Sân bay quốc tế ở Bali đóng cửa vì núi lửa phun trào

11:00' - 04/11/2015
BNEWS Núi lửa Rinjani trên hòn đảo Lombok, Đông Nusa Tenggara đã phun trào mạnh khiến sân bay quốc tế Ngurah Rai trên hòn đảo du lịch Bali nổi tiếng của Indonesia phải đóng cửa ít nhất đến ngày 5/11.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong ngày 3/11, ngày đầu tiên sân bay Ngurah Rai phải ngừng hoạt động, ít nhất 11 chuyến bay quốc tế và 9 chuyến bay nội địa phải hủy bỏ, trong đó có các chuyến bay đến Australia, Singapore và Hong Kong (Trung Quốc). Các hãng hàng không bị ảnh hưởng bao gồm Virgin Australia, Jetstar, Cathay Pacific, AirAsia…

Hiện có 7 ngôi làng ở Bắc Lombok đã bị bao phủ bởi tro bụi của núi lửa phun cao tới 6.000m.

Cơ quan chức năng Indonesia đã cảnh báo về khả năng núi Rinjani tiếp tục phun trào và khuyến cáo người dân không tiếp cận trong bán kính 3 km. Núi Rinjani đã bắt đầu phun tro bụi kể từ cuối tuần trước. 

Trước đó, hồi tháng 7/2015, hàng chục nghìn du khách tại Bali đã bị mắc kẹt sau khi núi lửa Raung tại Đông Java phun trào.

Nguyệt Ánh

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục