BNEWS Một số lượng lớn nguyên liệu dùng để sản xuất sản phẩm làm đẹp không rõ nguồn gốc, xuất xứ vừa được phát hiện tại An Giang.
Chiều 16/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra đột xuất trụ sở chính và kho hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Sản xuất mỹ phẩm Vương Ngọc (đóng tại khu đô thị Sao Mai, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), phát hiện số lượng lớn nguyên liệu dùng để sản xuất sản phẩm làm đẹp không rõ nguồn gốc, xuất xứ cùng 1.700 hộp mỹ phẩm mới được sản xuất.
Cụ thể, vào chiều 15/10, Đoàn kiểm tra liên ngành do Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh An Giang) phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang, Công an huyện Châu Phú và Công an thị trấn Cái Dầu đồng loạt kiểm tra trụ sở chính và kho hàng của Công ty Vương Ngọc do ông Phạm Hữu Ngởi (sinh năm 1986) làm Giám đốc.
Đoàn kiểm tra phát hiện 5 trong tổng số 15 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty Vương Ngọc đã hết thời hạn hiệu lực.Đoàn kiểm tra còn phát hiện trên 24 kg nguyên liệu dùng để sản xuất mỹ phẩm được chứa trong nhiều can nhựa không có nhãn hàng hóa, không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và 487 kg nguyên liệu bán thành phẩm.
Ngoài ra, tại trụ sở chính và kho hàng của Công ty Vương Ngọc lực lượng chức năng còn phát hiện gần 8.900 sản phẩm mỹ phẩm các loại như với công dụng được ghi trên bao bì là kem trị nám, tàn nhang, đồi mồi, chống nắng, làm trắng da... có trị giá trên 1,6 tỷ đồng. Đặc biệt, trong số gần 8.900 sản phẩm nói trên có hơn 1.700 hộp mỹ phẩm được sản xuất theo 5 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã hết thời gian hiệu lực, có trị giá trên 242 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên và bàn giao cho Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.Cũng trong ngày 15/10, Tổ liên ngành chống buôn lậu của tỉnh phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang) và Công an phường Châu Phú A (thành phố Châu Đốc, An Giang) kiểm tra doanh nghiệp tư nhân Tiệp Thành do ông Lê Cao Huy (sinh năm 1971) làm chủ và cửa hàng kinh doanh Hai Tỏ do ông Nguyễn Văn Tỏ (sinh năm 1940) làm chủ.
Tổ công tác phát hiện doanh nghiệp Tiệp Thành đang bày bán 16 máy nổ, máy phát điện, máy cắt cỏ, máy phun thuốc trừ sâu và cửa hàng Hai Tỏ đang trưng bày 45 máy nổ, máy phát điện và máy bơm nước.Tất cả số hàng hóa trên có xuất xứ nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra ông Huy và ông Tỏ không xuất trình được hóa đơn hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hoá trên.
Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hoá trên; đồng thời giao cho Cục Quản lý thị trường thụ lý để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.
Vào khoảng 14 giờ 20 phút ngày 14/10, Tổ liên ngành chống buôn lậu của tỉnh An Giang phối hợp Đội quản lý thị trường số 6 (Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang) và Công an huyện Châu Phú kiểm tra cửa hàng “Liên Hoa” (ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú) do ông Trần Minh Thanh, sinh năm 1973, làm chủ.
Tổ công tác phát hiện trong kho và tại cửa hàng có 55 xe đạp, xe đạp điện các loại có xuất xứ nước ngoài nhưng ông Thanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc.
Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số xe trên và bàn giao cho Công an huyện Châu Phú tiếp tục xác minh, điều tra xử lý theo quy định pháp luật./.>>>Phát hiện 2.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu vận chuyển trên xe "luồng xanh"
Tin liên quan
Lợi dụng được cấp mã QR "luồng xanh" chở hàng lậu, hàng cấm
Trưa 18/9, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an Tp. Hồ Chí Minh đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp xe tải lợi dụng được cấp mã QR code “luồng xanh” nhưng lại chở người, hàng vi phạm quy định.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáXuất khẩu Brazil sang Mỹ lao dốc do tác động của thuế quan
Các mặt hàng ghi nhận mức giảm mạnh gồm mỡ bò, gỗ ép, cửa gỗ, thuốc lá, gỗ mềm, đá granite, thiết bị vòi nước và nước ép trái cây.
-
Hàng hoáGiá gạo Ấn Độ chạm mức cao nhất trong gần 1 năm
Giá gạo Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan đều tăng trong tuần do lo ngại El Niño; lúa mì CBOT tăng 5% do gián đoạn nguồn cung Biển Đen, trong khi cà phê Robusta giảm còn Arabica tăng trở lại.
-
Hàng hoáTrung Quốc tăng cường kiểm soát xuất khẩu khoáng sản thiết yếu
Bắc Kinh đã triển khai các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số mặt hàng đất hiếm cũng như các công nghệ và thiết bị liên quan vào năm ngoái.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tăng khi Mỹ cảnh báo phong tỏa hàng hải vô thời hạn đối với Iran
Trong phiên chiều 14/8 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 90 xu Mỹ, hay 1,03%, lên 87,97 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 91 xu Mỹ, lên 82,16 USD/thùng.
-
Hàng hoá“Rằm rộ phố cổ” – Mở rộng không gian thị trường cho hàng Việt
Chương trình “Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi” giới thiệu đặc sản, sản phẩm thủ công và giá trị văn hóa Hoàn Kiếm, kết hợp mua sắm trực tiếp với livestream, mở rộng thị trường hàng Việt.
-
Hàng hoáGiá dầu thô giảm hơn 2% khi nỗi lo nhu cầu yếu lấn át rủi ro nguồn cung
Giá dầu thô thế giới sụt giảm hơn 2% trong phiên 13/8, đảo ngược chuỗi tăng kéo dài suốt một tuần qua khi giới giao dịch tập trung vào các dấu hiệu suy yếu của nhu cầu toàn cầu.
-
Hàng hoáPhát hiện hơn 2 tấn gạo không rõ nguồn gốc, xuất xứ
Đội Quản lý thị trường số 9 đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt 2 cơ sở vi phạm với tổng số tiền gần 30 triệu đồng; tịch thu hơn 02 tấn gạo không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá gần 35 triệu đồng.
-
Hàng hoáHoàn thiện khung pháp lý cho giao dịch hàng hóa phái sinh
Dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh được góp ý theo hướng đồng bộ thị trường cơ sở và phái sinh, tăng kiểm soát rủi ro, làm rõ giao dịch OTC, vai trò ngân hàng và kết nối quốc tế.
-
Hàng hoáNhững sản phẩm làm nên sắc màu "Rằm rộ phố cổ - Hà Nội trong tôi"
Những sản phẩm gắn với đời sống và văn hóa Hà Nội sẽ cùng hội tụ tại chương trình “Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi”, diễn ra từ ngày 14 đến 16/8 tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.















