Phố Wall diễn biến trái chiều, S&P 500 lập đỉnh mới phiên thứ ba liên tiếp

07:25' - 15/08/2025
BNEWS Thị trường chứng khoán Mỹ khép phiên 14/8 với diễn biến trái chiều. Chỉ số S&P 500 nhích nhẹ và đóng cửa ở mức cao kỷ lục phiên thứ ba liên tiếp, trong khi Dow Jones và Nasdaq gần như đi ngang.

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 14/8 với diễn biến trái chiều. Chỉ số S&P 500 nhích nhẹ và đóng cửa ở mức cao kỷ lục phiên thứ ba liên tiếp, trong khi Dow Jones và Nasdaq gần như đi ngang, sau khi báo cáo về Chỉ số giá sản xuất (PPI) cao hơn dự kiến làm giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 11,01 điểm (0,02%) xuống 44.911,26 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,96 điểm (0,03%) lên 6.468,54 điểm – mức đóng cửa cao nhất từ trước đến nay. Chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 2,47 điểm (0,01%) xuống 21.710,67 điểm. Trong số 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, có 7 ngành giảm điểm.

Bộ Lao động Mỹ cho biết, giá sản xuất của nước này trong tháng 7/2025 tăng mạnh nhất trong ba năm, chủ yếu do chi phí hàng hóa và dịch vụ tăng vọt. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về khả năng lạm phát sẽ tăng mạnh hơn trong thời gian tới.

Theo dữ liệu của Sở giao dịch chứng khoán London (LSEG), giới giao dịch đã hạ mức kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất trong phần còn lại của năm xuống khoảng 56,7 điểm cơ bản, so với khoảng 63 điểm phần trăm trước khi báo cáo được công bố. Tuy nhiên, thị trường vẫn đặt cược gần như chắc chắn vào một đợt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9/2025.

Ông Thierry Wizman, chiến lược gia toàn cầu về ngoại hối và lãi suất tại Macquarie Group, nhận định: “Còn quá sớm để Fed phát tín hiệu về một chu kỳ nới lỏng kéo dài”. Ông cho biết, dữ liệu Chỉ số giá chi tiêu cá nhân (PCE) sắp công bố cuối tháng này sẽ là yếu tố quan trọng tiếp theo. Nếu số liệu cho thấy lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ vẫn cao, thị trường sẽ phản ứng tiêu cực.

 

Một báo cáo khác cùng ngày cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ đã giảm trong tuần trước.

Trước đó, các số liệu cho thấy thị trường lao động Mỹ suy yếu và lạm phát tiêu dùng tăng vừa phải đã củng cố kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng tới. Tuy nhiên, báo cáo PPI tháng 7 làm gia tăng lo ngại rằng thuế nhập khẩu của Mỹ có thể đẩy giá cả tăng trong những tháng tới, gây áp lực lên đà tăng của thị trường chứng khoán – vốn đã đưa S&P 500 và Nasdaq liên tiếp lập đỉnh trong hai phiên trước.

Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem – thành viên có quyền bỏ phiếu tại Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) năm nay – cho rằng việc giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng Chín tới là không cần thiết. Nhận định này được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng phương án này vẫn có thể xảy ra.

Trên phương diện địa chính trị, thị trường chú ý tới cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, giữa lúc Mỹ đang tìm cách thúc đẩy chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Tại thị trường chứng khoán trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 14/8, chỉ số VN - Index tăng 29,09 điểm (1,81%) lên 1.640,69 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 5,46 điểm (1,95%) lên 285,15 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục