Sản xuất nông nghiệp hướng đến quy mô lớn
Với những ưu điểm, giảm chi phí, tăng năng suất, hiệu quả kinh tế và ổn định đầu ra sản phẩm, mô hình "cánh đồng lớn" đã cho thấy, hiệu quả và phương thức tổ chức sản xuất liên kết "4 nhà" góp phần thay đổi tư duy theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, phục vụ đắc lực Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh An Giang trong thời gian tới.
* Hướng đến sản xuất quy mô lớn Ông Trần Anh Thư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang cho biết, hiện nay có khoảng 95% nông hộ sở hữu dưới 3 ha đất. Trong khi đó, để canh tác nông nghiệp có lời, đủ phục vụ cuộc sống gia đình thì cần từ 5 ha trở lên, còn theo mô hình “cánh đồng lớn” theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, diện tích tối thiểu cũng phải 50 ha. Hơn nữa, tỉnh đang gặp nhiều khó khan trong việc tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp theo quy mô lớn và hiện đại bởi mô hình này phải đạt tối thiểu 50 ha gieo cấy cùng một loại giống; cùng thực hiện một quy trình kỹ thuật canh tác; đưa máy móc vào thực hiện các khâu làm đất, gieo cấy, thu hoạch; phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức thu mua sản phẩm... Theo ông Trần Anh Thư, tỉnh đã nỗ lực xây dựng được các vùng chuyên canh nông nghiệp, tiến tới sản xuất công nghệ cao. Năm 2017 đã có 47 doanh nghiệp thực hiện liên kết canh đồng lớn thông qua 19 hợp tác xã, 31 tổ hợp tác và các hộ nông dân với diện tích 33.531 ha. Thống kê cho thấy, An Giang là địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng được vùng nguyên liệu nếp 25.000 ha ( hở huyện Phú Tân); chuyên canh xoài 3 màu theo tiêu chuẩn VietGAP ở 3 xã cù lao Giêng (huyện Chợ Mới); chuyên canh trồng chuối cấy mô, vùng chăn nuôi heo theo hướng công nghệ cao ở huyện Tri Tôn và vùng chuyên canh tôm càng xanh xã Phú Thuận (huyện Thoại Sơn). Để tiến tới sản xuất lớn, ứng dụng công nghệ cao, nhiều doanh nghiệp đã đến An Giang đặt vấn đề thuê đất lâu dài, ổn định. Điển hình như Công ty Cổ phần Gentraco đã thuê khu đất 68,2 ha ở huyện Thoại Sơn trong 10 năm với giá 30 triệu đồng/ha/năm, tổ chức thử nghiệm nhiều mô hình sản xuất mới. Trong khi đó, Công ty Cổ phần Vinacam đã làm việc với xã Vọng Đông (huyện Thoại Sơn) thuê 400 ha trong 10 năm (5 năm đầu giá 30 triệu đồng/ha, 5 năm sau giá 33 triệu đồng/ha). Hiện tại, có 50% nông dân đã đồng ý, 50% còn lại xã tiếp tục vận động. Công ty đang xúc tiến thuê 120 ha đất lúa của huyện đội Thoại Sơn để sản xuất theo quy mô lớn lớn. Đối với Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới, đang xúc tiến thuê 350 ha đất trong 25 năm để thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao.Công ty Cổ phần nông nghiệp Trung Thạnh đang làm dự án liên kết tiêu thụ tại An Giang khoảng 4.000 ha lúa. Trước mắt, công ty triển khai 1.000 ha giống IR50404, OM6876 và Jasmine85 tại các huyện: Thoại Sơn, Tri Tôn và Châu Phú.
“Muốn tạo đột phá về kinh tế nông nghiệp, không thể thiếu các doanh nghiệp đầu tàu. Thực tế, nhu cầu thuê đất đầu tư vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của các doanh nghiệp là rất lớn nhưng tỉnh không còn quỹ đất 100-200 ha giao doanh nghiệp. Do vậy, tỉnh An Giang đã xây dựng đề án tạo quỹ đất với quyết tâm phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế nông nghiệp của tỉnh” ông Thư thông tin thêm. * Cần cơ chế thống nhất Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, Trần Anh Thư, hiện nay trong quá trình doanh nghiệp thực hiện liên kết xây dựng cánh đồng lớn với nông dân, dễ xảy ra tình trạng không thống nhất về chọn giống canh tác, giá thu mua. Khi doanh nghiệp tự thỏa thuận thuê đất của nông dân để sản xuất lớn thì 2 bên lại không tin tưởng nhau. Nông dân thì sợ doanh nghiệp không thanh toán sòng phẳng, còn doanh nghiệp sợ nông dân “bẻ kèo”, đòi đất lại giữa chừng hoặc nâng giá cho thuê.“Phương án khả thi nhất là Nhà nước đứng ra thuê đất của nông dân rồi cho doanh nghiệp thuê lại. Giá thuê cơ bản được tính trên thu nhập bình quân 3 năm gần nhất của nông dân cộng thêm 10%. Cái lợi của cách làm này là nông dân không mất đất, vẫn đảm bảo thu nhập cao hơn so với tự mình canh tác.
Nông dân có thể chọn lựa làm công nhân nông nghiệp cho doanh nghiệp ngay trên chính mảnh ruộng của mình hoặc chuyển đổi nghề khác. Doanh nghiệp được Nhà nước đảm bảo thời gian thuê ổn định, lâu dài để yên tâm đầu tư sản xuất”, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Trần Anh Thư phân tích.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Quang Thi cho biết, mô hình Nhà nước thuê đất, tạo quỹ đất cho doanh nghiệp đầu tư được xem là tối ưu nhất để tích tụ ruộng đất, phục vụ sản xuất lớn. Tuy nhiên, vướng mắc hiện nay là Luật Đất đai 2013 không có dòng nào cho phép Nhà nước sử dụng ngân sách thuê đất của dân. Trong khi đó, Luật Ngân sách 2015 cũng không cho tạm ứng ngân sách thuê đất nông nghiệp. “Trên thực tế, việc Nhà nước thuê đất rồi cho doanh nghiệp thuê lại vẫn bảo toàn vốn ngân sách mà hiệu quả rất lớn. Tuy nhiên, cần phải có cơ chế thống nhất từ Trung ương đến địa phương. An Giang kiến nghị Chính phủ có nguồn vốn ngân sách quốc gia phục vụ cho việc thuê đất, tích tụ ruộng đất. Đây là một trong những đột phá để thúc đẩy ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển xứng tầm”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lầm Quang Thi đề xuất. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang kiến nghị nên “gom” các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp như: mua sắm nông cụ, ứng dụng khoa học - công nghệ, khuyến khích công nghệ chế biến sau thu hoạch, bảo hiểm cây lúa, vay vốn ưu đãi… thành cơ chế chung để triển khai đồng bộ, hiệu quả.Cùng với đó, đẩy mạnh phân quyền cho tỉnh công nhận các khu, vùng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân đầu tư phát triển sản xuất. Khi được phân quyền, tỉnh sẽ dựa vào các tiêu chí quy định để công nhận và sẽ chịu trách nhiệm về quyết định công nhận đó”, ông Thi nhấn mạnh.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lầm Quang Thi, nếu có cơ chế đặc thù trong tích tụ ruộng đất, An Giang sẽ thu hút được các dự án nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn, kéo theo sự phát triển của ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp cũng như các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch xanh; qua đó tạo cú hích mới cho kinh tế của tỉnh An Giang./.- Từ khóa :
- an giang
- nông nghiệp
- sản xuất quy mô lớn
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
An Giang phát triển nuôi gia cầm an toàn hiệu quả
12:47' - 26/03/2018
Theo Cục Thống kê tỉnh An Giang, hiện đàn gia cầm trong tỉnh An Giang có khoảng 4,2 triệu con, chỉ bằng 97,6% so cùng kỳ....
