Quảng Ngãi tỷ lệ che phủ rừng đạt gần 60%
Qua đó, nâng tổng diện tích ba loại rừng của tỉnh lên gần 967.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 59,45%. Cùng với đó, công tác quản lý, bảo vệ, đa dạng sinh học và phát triển kinh tế từ rừng cũng mang lại nhiều hiệu quả.
Cụ thể, 5 năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã trồng mới 380 ha rừng phòng hộ, được thiết lập theo các dự án bảo vệ và phát triển rừng thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ, các dự án trồng rừng thay thế, của các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân đầu tư sau khai thác tận thu sau bão,... Loài cây trồng rừng là các loài cây bản địa như: Lim xanh, Lát hoa, Muồng đen,...
Tổng diện tích trồng rừng sản xuất đạt khoảng 127.549 ha, trung bình mỗi năm diện tích trồng rừng khoảng 25.510 ha. Loài cây trồng rừng là các loại keo lai; diện tích trồng chủ yếu là các hộ gia đình cá nhân trồng rừng bằng vốn tự có; vốn liên kết với doanh nghiệp để thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng.Bên cạnh việc trồng rừng, việc quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trong thời gian qua cũng được tỉnh Quảng Ngãi chú trọng. Lực lượng kiểm lâm, chủ rừng tổ chức tuần tra thường xuyên. Hệ thống Trung tâm điều hành cảnh báo phòng cháy, chữa cháy rừng từ xa được đưa vào vận hành, góp phần phát hiện sớm các vụ cháy rừng. Việc bảo tồn đa dạng sinh học được tăng cường thông qua các dự án như bảo tồn tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray; bảo tồn đa dạng sinh học rừng Kon Plông; bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi; xây dựng Khu dự trữ thiên nhiên Tây Ba Tơ.
Ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray cho biết, từ năm 2018, đơn vị đã triển khai áp dụng công nghệ viễn thám và GIS vào các hoạt động tuần tra, kiểm tra rừng và giám sát đa dạng sinh học. Từ năm 2020 đến nay, đơn vị tiếp tục áp dụng công nghệ WebGis, công cụ SMART, Flycam, Cameratrap, Camera giám sát trong tuần tra, kiểm tra rừng, theo dõi diễn biến rừng. Việc sử dụng Flycam và ảnh vệ tinh LandSat, Sentinel 2 để kiểm soát hiện trạng rừng, giúp cho lực lượng nhanh chóng phát hiện các biến động, kịp thời xử lý các phát sinh, bất thường trên địa bàn. Trong 5 năm qua, các mô hình nông - lâm kết hợp dưới tán rừng đã hình thành, phát triển; đặc biệt là trồng Sâm Ngọc Linh và Đẳng sâm với tổng diện tích trên 6.000 ha, được trồng tại các xã Măng Đen, Măng Ri, Tu Mơ Rông, Ngọc Linh, Xốp, bước đầu hình thành vùng nguyên liệu tập trung phục vụ sản xuất, chế biến dược liệu; đồng thời góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, sử dụng hiệu quả đất lâm nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế lâm sản ngoài gỗ của tỉnh. Ông Hoàng Văn Chất, Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Đăk Tô cho biết, từ gần 0,06 ha Sâm Ngọc Linh được giao năm 1998, đến nay, đơn vị đã trồng và phát triển được trên 24 ha Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng tự nhiên, góp phần bảo tồn, phát triển loại sâm quý này. Công ty cũng đã tuyển dụng 22 lao động là người địa phương tham gia trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ diện tích rừng và sâm dưới tán rừng. Nhờ đó, đời sống của lao động, nhân viên đơn vị được ổn định; nguồn vốn đầu tư trồng Sâm Ngọc Linh đảm bảo sinh lời, nộp ngân sách Nhà nước, trả nợ Quỹ đầu tư phát triển đúng, đủ theo quy định. Để tiếp tục phát triển diện tích rừng, tỉnh Quảng Ngãi đặt ra mục tiêu từ năm 2026 đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ trồng 130.000 ha rừng sản xuất; 500 ha rừng đặc dụng. Qua đó, nâng tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh lên 60%. Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh, nòng cốt là lực lượng kiểm lâm cần làm tốt hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ rừng. Lấy ví dụ về con số 90 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trong năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, tình trạng vi phạm vẫn còn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, cần xây dựng và hoàn thiện dữ liệu về rừng để thực hiện tốt công tác quản lý, đánh giá làm cơ sở phát triển rừng bền vững; khai thác có hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội, kết hợp với công tác quản lý, bảo vệ rừng; giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai giữa người dân với các công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. "Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm xây dựng kế hoạch quản lý, phát triển và bảo vệ rừng; lực lượng Kiểm lâm chủ động tăng cường liên kết với các tổ chức, cá nhân để phát triển rừng theo hướng bền vững gắn với công tác bảo vệ, phát triển rừng. Ngành nông nghiệp cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để phục vụ công tác quản lý rừng, phát hiện kịp thời các biến động về rừng để xử lý sớm. UBND các xã có rừng cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm để quản lý tốt, không để mất đất, mất rừng, không để xảy ra cháy rừng. Nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng mất đất, mất rừng, Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm trực tiếp với UBND tỉnh", ông Đỗ Tâm Hiển nhấn mạnh.- Từ khóa :
- rừng
- rừng phòng hộ
- rừng quảng ngãi
Tin liên quan
-
Kinh tế tổng hợp
Phủ xanh rừng ngập mặn, phục hồi hệ sinh thái đầm Ô Loan
12:33' - 16/12/2025
Với diện tích gần 1.600 ha, đầm Ô Loan (thuộc xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) là nơi có hệ sinh thái phong phú, đa dạng các loại thủy sản.
-
Kinh tế tổng hợp
“Cởi trói” cho liên doanh, liên kết trồng rừng
12:28' - 12/12/2025
Từ những vướng mắc tưởng như “bó chân”, mô hình liên doanh, liên kết trồng rừng đang đứng trước thời điểm chuyển mình để trở thành động lực kinh tế mới cho địa phương.
-
Kinh tế Thế giới
EU đạt thỏa thuận sửa đổi Quy định chống phá rừng
22:10' - 05/12/2025
Ủy ban châu Âu (EC) hoan nghênh thỏa thuận chính trị tạm thời mà Nghị viện châu Âu (EP) và Hội đồng vừa đạt được về sửa đổi Quy định chống phá rừng của Liên minh châu âu (EUDR).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế tổng hợp
Đề án Khu kinh tế tự do Hưng Yên kiến tạo động lực tăng trưởng mới
16:42'
Đề án thành lập Khu kinh tế tự do được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên thông qua là bước đi chiến lược nhằm kiến tạo một không gian tăng trưởng mới, gắn kết chặt chẽ giữa nội địa và hướng biển.
-
Kinh tế tổng hợp
Giữ màu xanh đại dương – hành động từ trái tim
16:08'
Hiện thực hóa quyết tâm từ Nghị quyết 57 về bảo vệ môi trường, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn thường xuyên ra quân dọn sạch hàng tấn rác thải nhựa từ đại dương.
-
Kinh tế tổng hợp
"Đảo hoa" khoe sắc giữa thiên nhiên di sản
15:35'
Hình thành từ năm 2018, “Đảo hoa Thung Nham” là sáng kiến cải tạo đất, từng bước phát triển thành mô hình “Đảo hoa bốn mùa” hài hòa với cảnh quan tự nhiên.
-
Kinh tế tổng hợp
Dệt bức tranh bằng lúa giữa muôn trùng núi non
15:23'
Bức tranh bằng lúa trở thành nét đặc trưng của Tuần Du lịch Ninh Bình gắn với sắc màu lúa chín vàng tại khu du lịch Tam Cốc - Bích Động được tỉnh Ninh Bình tổ chức thường niên vào mỗi độ hè về.
-
Kinh tế tổng hợp
Phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa, kỳ vọng đạt 16.000 tỷ đồng mỗi năm
15:11'
Ngoài chức năng phát điện, cấp nước và điều tiết lũ, các hồ chứa còn có tiềm năng lớn để phát triển nuôi trồng thủy sản, du lịch sinh thái và các dịch vụ đi kèm.
-
Kinh tế tổng hợp
Hợp tác trồng 240.000 cây xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long
14:44'
Trưa 1/4, tại thành phố Cần Thơ, Ngân hàng BIDV phối hợp cùng Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai (QPT) tổ chức Lễ ký kết hợp tác triển khai chương trình trồng 240.000 cây xanh.
-
Kinh tế tổng hợp
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các dự án chống ngập úng cục bộ
14:43'
Hiện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thi công 15/15 công trình cải tạo sửa chữa xử lý úng ngập cục bộ năm 2026.
-
Kinh tế tổng hợp
Đồng Nai phản hồi Thành phố Hồ Chí Minh về hỗ trợ đá phục vụ dự án trọng điểm
14:42'
Ngày 1/4, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi UBND Thành phố Hồ Chí Minh về hỗ trợ đá xây dựng phục vụ dự án đường Vành đai 3, Vành đai 4 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026.
-
Kinh tế tổng hợp
Công đoàn An Giang chuyển mình trước áp lực thị trường lao động
14:29'
Theo Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, thời gian tới, tình hình kinh tế - xã hội, thị trường lao động,... tiếp tục tác động trực tiếp đến đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn.

Quảng Ngãi tỷ lệ che phủ rừng đạt gần 60%. Ảnh: TTXVN