BNEWS Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn trục lợi tiền các chủ xe không đủ giấy tờ qua chốt kiểm soát dịch COVID-19.
Ngày 29/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1981, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) 7 tháng 24 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi" theo quy định tại Điều 366, khoản 1 - Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, từ năm 2017, Tuấn làm nghề lái xe ôm tại khu vực bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai). Do Đội Cảnh sát giao thông số 14, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội, thường làm nhiệm vụ tại chốt Pháp Vân - Cầu Giẽ gần đó, nên Tuấn biết mặt và nhiều lần ra nói chuyện với một số cán bộ thuộc đơn vị này.
Tháng 8/2021, trong thời gian thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19, người và phương tiện ra, vào thành phố buộc phải có đủ giấy tờ theo quy định.Tuấn quan sát thấy một số cán bộ mình quen biết làm việc theo ca tại chốt kiểm soát Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Đồng thời, Tuấn thấy nhiều phương tiện biển ngoại tỉnh do không có đầy đủ giấy tờ theo quy định, nên không được qua chốt và bị lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu.
Thấy vậy, Tuấn nảy sinh ý định lợi dụng quen biết với những cán bộ tại chốt để dẫn các xe qua chốt, thu tiền chủ xe hưởng lợi riêng.
Tuấn chủ động đến gặp các lái xe ô tô dừng đỗ quanh chốt, nói mình có quan hệ với những người trong chốt kiểm dịch. Nếu xe họ muốn qua, có thể đưa tiền cho Tuấn để Tuấn xin giúp mà không cần giấy tờ theo quy định phòng dịch.Tuấn lấy tên giả là Hải, luôn đeo khẩu trang che giấu nhận dạng và dùng số điện thoại khác liên lạc với họ.
Trưa 4/9/2021, Tuấn "dụ" thành công một lái xe ô tô con, Tuấn trực tiếp lái xe qua chốt và thu của lái xe 500.000 đồng. Tuy nhiên, trên thực tế khi đó chốt phòng dịch này không còn hoạt động.12 giờ 45 phút cùng ngày, Tuấn và chủ phương tiện này đừng đỗ xe bên lề đường, Tuấn nhận tiền và đi bộ về thì bị Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) phát hiện, yêu cầu Tuấn và chủ xe cùng về trụ sở làm việc. Ngày 5/9/2021, Tuấn bị bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Tuấn thừa nhận đã 12 lần đưa trót lọt các xe qua chốt, nhận gần 11 triệu đồng. Tuấn khai bị cáo trực tiếp "làm luật" với một số cán bộ Công an mình quen, mỗi xe qua chốt, Tuấn phải đưa cho họ 500.000 đồng. Song những cán bộ này đã phủ nhận. Trong chiếc điện thoại của Tuấn, cơ quan điều tra phát hiện có nhiều cuộc gọi của Tuấn với các cán bộ Công an này, nhưng không xác minh được nội dung trò chuyện. Do đó, cơ quan điều tra quyết định tách các tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý.Trong số 12 phương tiện trên, quá trình điều tra, cơ quan Công an mới chỉ liên hệ và lấy lời khai được 3 trường hợp. Do đó tại phiên tòa sơ thẩm, Tuấn chỉ bị xét xử trong phạm vi 3 vụ việc này, số tiền hưởng lợi là 2,1 triệu đồng.Đối với các chủ phương tiện, lái xe của 9 xe còn lại, đã đưa tiền cho Tuấn để được qua chốt theo lời khai của Tuấn và camera của trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra và gửi công văn đến Công an các địa phương để lấy lời khai, xử lý sau. Tại phiên tòa, bị cáo Tuấn thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố. Cụ thể, trong số 12 lần nhận tiền, bị cáo 8 lần dẫn các ô tô thiếu giấy tờ đi qua chốt hoặc trực tiếp điều khiển xe qua chốt Pháp Vân - Cầu Giẽ. Bốn lần còn lại, Tuấn lái xe qua đường "tiểu ngạch" để tránh chốt kiểm soát./.Tin liên quan
Triệu tập tài xế ô tô hất văng cảnh sát để vượt chốt kiểm dịch COVID-19
Công an thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) đã triệu tập tài xế ô tô hất văng một chiến sĩ cảnh sát cơ động tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtĐưa điện thoại cho người lạ làm thủ tục vay, bị chiếm đoạt luôn hàng chục triệu đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Phú Nhựt (sinh năm 2001, trú tại phường Ô Môn, Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luậtPhạm nhân Mỹ dùng điện thoại lừa đảo gây thiệt hại hàng tỷ USD
Hàng loạt phạm nhân tại các nhà tù ở Mỹ đang sử dụng điện thoại di động lậu để thực hiện các vụ lừa đảo viễn thông tinh vi, chiếm đoạt hàng tỷ USD của người dân trên khắp cả nước.
-
Kinh tế và pháp luậtPhú Thọ khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội
Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức”.
-
Kinh tế và pháp luậtHàn Quốc điều tra 41 doanh nghiệp bị nghi trốn thuế khoảng 1.000 tỷ won
Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS) ngày 14/9 cho biết đã tiến hành điều tra thuế đối với 41 doanh nghiệp bị nghi có hành vi trốn thuế với tổng số tiền khoảng 1.000 tỷ won.
-
Kinh tế và pháp luậtNhật Bản ghi nhận kỷ lục 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền
Trong nửa đầu năm 2026, Nhật Bản đã ghi nhận 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) - mức cao nhất từ trước đến nay.
-
Kinh tế và pháp luậtChủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205
Điểm mới của Nghị quyết 205 không chỉ nằm ở việc trao thêm quyền khởi kiện vụ án dân sự cho Viện Kiểm sát mà còn đặt ra yêu cầu thay đổi cách thực hiện nhiệm vụ.
-
Kinh tế và pháp luậtThành phố Hồ Chí Minh: Điều tra vụ án mạng khiến 3 người thương vong tại xã Phước Hải
Tối 13/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Phước Hải khiến 1 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ 2 tàu cá có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép thiết bị VMS của tàu cá khác
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, bắt giữ 2 tàu cá có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép 4 thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) của tàu cá khác trên vùng biển Tây Nam.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố vụ án đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới
Đồn Biên phòng Cầu Muống đã khởi tố vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”, theo Điều 348, Bộ luật Hình sự.











