BNEWS Nhằm khơi thông các nguồn lực bị “đóng băng” và tạo dư địa phát triển kinh tế - xã hội, Quảng Ninh tập trung rà soát, tháo gỡ từng "nút thắt" về pháp lý, quy hoạch, đất đai và giải phóng mặt bằng.
Đến nay, Quảng Ninh đã xử lý dứt điểm 47/68 dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, góp phần đưa các nguồn lực tài nguyên trở lại phục vụ phát triển.
Theo báo cáo của Sở Tài chính, thành phố từng có 68 dự án rơi vào tình trạng chậm tiến độ, tồn đọng qua nhiều năm do các vướng mắc liên quan đến hồ sơ pháp lý, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, năng lực tài chính của chủ đầu tư cũng như sự thay đổi của quy định pháp luật qua từng thời kỳ. Tình trạng này khiến nhiều quỹ đất chưa được khai thác, dòng vốn đầu tư bị đình trệ và gây lãng phí nguồn lực xã hội.
Giám đốc Sở Tài chính Phạm Hồng Biên cho biết: Mỗi dự án tồn đọng đều gắn với một nguồn lực phát triển đang bị đình trệ. Quan điểm của thành phố là rà soát kỹ từng trường hợp, xử lý đúng theo quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân; đồng thời kiên quyết thu hồi đối với các dự án không còn khả năng triển khai để dành quỹ đất cho những nhà đầu tư có năng lực hơn.
Xác định việc xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ là nhiệm vụ trọng tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quảng Ninh đã rà soát toàn diện và phân loại xử lý dựa trên nguyên tắc không áp dụng khuôn mẫu chung.
Để việc gỡ khó các dự án hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nay là Thành ủy) Quảng Ninh đã thành lập Tổ công tác số 1 và Tổ công tác số 2 trực tiếp rà soát, đôn đốc và chỉ đạo xử lý vướng mắc cho các dự án trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Tổ công tác số 1 do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trịnh Thị Minh Thanh làm Tổ trưởng và Tổ công tác số 2 do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Vũ Quyết Tiến làm Tổ trưởng.
Việc thành lập các tổ công tác chuyên trách thể hiện quyết tâm của lãnh đạo thành phố Quảng Ninh trong việc xử lý dứt điểm tình trạng dự án "treo", dự án chậm tiến độ với tinh thần "không làm hình thức, không làm dàn trải, tập trung xử lý dứt điểm từng vướng mắc".
Nhiệm vụ trọng tâm của các tổ công tác là tiến hành kiểm tra thực tế, làm việc trực tiếp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư để phân loại, xác định rõ nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ, từ đó đề xuất phương án xử lý cụ thể cho từng nhóm dự án. Trong đó, ưu tiên giải quyết các dự án trọng điểm, các công trình hạ tầng, du lịch, dịch vụ có sức lan tỏa lớn hoặc có vướng mắc phức tạp về pháp lý, quy hoạch, đất đai và bồi thường giải phóng mặt bằng.
Đi kiểm tra thực tế các dự án, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trịnh Thị Minh Thanh yêu cầu các cơ quan chuyên môn phải cam kết mốc thời gian hoàn thiện hồ sơ pháp lý và tham mưu xử lý theo đúng quy định; đồng thời kiên quyết đề xuất thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động đối với các dự án mà chủ đầu tư kém năng lực, không còn khả năng triển khai.
Tính đến đầu tháng 9/2026, cùng với 47 dự án đã được tháo gỡ dứt điểm, 21 dự án tồn đọng còn lại đã hoàn thành khâu rà soát, xây dựng lộ trình xử lý cụ thể theo từng nhóm nguyên nhân.
Việc rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm tiến độ không chỉ giúp giải phóng quỹ đất, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn mới mà còn củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư minh bạch của địa phương. Đây được xem là mắt xích quan trọng trong chuỗi giải pháp cải cách tổng thể của thành phố Quảng Ninh, hướng tới mục tiêu duy trì đà tăng trưởng GRDP hai chữ số và tạo động lực phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
Tin liên quan
Quảng Ninh tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Đức
Quảng Ninh đang tập trung thu hút dòng vốn FDI vào công nghiệp chế biến chế tạo, ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên thu hút đầu tư vào năm Khu kinh tế và 16 Khu công nghiệp và các cụm công nghiệp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamDấu mốc nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tạo xung lực mới cho hợp tác kinh tế, năng lượng, công nghệ và đầu tư Việt - Nga.
-
Kinh tế Việt NamHà Nội lấy ý kiến quy hoạch sông Hồng, mở dư địa phát triển mới
Hà Nội lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch sông Hồng, hướng tới tổ chức lại không gian đô thị, phát triển hạ tầng và khai thác hiệu quả các giá trị kinh tế hai bên sông.
-
Kinh tế Việt NamMô hình phát triển cho kỷ nguyên mới - Bài 4: Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng
Trong suốt 40 năm qua, cơ chế huy động và phân bổ nguồn lực của Việt Nam ngày càng được hoàn thiện; trong đó thị trường ngày càng đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong phân bổ nguồn lực.
-
Kinh tế Việt NamMô hình phát triển cho kỷ nguyên mới - Bài 3: Kinh nghiệm thực tiễn từ các quốc gia
Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Trung Quốc đang chuyển trọng tâm sang thúc đẩy tiêu dùng, Hàn Quốc tái định hình toàn diện chiến lược kinh tế, trong khi Ấn Độ chuyển hướng chú trọng vào công nghệ.
-
Kinh tế Việt NamMô hình phát triển cho kỷ nguyên mới - Bài 2: Đổi mới không thể đi bằng “đường cũ”
Nếu muốn đổi mới mô hình tăng trưởng, điều quan trọng nhất là phải đổi mới môi trường quản trị quốc gia. Chúng ta không thể có một mô hình tăng trưởng mới trên nền tảng một hệ thống quản trị cũ kỹ.
-
Kinh tế Việt NamMô hình phát triển cho kỷ nguyên mới - Bài 1: Bước xoay trục chiến lược
Sau bốn thập kỷ kiên trì thực hiện Đổi mới, Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lịch sử.
-
Kinh tế Việt NamQuan hệ Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga.
-
Kinh tế Việt NamQuảng Ninh tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Đức
Quảng Ninh đang tập trung thu hút dòng vốn FDI vào công nghiệp chế biến chế tạo, ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên thu hút đầu tư vào năm Khu kinh tế và 16 Khu công nghiệp và các cụm công nghiệp.
-
Kinh tế Việt NamQuy hoạch sông Hồng: Tái định cư phải đi trước thu hồi đất, ưu tiên gần nơi ở cũ
Thành phố Hà Nội đang triển khai lấy ý kiến đối với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.











