị. 

Dự báo mới của chính phủ Pháp phù hợp với một loạt dự báo tăng trưởng gần đây của Ủy ban châu Âu (EC), Tổ chức Hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) và cơ quan thống kê INSEE của Pháp về nền kinh tế này.

EC hôm 15/2 hạ dự  tăng trưởng GDP năm 2024 của Pháp xuống 0,9%,  từ 1,2% dự báo đưa ra vào tháng 1. Trước đó, hồi đầu tháng này, OECD cập nhật dự báo tăng trưởng của Pháp năm 2024 xuống 0,6%. Trong khi đó, INSEE dự báo tăng trưởng theo quý của Pháp chỉ đạt 0,2% trong quý I và quý II.

Kinh tế Pháp năm 2023 tăng trưởng 0,9% sau khi tăng trưởng 2,5% năm 2022 và tăng đột biến 6,4% vào năm 2021.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục