Phố Wall và chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm điểm

08:50' - 15/01/2019
BNEWS Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones khép phiên hạ 0,4% xuống 23.909,85 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 0,5% xuống 2.582,61 điểm, trong lúc chỉ số công nghệ Nasdaq lùi 0,9% xuống 6.905,92 điểm.
 Chứng khoán Mỹ - Âu đều giảm điểm phiên đầu tuần. Ảnh minh họa: TTXVN

Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đều giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 14/1 giữa bối cảnh các số liệu về thương mại kém khả quan của Trung Quốc làm dấy lên nỗi lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế trên toàn cầu.

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones khép phiên hạ 0,4% xuống 23.909,85 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 0,5% xuống 2.582,61 điểm, trong lúc chỉ số công nghệ Nasdaq lùi 0,9% xuống 6.905,92 điểm.

Tại London (Vương quốc Anh), chỉ số FTSE 100 hạ 0,9% xuống 6.855,02 điểm vào cuối phiên giao dịch. Trên sàn giao dịch Frankfurt (Đức), chỉ số DAX 30 giảm 0,3% xuống 10.855.91 điểm và tại Paris (Pháp), chỉ số CAC 40 hạ 0,4% xuống 4.762,75 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 phiên này giảm 0,5% xuống 3.055,18 điểm.

Mùa công bố báo cáo lợi nhuận đã bắt đầu và dữ liệu thương mại chính thức của Trung Quốc cho thấy nhu cầu tại nước này và nước ngoài trong tháng 12/2018 suy giảm. Xuất khẩu của Trung Quốc tháng 12/2018 giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2017, trong khi nhập khẩu giảm 7,6%.

Cục Hải quan Trung Quốc mới đây cho biết thương mại của nước này với Mỹ đã mở rộng 17,2% trong năm 2018, khi các công ty Mỹ hối hả mua hàng hóa trước khi bị đánh thêm thuế.

Nhà phân tích Adam Sarhan tại 50 Park Investments nhận định hiện thị trường lo ngại rằng nền kinh tế toàn cầu có thể tăng trưởng chậm lại. Dữ liệu trong một vài tháng trước cho thấy nền kinh tế tại Trung Quốc cũng như trên toàn cầu đang giảm tốc. Việc Chính phủ liên bang Mỹ buộc phải đóng cửa một phần cũng là một yếu tố khiến các nhà đầu tư lo ngại.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục