Quyết sách mới góp phần tạo xung lực phát triển đất nước

17:49' - 23/04/2026
BNEWS Nhiều quyết sách quan trọng tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI được kỳ vọng tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI đã dành thời gian biểu quyết thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng. Ngày 23/4, trao đổi bên hành lang Quốc hội, một số đại biểu đã dành sự quan tâm đối với các quyết sách mới tháo gỡ điểm nghẽn, đồng thời bày tỏ kỳ vọng những quyết sách này sẽ tạo ra xung lực mới cho sự phát triển của đất nước. 

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) đánh giá, trong 2 tuần làm việc khẩn trương, Quốc hội thông qua một số luật và nghị quyết. Đặc biệt, những điều chỉnh về Luật Thuế giá trị gia tăng, Thuế Thu nhập doanh nghiệp và ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh đã phản ánh sát thực tế nguyện vọng của cử tri cả nước.

Bên cạnh đó, việc bổ sung thêm nguồn vốn, dù chỉ 5-10% ở một số dự án giao thông, cầu đường hay bệnh viện, sẽ giúp hoàn thiện những mắt xích cuối cùng, biến các tài sản "đóng băng" trở nên hữu dụng cho xã hội… Những quyết sách kịp thời này không chỉ góp phần tháo gỡ "khối u" nợ xấu mà còn khẳng định sự đồng hành mật thiết của Quốc hội với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. 

Cũng theo ông Trần Hoàng Ngân, một trong những điểm nhấn nổi bật là việc thông qua nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng liên quan đến đất đai. Đây được đánh giá là quyết sách có giá trị tương đương hàng triệu tỷ đồng khi trực tiếp khơi thông những nguồn lực khổng lồ đang bị đình trệ nhiều năm qua.

Việc tháo gỡ không chỉ đưa tài sản vào sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng mà còn giải quyết triệt để nợ xấu ngân hàng, giảm lãi suất và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường tại các dự án "đắp chiếu". Quyết sách này thể hiện tinh thần nói đi đôi với làm, chống lãng phí quyết liệt theo đúng chủ trương của Đảng và Bộ Chính trị đã đưa ra. 

Liên quan đến đề xuất giao Chính phủ quy định ngưỡng chịu thuế đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp, đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ chủ trương phân cấp thẩm quyền để đảm bảo tính kịp thời. Theo đại biểu, về mức thuế, mặc dù dự thảo đưa ra con số khoảng 1 tỷ đồng, song nhiều ý kiến cho rằng cần có một "khoảng đệm" linh hoạt hơn.

Về biên độ, đại biểu đề xuất thay vì ấn định một con số cụ thể trong luật, nên giao Chính phủ thẩm quyền điều chỉnh trong khung từ 1 tỷ đến 3 tỷ đồng tùy theo từng thời kỳ và bối cảnh kinh tế - xã hội. 

Đại biểu nhấn mạnh, việc xác lập một khung biên độ sẽ giúp Chính phủ chủ động điều hành, tránh việc phải chờ đợi sửa đổi luật khi tình hình thị trường có biến động lớn. Bên cạnh việc hoàn thiện khung pháp lý, đại biểu Thạch Phước Bình cũng cho rằng khâu thực thi là yếu tố quyết định để chính sách đi vào cuộc sống. 

Đánh giá về tầm quan trọng của kỳ họp lần này, đại biểu Thạch Phước Bình cho rằng, ngoài công tác nhân sự, kiện toàn bộ máy Nhà nước, việc thảo luận và thông qua các chủ trương, chính sách lớn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Mục tiêu cao nhất là nhằm tháo gỡ những "nút thắt" về thể chế, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để triển khai hiệu quả các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn. Trong đó, các chính sách về thuế được dư luận đặc biệt quan tâm, bởi đây là công cụ trực tiếp tác động đến "sức khỏe" của doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức.

Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (đoàn Quảng Ninh) đánh giá, không chỉ trong việc kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao mà kỳ họp còn đặt nền móng chiến lược cho phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới.

Theo đại biểu, việc thảo luận sâu về kế hoạch đầu tư công trung hạn và sửa đổi các đạo luật thực tiễn được kỳ vọng sẽ tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng, tháo gỡ triệt để các “điểm nghẽn” phát triển. Đặc biệt, các quyết sách kịp thời về điều tiết giá xăng dầu, giá điện trong bối cảnh biến động thị trường thế giới đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, thể hiện sự đồng hành của Quốc hội cùng Chính phủ trong việc bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội.

Chia sẻ ý kiến, đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Đắk Nông) cho rằng, tại kỳ họp lần này, Quốc hội không chỉ dừng lại ở công tác nhân sự mà đã bắt tay vào xem xét, thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng. Đây là những cơ sở pháp lý cần thiết để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân trong giai đoạn mới.

Đại biểu khẳng định, Quốc hội khóa XVI đã và đang để lại những dấu ấn đáng nhớ về một Quốc hội hành động vì lợi ích quốc gia và hạnh phúc của nhân dân. Tinh thần thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm tại hội trường và tại các tổ thảo luận chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự đổi mới mạnh mẽ này.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục