Phát triển kinh tế nhưng không bỏ quên các vấn đề xã hội bức bối

19:07' - 02/04/2019
BNEWS Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đó là cần tập trung phát triển kinh tế nhưng không thể bỏ quên các vấn đề xã hội bức bối...
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Thông báo kết quả phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 diễn ra cùng ngày tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 2/4, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, thông điệp của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đó là cần tập trung phát triển kinh tế nhưng không thể bỏ quên các vấn đề xã hội bức bối...

Từ đầu năm đến nay, trước tình hình thế giới, trong nước còn nhiều khó khăn nhưng nhờ quyết tâm của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, người dân, kinh tế-xã hội quý I diễn biến tích cực trên các mặt.

Đó là GDP quý I/2019 tăng khá, đạt 6,79%. Kinh tế vĩ mô ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2019 giảm 0,21%, bình quân quý I/2019 tăng 2,63%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12%.

Xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, tháng 3 xuất siêu 1,56 tỷ USD (con số mới nhất vừa được Tổng cục Hải quan công bố).

Doanh nghiệp thành lập mới đạt 28.451 doanh nghiệp, tăng 6,2%. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt trên 15.000 doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, nền kinh tế hiện vẫn còn tồn tại nhiều thách thức.

Cụ thể, khu vực nông nghiệp gặp khó khăn như dịch tả lợn châu Phi, dịch lở mồm long móng lây lan, thời tiết nắng nóng, giá nông sản bấp bênh…

Vốn đầu tư phát triển của khu vực nhà nước giải ngân đạt thấp, vốn từ ngân sách Nhà nước chỉ đạt 14,7% kế hoạch năm.

Vốn Trung ương quản lý giải ngân giảm 30,5% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là giải ngân thấp tại một số bộ ngành. Khu vực công nghiệp, dịch vụ tăng chậm lại. Tín dụng tăng thấp.

Theo Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các Bộ, ngành cần tập trung tạo bứt phá để đạt kết quả tăng trưởng cao hơn so với năm 2018 như yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, các Bộ, ngành cần quyết tâm hành động, nói đi đôi với làm, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ phải giải trình giải ngân vốn đầu tư chậm, đặc biệt là sự phối hợp giữa các cơ quan, địa phương để tạo chuyển biến lĩnh vực này trong thời gian tới.

Mặc dù mới đây Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam công bố kết quả điều tra chỉ số PCI 2018 có một số lĩnh vực của môi trường kinh doanh có thay đổi tích cực hơn so với năm 2017 nhưng Thủ tướng vẫn lưu ý cần phải tiếp tục nâng cao tính liêm chính, minh bạch.

Các Bộ, ngành, địa phương cần cải thiện dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, thuế, hải quan…

“Trong thời điểm khó khăn, dư địa cải cách thủ tục hành chính cũng là dư địa tăng trưởng, tránh việc cắt giảm điều kiện lại đưa ra các quy chuẩn tiêu chuẩn, tạo rào cản với doanh nghiệp, người dân”, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục