Phố Wall tăng điểm sau bình luận của các quan chức Fed

08:22' - 07/02/2024
BNEWS Chứng khoán Mỹ đi lên một cách thận trong trong phiên giao dịch ngày 6/2, trước các báo cáo kinh doanh trái chiều của các công ty lớn và những bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 141,24 điểm, hay 0,37%, lên 38.521,36 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 11,42 điểm, hay 0,23 %, lên 4.954,23 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite ghi thêm 11,32 điểm, hay 0,07%, và đóng phiên ở mức 15.609 điểm.

Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis Neel Kashkari cho biết Fed vẫn chưa kết thúc cuộc chiến chống lạm phát, dù ông lưu ý rằng lạm phát đã giảm nhanh chóng, khi các số liệu lạm phát ba tháng và sáu tháng "về cơ bản" đều ở mức mục tiêu 2% của Fed.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester nhận định nếu kinh tế Mỹ diễn biến như dự đoán của bà, điều này có thể mở ra khả năng hạ lãi suất. Nhưng bà chưa thể đề xuất một thời điểm cho việc nới lỏng chính sách tiền tệ vì sự không chắc chắn về lạm phát.

 

Trước đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã dập tắt những kỳ vọng về khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng Ba. Ông cho biết Fed có thể "thận trọng" khi quyết định thời điểm hạ lãi suất, khi nền kinh tế vững mạnh sẽ cho ngân hàng này thời gian để xây dựng niềm tin rằng lạm phát đang được kiểm soát.

Những bình luận trên đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống trong phần lớn thời gian của phiến này, và chỉ khởi sắc ngay trước khi đóng cửa.

Hiện hơn một nửa các công ty có tên trong chỉ số S&P 500 đã báo cáo kết quả kinh doanh, 81,2% trong số này có kết quả vượt dự đoán, theo số liệu của LSEG. Lợi nhuận của các công ty trong chỉ số S&P 500 nhìn chung được dự đoán sẽ tăng 8,1% trong quý IV/2023 so với cùng kỳ năm trước.

Còn tại Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 2,42 điểm, hay 0,2%, lên 1.188,48 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index ghi thêm 0,35 điểm, hay 0,15%, lên 230,63 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục