BNEWS Ba chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ biến động trái chiều trong suốt tuần qua, do ảnh hưởng của những diễn biến mới ở Afghanistan.
Trong khi đó, giới đầu tư tiếp tục phản ứng với việc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết Fed sẽ thận trọng trong việc giảm bớt chính sách tiền tệ siêu lỏng và không vội nâng lãi suất.
Trong phiên cuối tuần ngày 3/9, đà đi lên của nhóm cổ phiếu công nghệ đã giúp chỉ số Nasdaq chạm mức cao kỷ lục mới nhưng báo cáo việc làm gây thất vọng của tháng 8/2021 vẫn khiến S&P và Dow Jones đi xuống.
Sau tín hiệu trấn an thị trường vào tuần trước của Chủ tịch Fed Jerome Powell rằng ngân hàng trung ương sẽ thận trọng trong việc rút lại các hỗ trợ tài chính khổng lồ, sự chú ý của giới đầu tư trong tuần này chuyển sang báo cáo việc làm của Chính phủ Mỹ được công bố vào cuối tuần.
Trong khi đó, sự gia tăng số ca mắc COVID-19 tiếp tục đè nặng lên đà phục hồi kinh tế Mỹ, tác động tiêu cực tới tâm lý của các nhà đầu tư.
Chỉ số các nhà quản lý mua hàng (PMI) lĩnh vực chế tạo do Viện quản lý nguồn cung Mỹ (ISM) công bố lại tiếp tục tăng lên trong tháng Tám, khi số đơn đặt hàng và sản lượng đều cao. Nhưng các công ty đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn lao động thích hợp.Chuyên gia Sam Stovall của công ty nghiên cứu đầu tư CFRA Research, có trụ sở tại New York (Mỹ), nhận định các số liệu kinh tế nói trên có thể khiến Fed đẩy lùi kế hoạch giảm các biện pháp kích thích kinh tế.
Đáng chú ý, trong phiên giao dịch 2/9, chỉ số Dow Jones đi lên, còn hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều đóng cửa với các mức cao kỷ lục mới, sau khi Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần kết thúc vào 28/8 đã giảm 14.000 đơn xuống còn 340.000 đơn (đã được điều chỉnh theo mùa), đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp và là mức thấp nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở Mỹ. Tuy nhiên, tới phiên giao dịch cuối tuần ngày 3/9, Dow Jones quay đầu giảm điểm vào ngày thứ Sáu và chỉ số S&P 500 rút khỏi mức cao kỷ lục sau báo cáo việc làm tháng 8 không được như kỳ vọng, cho thấy tác động của sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 gây ra với biến thể Delta. Kết thúc phiên này, chỉ số Dow Jones mất 74,73 điểm (tương đương 0,21%) còn 35.369,09 điểm, còn chỉ số S&P 500 hạ 1,52 điểm (0,03%) xuống 4.535,43 điểm.Phố Wall được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu công nghệ, giúp Nasdaq Composite tiến 32,34 điểm (0,21%), lên mức cao kỷ lục mới phiên thứ hai liên tiếp là 15.363,52 điểm.
Tính chung cả tuần qua, Dow Jones và S&P 500 lần lượt giảm 0,2% và 0,6%, trong khi Nasdaq lại tăng 1,6%.Đây là tuần tăng điểm thứ năm trong sáu tuần qua của chỉ số Nasdaq, cho thấy lòng tin của các nhà đầu tư đối với các cổ phiếu công nghệ, vốn có xu hướng hoạt động tốt hơn trong môi trường lãi suất thấp.
Giá cố phiếu của Apple, Alphabet và Facebook đều tăng từ 0,3% - 0,4% trong phiên này.
Ngày 3/9, Bộ Lao động Mỹ cho biết nền kinh tế nước này đã tạo ra thêm 235.000 việc làm trong tháng 8/2021, mức “khiêm tốn” nhất kể từ tháng 1/2021, thấp hơn nhiều so với dự báo tạo thêm 728.000 việc làm từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones. Thị trường lao động vẫn là nền tảng quan trọng đối với Fed, khi Chủ tịch Jerome Powell tuần trước đã gợi ý rằng việc phục hồi hoàn toàn thị trường việc làm là điều kiện tiên quyết để ngân hàng này bắt đầu dừng chương trình mua trái phiếu. Trong một cuộc họp báo vào ngày 3/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói về mức tăng trưởng việc làm bình quân hàng tháng kể từ khi ông nhậm chức và sự suy giảm số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, đồng thời kêu gọi người dân tiêm vaccine nhiều hơn và để Quốc hội thông qua các dự luật ngân sách và cơ sở hạ tầng.Ông Biden cũng cho biết các bang nên xem xét sử dụng tiền cứu trợ liên bang để gia hạn các khoản trợ cấp thất nghiệp nâng cao, vốn sẽ hết hạn trong tuần này./.
Tin liên quan
Phiên 3/9: Thị trường chứng khoán châu Á với sắc xanh chủ đạo
Trong phiên giao dịch 3/9, Thị trường chứng khoán và hàng hoá châu Á với sắc xanh chủ đạo trong khi thị trường dầu biến động trái chiều, còn giá vàng tại châu Á tăng nhẹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánDiễn đàn Chứng khoán châu Á: Việt Nam phát triển thị trường vốn cho tăng trưởng hai con số
Tại Diễn đàn Chứng khoán châu Á, Việt Nam định hướng phát triển thị trường vốn mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
-
Chứng khoán
VN-Index giảm hơn 11 điểm, khối ngoại bán ròng hơn 3.280 tỷ đồng
Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên cuối tuần, khi sắc đỏ chiếm ưu thế và khối ngoại duy trì bán ròng mạnh.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á đa phần giảm điểm do áp lực từ giá dầu cao
Chứng khoán châu Á đa phần giảm điểm trong phiên 2/10. Tâm lý nhà đầu tư chịu sức ép nặng nề từ đà tăng vọt của giá dầu trong khi thận trọng chờ đợi dữ liệu việc làm của Mỹ.
-
Chứng khoán
Công ty chứng khoán khuyến nghị mua MBB, NT2 và POW
Công ty chứng khoán khuyến nghị mua cổ phiếu MBB, NT2 và POW với giá mục tiêu hấp dẫn nhờ triển vọng kinh doanh tích cực trong năm 2026.
-
Chứng khoánChứng khoán Mỹ phục hồi khi đà tăng lợi suất trái phiếu chính phủ hạ nhiệt
Chốt phiên 1/10, chỉ số Dow Jones tăng 20,69 điểm lên 50.926,74 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 14,94 điểm lên 7.666,48 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 10,53 điểm lên 26.871,60 điểm.
-
Chứng khoánCổ phiếu công nghệ tạo động lực cho các thị trường chứng khoán châu Á
Chốt phiên 1/10, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 3,3%, lên 68.956,72 điểm, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,95%, lên 6.917,35 điểm.
-
Chứng khoán
Giảm 4 phiên liên tiếp, VN-Index mất mốc 1.750 điểm
Thị trường chứng khoán mở cửa tháng 10 với phiên giảm thứ 4 liên tiếp. VN-Index mất mốc 1.750 điểm do lực cầu yếu, trong khi cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn.
-
Chứng khoánNâng hạng chứng khoán chưa lập tức đảo chiều dòng vốn ngoại
Nâng hạng không đồng nghĩa dòng vốn ngoại đổ bộ ngay. Chuyên gia lý giải nguyên nhân khối ngoại tiếp tục bán ròng sau khi chứng khoán chuyển nhóm.
-
Chứng khoánGiải mã áp lực "sell-on-news" và kịch bản VN-Index tháng 10
Bước sang tháng 10, VFS cho rằng thị trường sẽ tập trung vào hai biến số chính là khả năng tạo đáy tại vùng hỗ trợ kỹ thuật và diễn biến dòng vốn ngoại sau nâng hạng.








