BNEWS Không chỉ là một sự kiện xúc tiến thương mại, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 còn là bức tranh thu nhỏ về nông nghiệp và làng nghề Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi.
Tại đây, mỗi sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) không đơn thuần là hàng hóa mà còn mang theo câu chuyện về vùng đất, con người, sinh kế và nỗ lực ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao giá trị bản địa.
Một trong số các doanh nghiệp tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, trà hoa vàng Quy Hoa – sản phẩm OCOP 5 sao của Quảng Ninh đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người tiêu dùng. Ông Lê Mạnh Quy- Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Quy Hoa kỳ vọng đây sẽ là cơ hội quan trọng để tiếp tục lan tỏa thương hiệu và mở rộng thị trường.
Phóng viên: Thưa ông, trà hoa vàng Quy Hoa tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, doanh nghiệp kỳ vọng điều gì từ sân chơi này? Ông Lê Mạnh Quy: Đây là lần thứ ba tôi tham gia một sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn. Lần đầu là A80, lần thứ hai là Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 và lần này là Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Qua hai lần trước, sản phẩm trà hoa vàng Quy Hoa đã được rất nhiều người biết đến nên tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 tôi kỳ vọng rất lớn. Kỳ vọng ở đây không chỉ là câu chuyện bán được bao nhiêu sản phẩm mà quan trọng hơn là mức độ nhận diện thương hiệu, sự tin tưởng của người tiêu dùng và khả năng mở rộng thị trường. Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 là sự kiện có quy mô lớn, lại mang tinh thần khởi đầu năm mới nên tôi tin đây là thời điểm rất tốt để sản phẩm tiếp tục lan tỏa. Từ trải nghiệm thực tế ở các hội chợ trước, tôi thấy rằng những không gian xúc tiến như thế này giúp doanh nghiệp nông nghiệp như chúng tôi có cơ hội tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, lắng nghe phản hồi thật và hoàn thiện sản phẩm tốt hơn. Phóng viên: Trà hoa vàng Quy Hoa là sản phẩm OCOP 5 sao của Quảng Ninh. Khi giới thiệu với người tiêu dùng Thủ đô, ông muốn kể câu chuyện gì phía sau sản phẩm? Ông Lê Mạnh Quy: Đây thực sự là một câu chuyện mà chính tôi cũng không ngờ tới. Tôi không phải người gốc Quảng Ninh, quê tôi ở Thái Bình, nay là Hưng Yên nhưng khi ra Quảng Ninh, tôi cảm nhận rất rõ sự chân tình, mộc mạc và quý người của bà con dân tộc nơi đây. Sau này tôi mới được biết, trà hoa vàng có nguồn gốc từ các vùng núi phía Đông, chủ yếu ở khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Bà con người dân tộc vốn đã có những cây trà hoa vàng mọc tự nhiên trên rừng, trên nương. Tuy nhiên, trước đây giá trị của cây trà này chưa được nhìn nhận đúng mức. Khi tôi hiểu được giá trị thực sự của trà hoa vàng, tôi bắt đầu gặp gỡ, vận động bà con cùng nhau giữ lại những cây trà ấy, không phá bỏ. Tôi từng nói với bà con rằng người Trung Quốc đã mua cây trà hoa vàng về và coi đó là “quốc bảo” của họ, tại sao lại không giữ gìn sản phẩm quý này. Do đó, tôi là một trong những người bắt đầu dựng lại việc trồng và bảo tồn trà hoa vàng một cách bài bản. Bà con cùng chúng tôi liên kết, cùng nhau gìn giữ, phát triển sản phẩm. Sau một thời gian, sản phẩm trà hoa vàng Quy Hoa ra đời, mang theo rất nhiều kỳ vọng của cả doanh nghiệp lẫn bà con. Phóng viên: Quảng Ninh có nhiều nông sản quý, nhưng trà hoa vàng Quy Hoa được vinh danh OCOP 5 sao nhờ sự đầu tư bài bản, ứng dụng khoa học công nghệ. Động lực nào khiến ông kiên trì đầu tư cho một sản phẩm nông nghiệp trong thời gian dài như vậy? Ông Lê Mạnh Quy: Trước năm 2013, tôi đã biết đến trà hoa vàng và sau đó bắt đầu tập hợp một số bà con để xây dựng trang trại. Khi có trang trại, tôi đầu tư máy móc để sản xuất trà một cách bài bản. Điểm khác biệt của trà hoa vàng Quy Hoa là công nghệ sấy đông lạnh thăng hoa. Nhờ đó, những bông trà được giữ nguyên hình dáng, màu sắc và dưỡng chất. Đây là công nghệ đòi