Philippines ban bố tinh trạng khẩn cấp về an ninh lương thực

14:53' - 04/02/2025
BNEWS Trước tình trạng giá gạo trong nước tăng cao bất thường, nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp về an ninh lương thực đối với gạo nhằm kiểm soát giá cả và đảm bảo nguồn cung cho người dân.

Trước tình trạng giá gạo trong nước tăng cao bất thường, Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines, Francisco Tiu Laurel, đã ban bố tình trạng khẩn cấp về an ninh lương thực đối với gạo nhằm kiểm soát giá cả và đảm bảo nguồn cung cho người dân.

 

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, trong tuyên bố ngày 3/2, Bộ trưởng Laurel nhấn mạnh rằng quyết định này cho phép Cơ quan Lương thực quốc gia (NFA) giải phóng lượng gạo dự trữ nhằm giảm bớt áp lực lên giá cả và đảm bảo người tiêu dùng vẫn có thể tiếp cận nguồn lương thực thiết yếu này.

Tình trạng khẩn cấp sẽ duy trì cho đến khi giá gạo được kiểm soát, đồng thời Bộ Nông nghiệp sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để phân phối gạo từ kho dự trữ đến các khu vực có nhu cầu cao.

Theo Bộ trưởng Laurel, quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp được đưa ra dựa trên khuyến nghị của Hội đồng Điều phối Giá Quốc gia, sau khi giá gạo trong nước tăng mạnh.

Theo Luật Thuế quan đối với Gạo, Bộ trưởng Nông nghiệp có quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp về an ninh lương thực khi giá gạo tăng đột biến, cho phép NFA can thiệp bằng cách cung cấp gạo dự trữ cho các đơn vị chính phủ và chính quyền địa phương nhằm hạ giá và bảo vệ người tiêu dùng.

Tháng 12/2023, lạm phát giá gạo của Philippines đã chạm mức 21,4%, tạo áp lực lớn lên nền kinh tế và đời sống người dân.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Nông nghiệp Nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Philippines dự kiến nhập khẩu 4,7 triệu tấn gạo vào năm 2024, tăng 2,2% so với dự báo trước đó.

Philippines được dự báo sẽ tiếp tục là nước nhập khẩu gạo hàng đầu thế giới trong năm 2024 và 2025, do nhu cầu trong nước cao và sản lượng nội địa bị hạn chế. USDA cũng dự đoán lượng gạo nhập khẩu toàn cầu sẽ tăng mạnh vào năm 2025, với sự gia tăng nhu cầu từ các quốc gia châu Phi và châu Á.

Theo Cục Công nghiệp Thực vật Philippines, tính đến ngày 3/10/2024, nước này đã nhập khẩu 3,29 triệu tấn gạo, trong đó Việt Nam là nhà cung cấp lớn nhất với 2,61 triệu tấn, chiếm phần lớn tổng lượng nhập khẩu. Tiếp theo là Thái Lan (hơn 416.000 tấn) và Pakistan (hơn 157.500 tấn).

         

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục