Phạt tù đối tượng lừa đảo bán ki-ốt chợ Ninh Hiệp, Hà Nội
Ngày 2/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 16 năm tù đối với bị cáo Đào Thanh Hoa (sinh năm 1983, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015.
Phiên tòa đã làm rõ, Đào Thanh Hoa làm nghề buôn bán tự do tại chợ Ninh Hiệp (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Do nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân, Hoa nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền để trả nợ.Tháng 5/2018, Hoa nói với bà Đào Thị Kim Dinh (sinh năm 1968, là cô ruột của Hoa) về việc Hoa quen biết Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư thương mại và Phát triển Vĩnh Phát (là chủ đầu tư chợ Ninh Hiệp) đang rao bán hoặc cho thuê các ki-ốt 2 tầng, diện tích 70 m2 tại bến xe Vĩnh Phát thuộc chợ Ninh Hiệp.
Hoa tự giới thiệu có quan hệ quen biết với chủ công ty này nên có thể mua các ki-ốt với giá gốc là 15 tỷ đồng/ki-ốt hoặc thuê với giá 340 triệu đồng/ki-ốt/năm.
Hiện tại, chợ chỉ còn 10 ki-ốt trống chưa bán hoặc cho thuê, nếu bà Dinh cần mua hoặc thuê, nhờ Hoa liên hệ vì chủ đầu tư không làm việc với người ngoài.
Hoa hứa hẹn sẽ giúp bà Dinh mua hoặc thuê ki-ốt tại chợ Ninh Hiệp và làm thủ tục bàn giao lại giấy tờ cho bà Dinh.
Tin là thật, bà Dinh nhờ Hoa thuê cho 4 ki-ốt và đã chuyển cho Hoa 1,36 tỷ đồng. Hoa đã đưa con trai bà Dinh đến bến xe Vĩnh Phát thuộc chợ Ninh Hiệp để xem 4 ki-ốt này. Sau khi nhận 1,36 tỷ đồng của bà Dinh, Hoa chiếm đoạt dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Chưa dừng lại ở đó, vài ngày sau, Hoa tiếp tục rủ bà Dinh góp tiền mua chung ki-ốt khác ở chợ Ninh Hiệp với giá gốc là 15 tỷ đồng/ki-ốt.Để bà Dinh quan tâm tới kế hoạch này, Hoa nói chỉ cần đặt cọc số tiền 2 tỷ đồng/ki-ốt, nếu bán lại sẽ được 25 tỷ đồng/ki-ốt, hoặc cho thuê lại với giá từ 600-950 triệu đồng/ki-ốt/năm.
Hoa nói đã có 1 tỷ đồng nên rủ bà Dinh góp thêm 3 tỷ đồng để cùng đặt cọc mua chung 2 ki-ốt. Tin là thật, bà Dinh đồng ý đưa cho Hoa số tiền 3 tỷ đồng và cũng bị Hoa chiếm đoạt luôn.
Khoảng 5 tháng sau, phát hiện thấy các ki-ốt tại bến xe Vĩnh Phát thuộc chợ Ninh Hiệp đều có người bán, bà Dinh hỏi, Hoa nói dối là đã cho thuê 4 ki-ốt của bà Dinh với giá 2,4 tỷ đồng/năm và Hoa đã sử dụng chi tiêu cá nhân.Đến nay, Hoa mới trả lại cho bà Dinh 260 triệu đồng. Bà Dinh yêu cầu Hoa trả lại số tiền còn chiếm đoạt là 4,1 tỷ đồng và đề nghị cơ quan Công an xử lý theo quy định của pháp luật.
Kết quả điều tra đã xác định: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư thương mại và Phát triển Vĩnh Phát không ký hợp đồng bán hoặc cho thuê ki-ốt nào với bà Đào Thị Kim Dinh.Tháng 5/2018, Hoa có tạm thuê 1 ki-ốt tại khu vực bến xe Vĩnh Phát trong thời gian 6 tháng. Hết thời hạn, Hoa không còn bán hàng tại ki-ốt đã thuê nữa. Ngoài ra, Hoa không đăng ký mua hoặc thuê ki-ốt nào khác.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xác định cáo trạng truy tố bị cáo Hoa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ, đúng pháp luật.Hành vi của bị cáo đã gây ra là nguy hiểm đối với xã hội. Bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền rất lớn của bị hại nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung.
Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đào Thanh Hoa mức án 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố đối tượng lừa bán ki-ốt chợ Ninh Hiệp (Hà Nội)
18:33' - 11/05/2020
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đào Thanh Hoa (trú tại Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ sữa giả tại Z Holding: Bản án nghiêm khắc “bịt lỗ hổng” về thể chế và công tác quản lý
20:46'
Quá trình xét xử vụ án, Hội đồng xét xử nhận thấy còn có nhiều “lỗ hổng” về thể chế và công tác quản lý hàng hóa, sản phẩm là thực phẩm, kế toán tài chính doanh nghiệp, quản lý dòng tiền.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc: Tấn công mạng nhằm vào dịch vụ giáo dục, hơn 9 triệu tài khoản có nguy cơ bị lộ dữ liệu
14:57'
Do Kyowon Group hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ dịch vụ gia sư, cho thuê thiết bị gia dụng đến dịch vụ tang lễ, các chuyên gia nhận định quy mô ảnh hưởng có thể rất lớn.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ cháy quán bar ở Thụy Sĩ: Đề nghị mở rộng điều tra
14:47'
Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, ngày 13/1, luật sư đại diện cho một số nạn nhân của vụ cháy quán bar Le Constellation, Romain Jordan cho rằng cần mở rộng cuộc điều tra hình sự về vụ cháy này.
-
Kinh tế và pháp luật
Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 1/2026
12:47'
Sửa đổi các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng;...là chính sách có hiệu lực giữa tháng 1.
-
Kinh tế và pháp luật
Brazil điều tra chống độc quyền đối với Meta
09:22'
Cơ quan bảo vệ cạnh tranh của Brazil đã mở cuộc điều tra hành chính đối với các công ty thuộc tập đoàn Meta, đồng thời đình chỉ việc triển khai các điều khoản mới của ứng dụng WhatsApp.
-
Kinh tế và pháp luật
X đối mặt với vụ kiện tại Malaysia vì nội dung khiêu dâm do AI Grok tạo ra
19:50' - 13/01/2026
Malaysia sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý đối với mạng xã hội X do những lo ngại nghiêm trọng liên quan đến an toàn người dùng và các nội dung khiêu dâm do công cụ trí tuệ nhân tạo Grok tạo ra.
-
Kinh tế và pháp luật
Thẩm phán Mỹ vô hiệu hóa quyết định của chính quyền Tổng thống về dự án điện gió ngoài khơi
14:44' - 13/01/2026
Thẩm phán Tòa án Liên bang quận Royce Lamberth đã chấp thuận yêu cầu của Revolution Wind, hủy bỏ động thái của Bộ Nội vụ Mỹ đình chỉ dự án ngoài khơi bang Rhode Island.
-
Kinh tế và pháp luật
Bang Minnesota kiện chính phủ liên bang về triển khai lực lượng thực thi luật nhập cư
14:04' - 13/01/2026
Ngày 12/1, bang Minnesota cùng 2 thành phố lớn là Minneapolis và St. Paul đã đệ đơn kiện chính quyền liên bang nhằm ngăn chặn kế hoạch triển khai nhân viên thực thi pháp luật nhập cư tới Minnesota.
-
Kinh tế và pháp luật
Boeing tiếp tục ra tòa liên quan thảm họa 737 MAX
14:02' - 13/01/2026
Nguyên đơn trong vụ kiện là ông Manant Vaidya – một công dân Canada đã mất cha mẹ, em gái, anh rể và hai cháu nhỏ trong vụ tai nạn xảy ra tháng 3/2019, khiến 157 người thiệt mạng.
