Phiên 9/2, chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ hai liên tiếp

08:08' - 10/02/2022
BNEWS Trong phiên giao dịch 9/2, thị trường chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ hai liên tiếp nhờ tâm lý lạc quan hơn của nhà đầu tư và chuyển biến tích cực của dịch COVID-19.
Bên cạnh đó, thị trường cũng đang chờ đợi báo cáo quan trọng về tỷ lệ lạm phát.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,9% lên 35.768,06 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 1,5% lên 4.587,18 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 2,1% lên 14.490,37 điểm.

New York đã gia nhập danh sách các bang của Mỹ dỡ bỏ quy định yêu cầu đeo khẩu trang. Đây một bước đi mang tính biểu tượng nhằm khôi phục cuộc sống bình thường sau khi số ca mắc COVID-19 giảm mạnh kể từ giữa tháng 1/2022.

Những tín hiệu tích cực liên quan đến dịch COVID-19 đã giúp chứng khoán Phố Wall vượt qua tâm lý bi quan đã đè nặng lên giá cổ phiếu trong tháng trước. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng trước khi báo cáo về giá tiêu dùng được công bố ngày 10/2, sau khi báo cáo của tháng trước cho thấy tỷ lệ lạm phát đã lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Chuyên gia phân tích cấp cao Edward Moya thuộc công ty môi giới OANDA có trụ sở tại New York (Mỹ) nhận định nhiều nhà đầu tư vẫn lạc quan về triển vọng kinh tế và kể cả khi phải đón nhận một báo cáo lạm phát nóng hơn và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất 5 lần trong năm nay, nhu cầu đối với chứng khoán Mỹ vẫn mạnh mẽ.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 9/2, chỉ số VN - Index tăng 4,39 điểm (0,29%) lên 1.505,38 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 6,3 điểm (1,51%) lên 424,19 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục