Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, làm việc tại Hà Giang
Các anh đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho nền độc lập, tự do của nước nhà. Sự hy sinh cao cả của các Anh hùng Liệt sỹ thể hiện sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, vì độc lập, tự do của dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.
Với lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng Liệt sỹ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu đã kính cẩn dâng vòng hoa, thắp hương thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; nguyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.Hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), Phó Chủ tịch nước cùng Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà gia đình thương binh Lục Văn Viện ở tổ 12, thị trấn Vị Xuyên và gia đình bà Nguyễn Thị Dủng, vợ liệt sỹ tại tổ 9, thị trấn Vị Xuyên (huyện Vị Xuyên).
Tại các điểm đến thăm, Phó Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp to lớn của các thương binh, bệnh binh, gia đình có công vì nền hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc.
Phó Chủ tịch nước đề nghị các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo và thực hiện tốt chính sách đối với các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.
Làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang và huyện Vị Xuyên, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chia sẻ trước những hy sinh, mất mát của tỉnh Hà Giang trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc; đồng thời bày tỏ ấn tượng tốt đẹp với mảnh đất, con người Hà Giang, trong điều kiện, hoàn cảnh khó khăn nhưng tỉnh Hà Giang nói chung và huyện Vị Xuyên nói riêng đã có sự phát triển trên nhiều lĩnh vực.Tỉnh đã thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, trong đó nổi bật là thực hiện tốt chương trình xây dựng nhà ở cho hộ cựu chiến binh nghèo, hộ gia đình chính sách và hộ nghèo nơi biên giới.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang cần tiếp tục năng động, sáng tạo, phấn đấu vươn lên thành tỉnh khá so với các tỉnh trong khu vực. Là tỉnh biên giới nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, Hà Giang còn gặp rất nhiều khó khăn, song tỉnh cần chung sức, đồng lòng, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh từ chính người dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc; chăm lo đời sống người dân ngày một ổn định, ấm no.
Hà Giang cần phát huy tiềm năng, lợi thế về thiên nhiên, tài nguyên để phát triển kinh tế-xã hội. Khai thác nguồn lực về con người, trong đó thực hiện tốt công tác đào tạo thế hệ trẻ để có nguồn lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế.Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang phát triển thật tốt nông nghiệp và lâm nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng; phát triển mạnh các cây trồng truyền thống đã trở thành đặc sản như cây cam Bắc Quang, cây chè Hà Giang, đồng thời mở hướng phát triển cây dược liệu trên cơ sở hiệu quả thực tế.
Hà Giang có một cửa khẩu quốc gia và nhiều cặp cửa khẩu, chính vì vậy, tỉnh cần khai thác tốt tiềm năng kinh tế biên mậu, tăng cường giao lưu thương mại với các tỉnh của Trung Quốc ở khu vực giáp biên giới. Đặc biệt, với tiềm năng lợi thế của mình, Hà Giang cần đẩy mạnh công tác quảng bá, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng 100 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; tặng 200 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Vị Xuyên; mong muốn, các gia đình nỗ lực khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.Phó Chủ tịch nước mong các cháu học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn không ngừng phấn đấu, tiếp tục vươn lên trong học tập, rèn luyện để trở thành công dân có ích, xứng đáng với danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”.
Đến thăm cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những thành tích của Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch nước mong rằng, trong thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang tiếp tục xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương khu vực biên giới chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc.Phó Chủ tịch nước cho rằng, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng Hà Giang cần chủ động triển khai kịp thời, đồng bộ các biện pháp, công tác biên phòng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ "kép” vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa ngăn chặn, phòng, chống có hiệu quả dịch COVID-19 trên các tuyến biên giới; ngăn chặn kịp thời việc xuất nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch COVID-19 xâm nhập qua biên giới lây lan vào trong nước.
