BNEWS Sân bay Nội Bài đã chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch để vừa đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch và chất lượng dịch vụ.

Để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, sân bay Nội Bài chủ động lập phương án khai thác, dự phòng để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn; kiểm tra, rà soát các quy trình vận hành khai thác nhà ga, sân đỗ tàu bay, bố trí quầy thủ tục hàng không, cửa ra tàu bay, phân luồng tuyến giao thông ra vào cảng, quy trình taxi, bãi đỗ xe đưa/đón hành khách... đảm bảo hoạt động linh hoạt, tránh ùn tắc. Ảnh: NIA

Tại sân bay Nội Bài, các doanh nghiệp hàng không thiết lập một “hành lang xanh” cấu thành từ “con người xanh” (nhân viên hàng không, hành khách), “phương tiện, hạ tầng xanh” (sân bay, máy bay và các phương tiện chuyên chở hành khách) và “quy trình xanh” (giảm thiểu tối đa hạn chế tiếp xúc, tuân thủ quy trình phòng dịch). Ảnh: NIA

Tại sân bay Nội Bài, các doanh nghiệp hàng không thiết lập một “hành lang xanh” cấu thành từ “con người xanh” (nhân viên hàng không, hành khách), “phương tiện, hạ tầng xanh” (sân bay, máy bay và các phương tiện chuyên chở hành khách) và “quy trình xanh” (giảm thiểu tối đa hạn chế tiếp xúc, tuân thủ quy trình phòng dịch). Ảnh: NIA
Bnews/TTXVN
Tin liên quan
Kinh tế Việt Nam
Hàng không đông đúc, bến tàu, xe khách đìu hiu ngày cận Tết
Dù đang vào cao điểm phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán, nhưng ghi nhận của phóng viên TTXVN tại các bến xe, ga đường sắt rất vắng. Trong khi đó, tại cảng hàng không lại rất đông đúc.







