BNEWS Để đáp ứng nhu cầu vốn cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, các tổ chức tín dụng ở Quảng Ninh đã mở rộng tín dụng hợp lý và nâng cao chất lượng tín dụng.
Dự kiến, dư nợ tín dụng của các ngân hàng ở Quảng Ninh đến 31/12/2024 đạt 199.000 tỷ đồng, tăng 12,3% so năm 2023, đạt 100% kế hoạch đề ra. Đây là tiền đề quan trọng để ngành ngân hàng hoàn thành mục tiêu sẽ tăng trưởng tín dụng khoảng 12-13%/năm phù hợp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả, bền vững.
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Quảng Ninh, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã mở rộng tín dụng hợp lý và nâng cao chất lượng tín dụng; tập trung vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nhất là các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của tỉnh; triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời, tăng khả năng hấp thụ vốn và tiếp cận vốn của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng; phát triển, cung ứng các dịch vụ ngân hàng hiện đại, an toàn, tiện lợi, đem lại lợi ích, giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.
Các ngân hàng ở Quảng Ninh đẩy mạnh việc giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, như: nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp, dịch vụ, doanh nghiệp nhỏ và vừa... nhằm hỗ trợ tăng trưởng tín dụng trong các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế.
Đến nay, các ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay từ 1-1,5%/năm so với cuối năm 2023. Hiện lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ đối với lĩnh vực ưu tiên là 4%/năm; lãi suất cho vay phổ biến ở mức 6-7,5%/năm đối với ngắn hạn và 8,5-10%/năm đối với trung, dài hạn. Ngoài giảm lãi suất cho vay, các ngân hàng liên tục đưa ra các gói tín dụng ưu đãi cho từng nhóm khách hàng khác nhau.
Các ngân hàng tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng gặp khó khăn theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Toàn tỉnh hiện có 306 lượt khách hàng (258 cá nhân, 46 doanh nghiệp và 2 hợp tác xã) được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ với tổng giá trị được cơ cấu lại 1.180 tỷ đồng nợ gốc và lãi.Đặc biệt, nhiều giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng cơn bão số 3 đã được các ngân hàng tích cực triển khai. Các ngân hàng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 14.510 khách hàng với dư nợ 1.032 tỷ đồng; giảm lãi suất cho vay đối với 5.763 khách hàng với tổng dư nợ được giảm lãi suất là 18.917 tỷ đồng, mức giảm lãi suất từ 0,5-2%/năm; cho vay mới đối với 7.540 khách hàng, với tổng số tiền cho vay là 3.050 tỷ đồng nhằm giúp người dân và doanh nghiệp phục hồi kinh doanh, tái sản xuất.
Bên cạnh đó, để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, nhiều gói cho vay với lãi suất ưu đãi đã được các ngân hàng triển khai với quy mô lớn như: Chương trình 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư; chương trình tín dụng 60.000 tỷ đồng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản; chương trình tín dụng chính sách xã hội...Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Quảng Ninh tiếp tục duy trì cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định 100/2024/NĐ-CP. Đến nay, toàn tỉnh có 3 người dân được vay vốn mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng Thương mại với dư nợ là 650 triệu đồng và 125 người dân vay vốn mua mua nhà xã hội tại Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Ninh với tổng dư nợ 34,9 tỷ đồng.Tin liên quan
Thủ tướng yêu cầu tăng cường các giải pháp điều hành tín dụng năm 2024
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 122/CĐ-TTg ngày 27/11/2024 gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tăng cường các giải pháp điều hành tín dụng năm 2024.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngSeABank: 32 năm xây dựng nội lực và mở rộng quy mô
Sau 32 năm hoạt động, SeABank đã mở rộng đáng kể về quy mô vốn và tài sản, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, công nghệ và kiểm soát rủi ro.
-
Ngân hàngGoldman Sachs dự báo Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 9/2026
Goldman Sachs dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 9/2026.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 14/9: Tỷ giá USD được điều chỉnh trái chiều
Tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) ngày 14/9 được điều chỉnh trái chiều.
-
Ngân hàngLãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt, “cuộc đua” huy động chưa dừng
Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh trong tuần qua, đặc biệt ở các kỳ hạn ngắn, cho thấy thanh khoản hệ thống có dấu hiệu cải thiện.
-
Ngân hàngTừ 1/11, chia sẻ thông tin tín dụng khách hàng phải có sự đồng ý rõ ràng
Từ ngày 1/11/2026, việc cung cấp thông tin tín dụng về khách hàng vay cho tổ chức tự nguyện, tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài và tổ chức khác phải có sự đồng ý rõ ràng, cụ thể của khách hàng.
-
Ngân hàngMB trao tặng hơn 600 vé xem bóng đá cho học sinh Trường THCS Giảng Võ
Hơn 600 học sinh và giáo viên Trường THCS Giảng Võ được trao tặng vé xem trận đấu giữa Thể Công - Viettel và Công an Hà Nội tại sân Hàng Đẫy.
-
Ngân hàngThống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khơi thông vốn cho tăng trưởng kinh tế Thủ đô
Tín dụng ngân hàng là nguồn lực rất quan trọng, nhưng không thể và không nên là nguồn vốn duy nhất cho mọi nhu cầu phát triển.
-
Ngân hàngSeABank và doanh nhân Nguyễn Thị Nga đón nhận nhiều phần thưởng cao quý
SeABank đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình xây dựng và phát triển. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Nga được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.
-
Ngân hàngKỳ vọng Fed tăng lãi suất giúp đồng USD củng cố sức mạnh
Thị trường ngoại hối vừa khép lại tuần giao dịch với những diễn biến trái chiều.