Phát huy truyền thống đã đạt được, Phó Chủ tịch đề nghị Bộ đội Biên phòng Hà Giang cần tiếp tục đoàn kết một lòng, quyết tâm gắn bó xây dựng lực lượng, xây dựng quê hương. Hình ảnh người lính mang quân hàm xanh đã thực sự chiếm được cảm tình và sự tin yêu, quý mến của đồng bào các dân tộc.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy và lực lượng cán bộ, chiến sỹ của Đồn tham gia trực chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Việt-Trung./.- Từ khóa :
- Phó chủ tịch nước
- võ thị ánh xuân
- hà giang
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Giang kiến nghị tiếp tục bố trí vốn thông tuyến Quốc lộ 4 nối Hà Giang - Lào Cai
19:15' - 27/06/2021
Quốc lộ 4 có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về an ninh quốc phòng và có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế biên mậu, giao thường hàng hóa khu vực các tỉnh biên giới phía Bắc.
-
Kinh tế Việt Nam
Bầu lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026
18:02' - 25/06/2021
Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Giang và Tập đoàn FPT thỏa thuận thúc đẩy chuyển đổi số
09:19' - 24/06/2021
UBND tỉnh Hà Giang và Tập đoàn FPT đã ký thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Cầu nối chiến lược cho hàng Việt
20:26'
Hội chợ Mùa Thu năm 2025 được nhìn nhận là cầu nối chiến lược cho hàng Việt chất lượng cao đến với người tiêu dùng nội địa và xúc tiến xuất khẩu, qua đó tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.
-
Kinh tế Việt Nam
Tự chủ chiến lược cho một Việt Nam hùng cường-Bài cuối: Nền tảng cho khát vọng phát triển
20:01'
Bước vào giai đoạn chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, vấn đề "tự chủ chiến lược" không chỉ được nêu như một định hướng đối ngoại, mà còn được đặt ở tầm nhìn phát triển quốc gia.
-
Kinh tế Việt Nam
Tự chủ chiến lược cho một Việt Nam hùng cường-Bài 2: Lựa chọn tất yếu trong thời đại biến động
19:54'
Trong bối cảnh cạnh tranh địa – chính trị ngày càng gay gắt, tự chủ chiến lược là "lá chắn mềm" bảo vệ lợi ích quốc gia.
-
Kinh tế Việt Nam
Tự chủ chiến lược cho một Việt Nam hùng cường - Bài 1: Tầm nhìn mới trong tư duy phát triển
19:42'
Đất nước đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng – sự kiện chính trị trọng đại định hướng cho cả một thời kỳ phát triển mới.
-
Kinh tế Việt Nam
Luật Thống kê (sửa đổi): hình thành hệ thống thông tin thống kê thông suốt, đồng bộ
17:18'
Luật Thống kê (sửa đổi) là một trong những dự án Luật được quan tâm tại kỳ họp Quốc hội lần này với những đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm hình thành hệ thống thông tin thống kê nhà nước thông suốt.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm: Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Huế để cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường
16:22'
Tổng Bí thư yêu cầu, khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ để các học sinh sớm trở lại trường học và cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường.
-
Kinh tế Việt Nam
Sửa Luật Quản lý nợ công: Giảm thủ tục, tăng hiệu quả vốn vay cho nền kinh tế
16:02'
Dự kiến sáng 3/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng sẽ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công.
-
Kinh tế Việt Nam
Đồng Nai thừa gần 13 triệu m3 vật liệu san lấp
14:07'
Ngày 2/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai cho biết, hiện trên địa bàn Đồng Nai đang tồn đọng, dư thừa gần 13 triệu m3 vật liệu san lấp tại các mỏ khai thác đá.
-
Kinh tế Việt Nam
Tạo đột phá từ thể chế đến hạ tầng cho nông nghiệp, nông thôn
13:30'
Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, muốn có một nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái và bền vững phải có người nông dân hạnh phúc, có tri thức, thu nhập ổn định và vị thế xã hội xứng đáng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu dâng hoa viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Minh Tâm/ TTXVN
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thắp hương các phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Minh Tâm/ TTXVN
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang tặng quà thương binh Lục Văn Viện ở tổ 12, thị trấn Vị Xuyên. Ảnh: Minh Tâm/ TTXVN
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà các cháu học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn của huyện Vị Xuyên. Ảnh: Minh Tâm/ TTXVN
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy. Ảnh: Minh Tâm/ TTXVN