hỏi vốn đầu tư lớn và thời gian dài, nhưng đổi lại là giá trị sản phẩm được nâng lên rất nhiều. Khi bà con nhìn thấy tôi đầu tư nghiêm túc, họ tin tưởng. Tôi là một trong những người đầu tiên để bà con cảm nhận rõ mối liên kết giữa doanh nghiệp và người dân không phải là mua – bán đơn thuần, mà là đồng hành lâu dài. Phóng viên: Thời gian tới, ông có tiếp tục định hướng quảng bá sản phẩm tại các hội chợ như thế này không? Ông có kiến nghị gì với các cơ quan chức năng? Ông Lê Mạnh Quy: Trước hết, tôi xin cảm ơn Chính phủ, cảm ơn các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tạo ra những sân chơi rất ý nghĩa cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nông nghiệp như Quy Hoa. Tôi kỳ vọng rằng các hội chợ như Hội chợ Mùa Xuân, rồi mùa Hạ, mùa Thu trong những năm tới sẽ được tổ chức thường niên. Như Thủ tướng đã nhấn mạnh, đây không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại mà còn là động lực để doanh nghiệp đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng hơn. Nếu các hội chợ được tổ chức đều đặn, có định hướng rõ ràng, thì doanh nghiệp sẽ mạnh dạn đầu tư hơn, nâng cao chất lượng sản phẩm hơn và gắn bó lâu dài với con đường phát triển nông sản bền vững. Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!- Từ khóa:
- Hội chợ Mùa Xuân 2026
- OCOP
Tin liên quan
Hội chợ Mùa Xuân 2026: Tăng nhận diện hàng thật qua VinachemMart
Đến với Hội chợ Mùa Xuân, gian hàng của Vinachem rộng 70 m2 vừa là nơi triển lãm các nhóm sản phẩm đặc trưng của Tập đoàn, vừa là nơi để các đơn vị thành viên thiết kế các quầy sản phẩm riêng biệt.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam và Ấn Độ vươn lên trên bản đồ hàng không châu Á - Thái Bình Dương
Các dự án sân bay quy mô lớn đang được triển khai tại châu Á - Thái Bình Dương sẽ góp phần thúc đẩy lưu lượng hàng không, trong đó Việt Nam và Ấn Độ nổi lên là những thị trường có tiềm năng lớn.
-
Ý kiến và Bình luận
Khôi phục Quỹ tìm kiếm, thăm dò dầu khí giúp chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và doanh nghiệp
Chia sẻ với báo giới, Đại biểu quốc hội Bùi Thị Kim Tuyến (Đoàn Phú Thọ) cho rằng, khôi phục Quỹ rủi ro tìm kiếm, thăm dò dầu khí có thể tạo cơ chế chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và doanh nghiệp.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam - trụ cột chiến lược trong 5 nền kinh tế xuất sắc ASEAN
5 nền kinh tế gồm Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines đang định vị lại Đông Nam Á trên bản đồ vốn toàn cầu cũng như chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của ASEAN.
-
Ý kiến và Bình luậnPhát triển bán dẫn: Kinh nghiệm từ Pháp và hướng đi cho Việt Nam
Pháp tập trung vào các mắt xích có lợi thế như chip tiết kiệm năng lượng, chiplet, đóng gói tiên tiến; đây là những hướng Việt Nam có thể nghiên cứu để nâng năng lực bán dẫn.
-
Ý kiến và Bình luậnBáo chí Australia đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia từ ngày 9-12/8 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt và nhận được những đánh giá rất tích cực từ các cơ quan truyền thông.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam – New Zealand
Đây là khẳng định của Giáo sư danh dự Roberto Rabel, Nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược thuộc Đại học Victoria Wellington (New Zealand).
-
Ý kiến và Bình luậnĐịnh hướng phát triển nông nghiệp của Indonesia mở ra tiềm năng hợp tác với Việt Nam
Những định hướng phát triển nông nghiệp của Indonesia mở ra nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia đề xuất mô hình ba lớp phát triển ngành bán dẫn Việt Nam
Cả ba lớp này cần được khuyến khích liên kết hợp tác với nhau theo mô hình nhà trường - viện nghiên cứu - doanh nghiệp để khai thác tối đa nguồn lực.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan hệ Việt Nam - New Zealand đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng sinh động cho việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong kỷ nguyên mới.