-
Kinh tế & Xã hội
An Giang: Thị trường tiêu thụ lúa vụ Đông Xuân gặp khó
16:09' - 19/03/2018
Thị trường tiêu thụ đang gặp khó do giá lúa các loại đang giảm bình quân từ 100 đồng đến 200 đồng/kg cho các loại lúa thường và lúa chất lượng cao.
-
Kinh tế & Xã hội
Khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2018 tại An Giang
20:21' - 06/03/2018
Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2018 với chủ đề “Hàng Việt hội nhập - vươn lên” đã khai mạc tối 6/3 tại An Giang.
-
Hàng hoá
Nhộn nhịp các chợ hoa Xuân ở An Giang
09:03' - 11/02/2018
Chỉ còn ít ngày nữa là bước sang năm mới Mậu Tuất 2018, nhiều nơi ở tỉnh An Giang đã bày bán các loại hoa, cây kiểng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Quảng Ngãi: Mưa lũ gây sập cầu dân sinh, chia cắt 250 hộ dân
09:48'
Mưa lớn kéo dài khiến cầu cây Sung ở xã Bình Minh, Quảng Ngãi bị sập, cô lập khoảng 250 hộ dân; trong khi hồ chứa Nam Bình Thượng cũng bị sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ vỡ đập cao.
-
Kinh tế & Xã hội
Lâm Đồng: Vỡ hồ chứa nước khiến một người mất tích
07:25'
Rạng sáng ngày 2/11, các lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm một người mất tích khi bị lũ cuốn trôi do vỡ hồ chứa tại xã Tuy Phong (Lâm Đồng).
-
Kinh tế & Xã hội
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 2/11/2025
05:00'
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 2/11, sáng mai 3/11 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế & Xã hội
Phố cổ Hội An khôi phục nhịp sống thường ngày sau mưa lũ
20:59' - 01/11/2025
Sau những ngày mưa lớn và ngập lũ, Phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng dần khô ráo, người dân bắt đầu dọn dẹp, tranh thủ buôn bán trở lại.
-
Kinh tế & Xã hội
Huế: Mực nước các sông tăng, còn gần 6.000 ngôi nhà bị ngập
20:58' - 01/11/2025
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế cho biết, từ đêm 31/10 đến chiều 1/11, trên địa bàn đã xảy ra mưa tập trung ở miền núi, lượng nước đổ về các sông lớn, làm cho mực nước các sông tăng lên.
-
Kinh tế & Xã hội
Hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ
20:16' - 01/11/2025
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương chịu ảnh hưởng tiếp tục thực hiện nghiêm các công điện số 205 của Thủ tướng về khẩn cấp hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.
-
Kinh tế & Xã hội
Huế: Nước sông đang lên, nguy cơ ngập lụt trở lại
20:16' - 01/11/2025
Từ 11 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 1/11/2025, mực nước sông Hương và sông Bồ của thành phố Huế có xu hướng tăng lên: sông Hương tăng nhẹ 6cm; sông Bồ tăng 30cm, trên báo động II từ 47-67cm.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMN 2/11. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 2/11/2025. XSMN chủ Nhật ngày 2/11
19:30' - 01/11/2025
XSMN 2/11. KQXSMN 2/11/2025. Kết quả xổ số hôm nay ngày 2/11. XSMN chủ Nhật. Xổ số miền Nam hôm nay 2/11/2025. Trực tiếp KQXSMN ngày 2/11. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay chủ Nhật ngày 2/11/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMT 2/11. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 2/11/2025. XSMT chủ Nhật ngày 2/11
19:30' - 01/11/2025
Bnews. XSMT 2/11. Kết quả xổ số hôm nay ngày 2/11. XSMT chủ Nhật. Trực tiếp KQXSMT ngày 2/11. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay chủ Nhật ngày 2/11/2025.

Sản phẩm cá tra phi lê tại Công ty Cổ phần Chế biến và Đông lạnh Việt An (An Giang). Ảnh: Công Mạo/BNEWS/TTXVN
Chăm sóc lúa chất lượng cao trên cánh đồng mẫu lớn ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN