BNEWS Ngoài những nỗ lực tự thân, không thể thiếu sự hỗ trợ, tiếp sức của Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương tạo điều kiện cho Samsung Việt Nam có những phương án khắc phục thích ứng với dịch bệnh.
Bên lề Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, doanh nhân tổ chức mới đây tại Hà Nội, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam Choi Joo Ho đã có những chia sẻ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về thực trạng, những bước tiến thành công của doanh nghiệp để vượt qua giai đoạn khó khăn của đại dịch COVID-19.
Phóng viên: Hơn 1 thập kỷ có mặt và đầu tư tại thị trường Việt Nam, Samsung đã gây dựng được những thành quả như thế nào, thưa ông?
Tổng giám đốc Choi Joo Ho: Samsung Việt Nam bắt đầu hoạt động đầu tư tại Việt Nam từ năm 1995. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư chính thức của Samsung tại Việt Nam được đánh dấu bằng việc xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại di động tại tỉnh Bắc Ninh vào năm 2008.
Từ đó đến nay, qua hơn 13 năm phát triển, hiện Samsung đang vận hành 6 nhà máy sản xuất, 1 pháp nhân bán hàng, 1 trung tâm nghiên cứu và phát triển tại các tỉnh, thành phố lớn như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tổng số cán bộ công nhân viên của Samsung Việt Nam hiện cũng đã lên tới 110.000 người.
Ngoài ra, Samsung Việt Nam còn đang xây dựng mới Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển R&D của riêng Samsung với quy mô 220 triệu đô la Mỹ (USD) tại khu vực Tây Hồ Tây, Hà Nội. Tiến độ hiện nay đã đạt khoảng 50% và dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022.
Tính đến thời điểm này, tổng số vốn Samsung đã đầu tư vào Việt Nam đạt khoảng 17,7 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 vừa qua đạt 56,5 tỷ USD. Năm nay, mặc dù, Samsung Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn năm 2020, song kim ngạch xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 9/2021 đã đạt 47 tỷ USD, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm 2020.
Chúng tôi đang kỳ vọng từ giờ đến cuối năm, nếu hoạt động sản xuất có thể duy trì ổn định như hiện tại thì công ty sẽ thuận lợi trong việc đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 61 tỷ USD cho năm 2022.
Để có được những thành quả này là nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ, của chính quyền các địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để Samsung Việt Nam triển khai hiệu quả các chính sách phòng dịch an toàn; đồng thời, vừa có thể đảm bảo hoạt động sản xuất không bị gián đoạn. Cùng với đó là sự cống hiến của tất cả cán bộ công nhân viên của Samsung Việt Nam và các doanh nghiệp nằm trong chuỗi cung ứng.
Phóng viên: Đại dịch COVID-19 là 1 thách thức lớn của nền kinh tế toàn cầu; trong đó, có Việt Nam. Tác động của COVID-19 đã và đang khiến hầu hết doanh nghiệp lâm phải tình cảnh khó khăn và thậm chí phải rút lui khỏi thị trường. Trong khi đó, Samsung lại đạt những kết quả tích cực trong giai đoạn này, điều này có được là nhờ đâu, thưa ông?
Tổng giám đốc Choi Joo Ho: Có thể nói, vượt qua đại dịch COVID-19 cũng là một trong những thành công của Samsung Việt Nam; minh chứng cho những nỗ lực phấn đấu và ý chí quyết tâm của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân của doanh nghiệp.
Cùng với các công ty cung ứng, Samsung Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về phòng chống dịch của Chính phủ với phương châm 3 tại chỗ để duy trì hoạt động và sản xuất không gián đoạn trong suốt 2 - 3 tháng diễn ra đợt dịch COVID-19 lần thứ 4.
Tất cả các nhân viên đều tuân thủ chặt chẽ quy định 5K và các quy định duy trì khoảng cách. Công ty đã tạo mọi điều kiện để nhân viên yên tâm làm việc trong nhà máy an toàn như cấp khẩu trang KF94, xét nghiệm định kỳ COVID-19. Đồng thời, cung cấp miễn phí 3 bữa ăn mỗi ngày trong nhà ăn của công ty để giảm thiếu tối đa việc tiếp xúc với bên ngoài cũng như đảm bảo sức khoẻ cho người lao động.
Lãnh đạo các nhà máy cũng tích cực trao đổi và phối hợp với chính quyền các địa phương để thường xuyên báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Nhờ việc được tạo điều kiện thuận lợi để sản xuất không bị gián đoạn, các hoạt động của Samsung đã và đang dần được phục hồi; nhanh chóng hạn chế được những thất thoát trong quá trình sản xuất. Điều quan trọng là toàn bộ quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh đã và đang dần đi vào ổn định để phát huy hiệu quả.
Ban lãnh đạo của Samsung Việt Nam cũng nỗ lực phối hợp cùng các công ty cung ứng khắc phục các khó khăn, vướng mắc và động viên các cán bộ công nhân viên của các công ty cung ứng áp dụng chung một phương án phòng dịch đồng nhất.
Phóng viên: Có thể thấy, Samsung là một trong những doanh nghiệp điển hình nỗ lực vượt lên nghịch cảnh để nhanh chóng phục hồi, ổn định sản xuất kinh doanh. Với tình hình hiện nay, ông đánh giá như thế nào về khả năng hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch đề ra cho năm 2021?
Tổng giám đốc Choi Joo Ho: Ngoài những nỗ lực tự thân và sự đoàn kết, nhất tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra theo kế hoạch, Samsung Việt Nam cho rằng, không thể thiếu được sự hỗ trợ, tiếp sức của Chính phủ, các cấp, ngành và địa phương để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có những phương án khắc phục cần thiết nhằm thích ứng với tình hình dịch bệnh nói chung và COVID-19 nói riêng.
Đầu tiên, Samsung Việt Nam đề nghị, các bên liên quan tích cực thúc đẩy việc ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác sản xuất tại các tỉnh trong các khu công nghiệp phía Bắc và phía Nam. Theo đó, nội dung chủ yếu là đảm bảo hoạt động sản xuất không gián đoạn, đảm bảo việc di chuyển của người dân và vận chuyển hàng hóa thuận lợi giữa 3 tỉnh giống như trong một tỉnh. Samsung và các công ty cung ứng hoàn toàn ủng hộ sự nỗ lực của 3 tỉnh và hy vọng việc ký kết nhanh chóng được thực hiện.
Hiện nay, 3 tỉnh khu vực phía Bắc là Bắc Ninh, Bắc Giang và Vĩnh Phúc đã nhất trí ký kết thỏa thuận hợp tác, hy vọng rằng, việc ký kết sẽ nhanh chóng diễn ra khi đạt được sự thống nhất cuối cùng. Ở khu vực phía Nam, Samsung Việt Nam cũng hy vọng Chính phủ và các địa phương quan tâm hỗ trợ hơn nữa để Tp. Hồ Chí Minh cùng các tỉnh như: Đồng Nai, Bình Dương, Long An sẽ sớm ký kết thỏa thuận hợp tác với nội dung tương tự khu vực phía Bắc.
Ngoài ra, Samsung Việt Nam còn kiến nghị, tiêu chuẩn hóa các tiêu chí quản lý phòng dịch của Chính phủ. Theo đó, các doanh nghiệp có thể dự đoán được tình hình để có phương án quản lý nhân sự hiệu quả, lên kế hoạch sản xuất và hạn chế những khó khăn trong quản lý và vận hành.
Hy vọng Chính phủ sẽ nhanh chóng soạn thảo tiêu chí quản lý phòng dịch đồng nhất và đại diện chính quyền các địa phương cũng cần thường xuyên trao đổi với các doanh nghiệp trước 1 tuần hoặc tối thiểu 3 - 4 ngày/lần trước khi thực hiện các quy định mới hoặc thay đổi các quy định hiện hành.
Nếu được như vậy, thì các doanh nghiệp có thể tích cực tuân thủ các quy định của Chính phủ, góp phần tạo nên sự chủ động cho doanh nghiệp trong việc lên kế hoạch sản xuất và vận hành quản lý nhân sự.
Như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã từng nói: "Lợi ích thì hài hòa, Khó khăn thì chia sẻ!". Samsung cam kết trong thời gian tới sẽ luôn luôn đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam, nỗ lực hết sức để chăm lo đời sống của 110.000 cán bộ công nhân viên để giúp họ tập trung, ổn định việc làm. Samsung Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, duy trì ổn định hoạt động xuất khẩu, qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
Tôi luôn trông đợi, trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ cùng các địa phương sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa, hỗ trợ tích cực hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp; trong đó có Samsung Việt Nam để không chỉ vượt qua đại dịch thế kỷ, mà còn vượt lên phía trên và chiếm lĩnh những vị trí quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!./.
- Từ khóa:
- doanh nghiệp
- COVID-19
- xuất nhập khẩu
- Thủ tướng
- Chính phủ
Tin liên quan
Samsung bắt đầu sản xuất DRAM 14 nm với công nghệ in khắc cực tím
Samsung Electronics, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới cho biết hãng này bắt đầu sản xuất hàng loạt DRAM kích thước 14 nanomét (nm) nhỏ nhất sử dụng trong công nghệ in khắc cực tím (EUV).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại Tây Ninh
Ngày 29/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác Chính phủ tham dự chương trình trao quà, tặng học bổng cho 130 học sinh nghèo, hiếu học trên địa bàn xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đối thoại thực chất với nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ
Ngày 28/8, Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đã tham dự Tọa đàm doanh nghiệp, gặp gỡ với đại diện khoảng 60 doanh nghiệp, tập đoàn, định chế tài chính và nhà đầu tư Hoa Kỳ
-
Kinh tế Việt NamKhởi công loạt dự án chỉnh trang trung tâm TP Hồ Chí Minh
Ngày 29/8, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức khởi công, khánh thành 16 dự án về giao thông, hạ tầng kỹ thuật và nhà ở xã hội nhằm góp phần chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh quy hoạch 12 ha mở rộng cửa khẩu phụ Long Phước
Theo định hướng quy hoạch, Long Phước không chỉ được tổ chức để đáp ứng nhu cầu kiểm soát biên giới hiện tại mà còn tạo dư địa cho hoạt động giao thương phát triển.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công các siêu dự án chào mừng Quốc khánh 2/9
Sáng 29/8, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án chào mừng 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).
-
Kinh tế Việt NamXuất khẩu đạt gần 2 tỷ USD: Bệ đỡ giúp Vĩnh Long bứt phá GRDP
Trong bối cảnh kinh tế vướng mắc nhiều khó khăn nhưng hoạt động xuất khẩu tỉnh Vĩnh Long vẫn đạt được con số ấn tượng, với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 2 tỷ USD trong 8 tháng của năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamHạ tầng thanh toán số của Tây Ninh phát triển mạnh
Theo báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng đạt 92,04%, thuộc nhóm khá cao.
-
Kinh tế Việt NamTập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 8916/VPCP-NN ngày 28/8/2026 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc, đối thoại thực chất với nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ
Phó Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững và thực chất.












