Phòng chống buôn lậu tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia

14:03' - 13/07/2017
BNEWS Tỉnh Kiên Giang triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường phòng chống buôn lậu tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc địa bàn tỉnh đang chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp.

Theo đó, các lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới đường bộ, đường biển và đường thủy, nhất khu vực cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (thị xã Hà Tiên), cửa khẩu quốc gia Giang Thành (huyện Giang Thành).

Chú trọng các đường mòn, lối mở, kênh rạch, sông ngòi khu vực vùng biên để kịp thời phát hiện, đấu tranh loại bỏ các điểm tập kết, tụ điểm chứa hàng lậu, hàng cấm; tuần tra, chốt chặn những tuyến đường có khả năng đai vác, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Cụ thể như khu vực hai bên cánh gà cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, các khu vực Đường Xuồng, Sa Kỳ, Bà Lý, cột mốc 314 thuộc xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên; khu vực cửa khẩu quốc gia Giang Thành, các khu vực Nha Sáp, Chợ Đình, Đầm Chít, Rạch Gỗ thuộc huyện Giang Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng nhấn mạnh, tỉnh tăng cường đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại nhằm bảo vệ sản xuất hàng hóa trong nước và quyền lợi người tiêu dùng.

Tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch, xác lập chuyên án đấu tranh đối với các đối tượng cầm đầu, chủ mưu, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; không để xảy ra các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả trên tuyến biên giới.

Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các loại xe tự chế không đúng quy chuẩn kỹ thuật tham gia giao thông, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Cùng với đó, tỉnh kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm trên thị trường nội địa; thanh tra, kiểm tra chứng từ đầu vào, đầu ra đối với các công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh các mặt hàng có khả năng nhập lậu cao như: đường cát, thuốc lá…; giám sát việc kê khai thuế, quyết toán thuế, nhất là việc hợp thức hóa hóa đơn hàng nhập lậu và hành vi gian lận thuế.

Rà soát các hoạt động cấp phép sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và thanh tra, kiểm tra việc chấp hành của tổ chức, cá nhân kinh doanh về điều kiện kinh doanh, chế độ hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa, tiêu chuẩn đo lường, chất lượng hàng hóa.

Tuyên truyền cho người dân, nhất là khu vực biên giới nâng cao hơn nữa nhận thức, hiểu biết về tác hại của buôn lậu, không tham gia và tiếp tay cho đối tượng buôn lậu.

Theo Cục Hải quan Kiên Giang, thời gian qua, tuyến biên giới đường bộ Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại. Hàng hóa buôn lậu chủ yếu là đường cát do Thái Lan sản xuất và thuốc lá, trái cây các loại, mỹ phẩm…

Các đối tượng buôn lậu thường xuyên tập kết các loại thuốc lá điếu, đường cát và những loại hàng tiêu dùng khác tại khu vực biên giới bên đất Campuchia rồi tìm đủ mọi cách tuồn vào nội địa tiêu thụ.

Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng buôn lậu cho người theo dõi, cảnh giới trên các tuyến đường để kịp thời thông báo cho nhau, tẩu tán hàng hóa khi bị phát hiện. Tiếp đến, hàng hóa buôn lậu trên tuyến đường biển chủ yếu là xăng dầu, thuốc lá, gỗ và nhiều hàng hóa khác.

Đối tượng buôn lậu cải hoán phương tiện khai thác đánh bắt thủy sản, sử dụng xuồng máy đuôi tôm hoặc máy xe và neo đậu tại vùng nước lịch sử, thường di chuyển vào ban đêm để buôn lậu.

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang kiểm tra, kiểm soát thị trường hơn 800 vụ việc, phát hiện xử phạt hơn 250 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước gần 4,5 tỷ đồng.

Các hành vi vi phạm như: buôn bán vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng… Ngoài ra, các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên biển tuần tra, kiểm soát phát hiện bắt giữ, xử lý hàng chục vụ buôn lậu thuốc lá, xăng dầu và nhiều loại hàng hóa khác./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục