BNEWS Cục Hải quan Thái Lan đã ban hành một văn bản hướng dẫn các thủ tục hải quan đối với hành khách theo đường hàng không đến nước này.
Theo văn bản trên, các tài sản, hàng hoá mang theo được miễn thuế bao gồm các đồ vật trị giá không quá 20.000 baht (648 USD).
Nếu tài sản của hành khách có giá trị vượt 20.000 baht, hành khách sẽ phải chịu thuế. Nếu tài sản của hành khách được mang theo vì mục đích thương mại, thì thậm chí có giá trị ít hơn 20.000 baht vẫn phải chịu thuế.
Hành khách phải khai báo về tài sản mang theo tại cửa Hàng hoá cần khai báo (Goods to Declare), hay còn gọi là cửa Đỏ (cửa thông thường là cửa Xanh).Các hàng hoá trong danh mục hạn chế cần phải có giấy phép. Nhân viên hải quan tại cửa Đỏ sẽ xác định số thuế và phí cho các hàng hoá khác nhau. Ví dụ, túi xách chịu tỷ lệ thuế 20%, đồng hồ 5%, mỹ phẩm và dây lưng 30%, và đều phải chịu mức thuế giá trị gia tăng (VAT).
Nếu hành khách không được nhân viên hải quan đối xử công bằng hoặc phát hiện vi phạm trong quá trình thực hiện thục tục hải quan trên, họ có thể gọi đường dây nóng của hải quan Thái Lan theo số 1332.Nếu cần thêm thông tin, hành khách có thể gửi thư điện tử đến Cục Hải quan Thái Lan tại địa chỉ ctc@customs.go.th./.
Tin liên quan
Điểm tên 8 mặt hàng Thái Lan thắt chặt kiểm soát lưu thông
Vụ trưởng Vụ Nội thương Thái Lan Whichai Phochanakij cho hay, các biện pháp kiểm soát lưu thông được đưa ra vì nhiều lý do khác nhau.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hội59 năm ASEAN: Hy Lạp coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ với ASEAN
Sau 59 năm hình thành và phát triển, ASEAN đã trở thành ngôi nhà chung của 11 quốc gia thành viên, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội.
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ biến văn hóa sông nước thành động lực du lịch mới
Vào cao điểm hè, du lịch Cần Thơ chuyển mình mạnh mẽ với chuỗi sản phẩm trải nghiệm xanh, đa dạng mang đậm bản sắc sông nước.
-
Kinh tế xã hộiKhát vọng của chàng trai nạn nhân da cam: "Đường có đi mới ngắn lại"
Anh Đạt chia sẻ: "Đường có đi thì mới ngắn lại, chịu nhấc chân bước 1 bước thì đích mới hiện ra trước mắt". Nhờ đó, anh Đạt bây giờ đã có thể tự đi trên đôi chân của mình.
-
Kinh tế xã hội59 năm ASEAN: Gắn kết tình hữu nghị ASEAN tại nước Nga
Sáng 7/8, các cơ quan đại diện ngoại giao các nước thành viên ASEAN tại LB Nga đã tổ chức Ngày Gia đình ASEAN, thể hiện tình hữu nghị, tinh thần gắn kết của mái nhà chung tại nước Nga.
-
Kinh tế xã hộiThượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Nga
Dự luật dài 61 trang, mang tên “Đạo luật Trừng phạt Nga và Iran Lindsey O. Graham năm 2026”, nhằm tăng sức ép đối với các quốc gia mua dầu mỏ và khí đốt của Nga.
-
Kinh tế xã hộiCà Mau trước bẫy biến đổi khí hậu: Cuộc đảo chiều thuận thiên
Là tỉnh có ba mặt giáp biển, Cà Mau-vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc đang trở thành địa phương chịu ảnh hưởng nặng và rõ rệt nhất bởi biến đổi khí hậu, nước biển dâng và thiên tai cực đoan.
-
Kinh tế xã hộiViệt Nam khẳng định vị thế tại triển lãm thương mại quốc tế của Ấn Độ
Chiều 7/8, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức hội thảo trực tuyến với sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam.
-
Kinh tế xã hộiLịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 8/8/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/8, sáng mai 9/8 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế xã hộiBí thư Thành ủy Cần Thơ làm Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển thành phố
Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố giữ chức Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển thành phố.










