Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán châu Á

17:10' - 19/07/2017
BNEWS Trong phiên ngày 19/7, hầu hết các TTCK châu Á đều tăng điểm, dù đồng USD tiếp tục trượt dốc do Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp khó khăn trong việc thông qua chương trình nghị sự về kinh tế của mình.
Cụ thể, phiên này đánh dấu phiên thứ tám ghi điểm liên tiếp của chỉ số Hang Seng, khi tăng 0,6%, hay 147,22 điểm, lên 26.672,16 điểm, mức cao nhất trong hai năm qua trong bối cảnh giới đầu tư ở Trung Quốc đại lục tìm đến thị trường chứng khoán này do những lo ngại rằng chính phủ sẽ thắt chặt quy định đối với các thị trường tài chính.

Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán châu Á trong phiên ngày 19/7. Ảnh: THX/TTXVN
Tuy nhiên, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite vẫn tăng 1,4%, hay 43,41 điểm, và khép phiên với 3.230,98 điểm, nhờ kỳ vọng về mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp sắp tới. Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 cũng ghi thêm 20,95 điểm, hay 0,1% lên 20.020,86 điểm.

Không nằm ngoài xu hướng trên, chỉ số Kospi của Hàn Quốc và S&P/ASX 200 của Australia tăng lần lượt 3,9 điểm (0,2%) và 44,7 điểm (0,8%) lên 2.429,94 điểm và 5.732,1 điểm.

Tổng thống Donald Trump phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn khi tình hình gần đây cho thấy rõ ràng là đảng Cộng hòa của ông Trump sẽ không thể tập hợp đủ số thượng nghị sĩ để thông qua dự luật cải cách y tế gây tranh cãi, qua đó càng khiến cho dự luật về thuế và kế hoạch đầu tư vào cơ sở hạ tầng gặp bất lợi.

Với lạm phát vẫn thấp hơn mức mục tiêu 2% mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra và triển vọng ảm đạm của các cải cách kinh tế, giới đầu tư đang tỏ ra nghi ngại về khả năng nâng lãi suất lần thứ ba trong năm nay của Fed.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục