Phố Wall đồng loạt đi xuống trong tuần giao dịch vừa qua

12:19' - 04/04/2020
BNEWS Tính chung cả tuần, chỉ số Dow Jones giảm 2,7%, chỉ số S&P 500 giảm 2,1% và chỉ số Nasdaq để mất 1,7%. 
Trong phiên giao dịch ngày 3/4 và tính chung cả tuần qua, cả ba chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đều giảm điểm mạnh, khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã chấm dứt chuỗi tăng trưởng việc làm dài kỷ lục 113 tháng của Mỹ, từ đó làm gia tăng những lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc suy thoái kinh tế sâu.

Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 360,91 điểm, hay 1,7%, xuống 21.052,53 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 để mất 38,25 điểm, hay 1,5%, xuống 2.488,65 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq đóng phiên ở mức 7.373,08 điểm, giảm 114,23 điểm, hay 1,5%. Tính chung cả tuần, chỉ số Dow Jones giảm 2,7%, chỉ số S&P 500 giảm 2,1% và chỉ số Nasdaq để mất 1,7%.

Theo báo cáo công bố cùng ngày của Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế nước này đã mất 701.000 việc làm trong tháng Ba vừa qua sau khi nhiều nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ... phải đóng cửa do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tỷ lệ thất nghiệp tại nền kinh tế số một thế giới hiện tăng lên mức 4,4%.

Bộ Lao động Mỹ cho biết, tháng Ba vừa qua là tháng thị trường việc làm ghi nhận số người lao động mất việc cao nhất kể từ tháng 3/2009 - thời điểm cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu ở giai đoạn trầm trọng nhất. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ trong tháng này cũng ghi nhận mức tăng cao nhất tính theo tháng trong hơn 45 năm qua.

Tuy nhiên, Bộ Lao động Mỹ thừa nhận kể cả con số 701.000 việc làm “bốc hơi” nói trên cũng chưa phản ánh hết thiệt hại kinh tế mà dịch COVID-19 gây ra cho thị trường việc làm trong tháng vừa qua. Khảo sát trên chỉ xem xét các số liệu tính đến giữa tháng Ba, trước khi các lệnh phong tỏa được thực thi rộng rãi, khiến nhiều người bị mất việc làm.

Chỉ số S&P 500 đã giảm gần 27% so với các mức đóng cửa cao kỷ lục ghi nhận giữa tháng Ba, tương đương khoảng 7.000 tỷ USD giá trị thị trường. Giới chuyên gia đã lần lượt hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ, trong đó ngân hàng Morgan Stanley dự đoán nền kinh tế lớn nhất thế giới này sẽ giảm tới 38% trong quý II/2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục